Tổng thống Joe Biden tuyên bố không kéo dài thời hạn rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/8 tuyên bố, Mỹ đang trên đường hoàn tất nhiệm vụ sơ tán công dân khỏi Afghanistan trước ngày 31/8 và không có kế hoạch kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đây sau thời hạn này.

Trong bài phát biểu ngày 24/8, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh, ông quyết tâm sẽ hoàn tất các hoạt động sơ tán công dân ở Afghanistan trước ngày 31/8 mặc dù tiến độ sẽ phụ thuộc vào việc Taliban có tiếp tục hợp tác và cho phép người dân tiếp cận sân bay hay không. Tổng thống Biden cho biết, ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị kế hoạch cho bất kỳ kịch bản nào trong trường hợp hạn chót 31/8 không thực hiện được.

Theo Tổng thống Biden, Mỹ tới nay đã giúp sơ tán gần 71.000 người khỏi Afghanistan kể từ ngày 14/8.

Cũng trong ngày 24/8, Tổng thống Biden đã có cuộc gặp với lãnh đạo nhóm G7 và thảo luận việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Tổng thống Biden cho rằng, việc kéo dài sự hiện diện quân sự của Mỹ có thể sẽ nguy hiểm và gia tăng nguy cơ binh sỹ Mỹ bị các nhóm khủng bố tấn công, do đó, ông sẽ không kéo dài hạn chót sau ngày 31/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vũng lầy” Afghanistan hình thành và trải qua 4 đời tổng thống Mỹ như thế nào?
“Vũng lầy” Afghanistan hình thành và trải qua 4 đời tổng thống Mỹ như thế nào?

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ không chuyển giao cuộc chiến ở Afghanistan cho đời tổng thống thứ 5. Tuyên bố đó còn bao gồm cả hàm ý rằng cuộc chiến này lẽ ra không nên chuyển giao tới thời của ông.

“Vũng lầy” Afghanistan hình thành và trải qua 4 đời tổng thống Mỹ như thế nào?

“Vũng lầy” Afghanistan hình thành và trải qua 4 đời tổng thống Mỹ như thế nào?

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ không chuyển giao cuộc chiến ở Afghanistan cho đời tổng thống thứ 5. Tuyên bố đó còn bao gồm cả hàm ý rằng cuộc chiến này lẽ ra không nên chuyển giao tới thời của ông.

10 điều rút ra từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (phần II)
10 điều rút ra từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (phần II)

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu phần 2 bài viết của Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng thư ký ASEAN về quyết định rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan của Tổng thống Mỹ Joe Biden, kết thúc cuộc chiến hao người tổn của kéo dài suốt 20 năm tại quốc gia này.

10 điều rút ra từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (phần II)

10 điều rút ra từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (phần II)

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu phần 2 bài viết của Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng thư ký ASEAN về quyết định rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan của Tổng thống Mỹ Joe Biden, kết thúc cuộc chiến hao người tổn của kéo dài suốt 20 năm tại quốc gia này.

Mỹ vẫn đặt mục tiêu hoàn thành sơ tán khỏi Afghanistan vào hạn chót 31/8
Mỹ vẫn đặt mục tiêu hoàn thành sơ tán khỏi Afghanistan vào hạn chót 31/8

VOV.VN - Mỹ đặt mục tiêu hoàn thành việc sơ tán khỏi Afghanistan vào thời hạn chót 31/8, bất chấp các nước đồng minh kêu gọi gia hạn.

Mỹ vẫn đặt mục tiêu hoàn thành sơ tán khỏi Afghanistan vào hạn chót 31/8

Mỹ vẫn đặt mục tiêu hoàn thành sơ tán khỏi Afghanistan vào hạn chót 31/8

VOV.VN - Mỹ đặt mục tiêu hoàn thành việc sơ tán khỏi Afghanistan vào thời hạn chót 31/8, bất chấp các nước đồng minh kêu gọi gia hạn.