Tổng thống Iran khẳng định sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ông Rouhani cho biết sẽ tuân thủ những gì đã cam kết “nếu như phía bên kia cũng làm như vậy”.

Reuters dẫn thông tin từ Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 18/1 cho biết, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định nước này sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và P5+1 (bao gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Mỹ) nếu Phương Tây cũng tuân thủ các cam kết đã ký.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) có cuộc gặp Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano. (Ảnh: mehrnews)

Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano, Tổng thống Rouhani nói: "Chúng tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận nếu như phía bên kia cũng làm như vậy. Thậm chí ngay cả khi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) hay những cuộc thanh sát của IAEA không còn tồn tại, thì Iran, trên phương diện đạo đức cũng như tôn giáo, vẫn cam kết không theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Trong khi đó, ông Yukiya Amano cho biết, “các bên liên quan đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn để có được thành quả hôm nay. Một nỗ lực tương tự và liên tục là điều cần thiết trong thời gian sắp tới”.

Theo ông Amano, việc có được một nghị định thư bổ sung rất quan trọng để duy trì đà tiến triển hiện nay trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Iran.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết, bà đã lên kế hoạch thăm Iran trong tương lai gần để tìm kiếm cơ hội hợp tác sau khi các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran được dỡ bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba tù nhân Mỹ được Iran phóng thích đã sang Đức
Ba tù nhân Mỹ được Iran phóng thích đã sang Đức

VOV.VN- Ba tù nhân người Mỹ đã đến Đức sau khi rời Iran ngày 17/1 theo một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Ba tù nhân Mỹ được Iran phóng thích đã sang Đức

Ba tù nhân Mỹ được Iran phóng thích đã sang Đức

VOV.VN- Ba tù nhân người Mỹ đã đến Đức sau khi rời Iran ngày 17/1 theo một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, liệu quan hệ Mỹ - Iran có thăng hoa?
Dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, liệu quan hệ Mỹ - Iran có thăng hoa?

VOV.VN - Khác biệt trong cách tiếp cận với nhiều vấn đề nổi cộm khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Iran rất khó đoán định.

Dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, liệu quan hệ Mỹ - Iran có thăng hoa?

Dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, liệu quan hệ Mỹ - Iran có thăng hoa?

VOV.VN - Khác biệt trong cách tiếp cận với nhiều vấn đề nổi cộm khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Iran rất khó đoán định.

 Nga muốn bán trực thăng quân sự cho Iran
Nga muốn bán trực thăng quân sự cho Iran

Nga hi vọng sẽ bán máy bay trực thăng quân sự cho Iran ngay khi các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước cộng hòa Hồi giáo này được dỡ bỏ.

 Nga muốn bán trực thăng quân sự cho Iran

Nga muốn bán trực thăng quân sự cho Iran

Nga hi vọng sẽ bán máy bay trực thăng quân sự cho Iran ngay khi các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước cộng hòa Hồi giáo này được dỡ bỏ.

Iran sẽ tiếp tục phát triển tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ
Iran sẽ tiếp tục phát triển tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN- Iran sẽ tiếp tục mở rộng chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của mình bất chấp lệnh trừng phạt mới mà Mỹ vừa áp đặt.

Iran sẽ tiếp tục phát triển tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Iran sẽ tiếp tục phát triển tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN- Iran sẽ tiếp tục mở rộng chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của mình bất chấp lệnh trừng phạt mới mà Mỹ vừa áp đặt.

Mỹ vừa trả nợ cho Iran 1,7 tỷ USD, vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới
Mỹ vừa trả nợ cho Iran 1,7 tỷ USD, vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/1 thông báo nước này sẽ trả nợ cho Iran tổng số tiền 1,7 tỷ USD gồm cả gốc lẫn lãi.

Mỹ vừa trả nợ cho Iran 1,7 tỷ USD, vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới

Mỹ vừa trả nợ cho Iran 1,7 tỷ USD, vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/1 thông báo nước này sẽ trả nợ cho Iran tổng số tiền 1,7 tỷ USD gồm cả gốc lẫn lãi.

Iran bắt giữ 3 kẻ chủ mưu vụ tấn công đại sứ quán Saudi Arabia
Iran bắt giữ 3 kẻ chủ mưu vụ tấn công đại sứ quán Saudi Arabia

VOV.VN- Lực lượng an ninh Iran vừa bắt giữ 3 đối tượng bị cáo buộc chủ mưu trong vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Saudi Arabia hồi đầu tháng 1.

Iran bắt giữ 3 kẻ chủ mưu vụ tấn công đại sứ quán Saudi Arabia

Iran bắt giữ 3 kẻ chủ mưu vụ tấn công đại sứ quán Saudi Arabia

VOV.VN- Lực lượng an ninh Iran vừa bắt giữ 3 đối tượng bị cáo buộc chủ mưu trong vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Saudi Arabia hồi đầu tháng 1.

Thế giới 24h: Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới, Iran cứng rắn bác bỏ
Thế giới 24h: Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới, Iran cứng rắn bác bỏ

VOV.VN- Iran sẽ tiếp tục mở rộng chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của mình bất chấp lệnh trừng phạt mới mà Mỹ vừa áp đặt.

Thế giới 24h: Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới, Iran cứng rắn bác bỏ

Thế giới 24h: Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới, Iran cứng rắn bác bỏ

VOV.VN- Iran sẽ tiếp tục mở rộng chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của mình bất chấp lệnh trừng phạt mới mà Mỹ vừa áp đặt.