Tổng thống Joe Biden nhận được hơn 50% tỷ lệ ủng hộ trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ

VOV.VN - Hơn một nửa số người được khảo sát ở Mỹ cho biết họ ủng hộ công việc của Tổng thống Joe Biden trong 100 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức.  

Kết quả cuộc khảo sát do tờ Bưu điện Washington và trang tin tức ABC thực hiện cho thấy 52% người dân Mỹ ủng hộ công việc của Tổng thống Biden trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 42%. Theo kết quả của hai cuộc khảo sát khác do trang tin tức NBC và hãng tin tức Fox News cũng được công bố ngày 25/4, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden lần lượt là 53% và 54%.

Tổng thống Biden đã phải đối mặt với một số thách thức kể từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 1/2021 bao gồm chương trình tiêm phòng Covid-19 và gia tăng tình trạng nhập cư ở biên giới phía Nam. Tổng thống Biden hiện cũng đang thúc đẩy nỗ lực lập pháp cho gói cơ sở hạ tầng khổng lồ của mình.

Trong các vấn đề này, những người được khảo sát cho biết họ muốn Tổng thống Biden tiếp cận và hợp tác với đảng Cộng hòa thay vì hành động một mình và thông qua các dự luật mà không có sự ủng hộ của đảng Cộng hòa. 60% người dân Mỹ cho rằng, Tổng thống Biden cần tìm cách có được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa trong khi chỉ có 30% nói ông Biden nên tìm cách thực hiện các đề xuất mà không cần các thay đổi lớn.

Tổng thống Biden đã giành được sự ủng hộ lớn của người dân Mỹ trong các bước ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong khi phần lớn số người được khảo sát không đồng tình với cách giải quyết tình trạng người nhập cư ở biên giới với Mexico./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rút quân khỏi Afghanistan, chính quyền Biden đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn
Rút quân khỏi Afghanistan, chính quyền Biden đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn

VOV.VN - Một số chuyên gia lo ngại, quyết định của chính quyền Biden rút quân ra khỏi Afghanistan dù là với quy mô lớn hay quy mô nhỏ đều tiềm ẩn những rủi ro.

Rút quân khỏi Afghanistan, chính quyền Biden đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn

Rút quân khỏi Afghanistan, chính quyền Biden đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn

VOV.VN - Một số chuyên gia lo ngại, quyết định của chính quyền Biden rút quân ra khỏi Afghanistan dù là với quy mô lớn hay quy mô nhỏ đều tiềm ẩn những rủi ro.

Tổng thống Mỹ Biden chuẩn bị có chuyến công du nước ngoài đầu tiên
Tổng thống Mỹ Biden chuẩn bị có chuyến công du nước ngoài đầu tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng 6 tới sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tại Vương quốc Anh.

Tổng thống Mỹ Biden chuẩn bị có chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Tổng thống Mỹ Biden chuẩn bị có chuyến công du nước ngoài đầu tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng 6 tới sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tại Vương quốc Anh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có thông điệp liên bang vào tuần tới
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có thông điệp liên bang vào tuần tới

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/4 cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Mỹ vào tuần tới. Ông Biden dự kiến đưa ra một đề xuất lập pháp tập trung vào một số lĩnh vực bao gồm chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có thông điệp liên bang vào tuần tới

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có thông điệp liên bang vào tuần tới

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/4 cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Mỹ vào tuần tới. Ông Biden dự kiến đưa ra một đề xuất lập pháp tập trung vào một số lĩnh vực bao gồm chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ.