Tổng thống Macron: Bầu cử Pháp là trưng cầu ý dân về tương lai châu Âu

VOV.VN - Bầu cử Pháp giống như cuộc trưng cầu dân ý về tương lai châu Âu, đó là tuyên bố của ứng cử viên (ƯCV), đồng thời là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khi ƯCV cực hữu Marine Le Pen tiếp tục tập trung khai thác các vấn đề xã hội trong nước.

Đây là những nội dung chính trong ngày vận động tranh cử thứ 2 tại vòng 2 của hai ƯCV trên.

Trong ngày vận động tranh cử thứ 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đi tới vùng cực Đông Alsace và chọn thành phố mang tính biểu tượng là Strasbourg – nơi đặt trụ sở Nghị viện châu Âu để nói về tương lai châu Âu. 

Theo người đứng đầu nước Pháp, châu Âu đồng nghĩa với các giá trị dân chủ và tự do, là nhân tố bảo trợ an ninh và chống khủng hoảng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra. Ông Macron cũng nhắc lại các tuyên bố thân Nga trước đây của đối thủ Marine Le Pen và đặc biệt cảnh báo sự lên ngôi của chủ nghĩa cực hữu sẽ đưa nước Pháp đến sự cô lập và rời xa Liên minh châu Âu.

"Tôi muốn nói với bạn bằng những lời từ trái tim và với niềm tin chắc rằng cuộc bầu cử này cũng là một cuộc trưng cầu dân ý về châu Âu. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì giữa dự án của tôi và của nữ ứng cử viên cực hữu, mọi thứ đều rõ ràng. Bà ấy bảo vệ một dự án dân tộc chủ nghĩa, đó không phải là lòng yêu nước. Và như cố Tổng thống François Mitterand đã nói: chủ nghĩa dân tộc là chiến tranh".     

Chiến dịch tranh cử vòng 2 của ông Emmanuel Macron hôm qua (12/4) ghi nhận một cú hích lớn khi cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người có ảnh hưởng cực lớn trong cánh hữu đã công khai tuyên bố ủng hộ ông Macron tái cử. 

Khác với ông Macron, ƯCV cực hữu Marine Le Pen không rời xa Paris và liên tục xuất hiện trên các kênh truyền hình để nói về các chủ đề ưu tiên quốc gia, nhất là vấn đề tăng cường sức mua thông qua các cam kết giảm thuế và các khoản đóng góp xã hội. 

Các nhà phân tích nhận tích nhận định, bà Le Pen đang điều chỉnh chiến lược, mở rộng khai thác các chủ đề về phúc lợi xã hội để chinh phục các lá phiếu của cử tri từng giúp ƯCV cực tả Jean-Luc Mélenchon về thứ ba tại vòng 1 với tỷ lệ gần 22%. Phát biểu trên kênh truyền hình TF1, bà Marine Le Pen công kích chính sách xã hội của ông Emmanuel Macron.

“Tôi muốn nói với các cử tri của ông Jean-Luc Mélenchon rằng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo trợ xã hội, tôi là người có chính sách xã hội tốt nhất. Trong 5 năm qua, ông Emmanuel Macron đã thực thi một chính sách quá cứng rắn với những người trong tình cảnh khó khăn và nó đã phá huỷ hệ thống bảo trợ xã hội".

Theo kết quả cuộc thăm dò do Viện Ifop-Fiducial thực hiện cho kênh TF1 hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tạm chiếm ưu thế khi nhận được 52,5% sự ủng hộ so với 47,5% dành cho bà Le Pen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp Macron bình luận về khả năng thăm Ukraine
Tổng thống Pháp Macron bình luận về khả năng thăm Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron cho biết, ông sẽ không đến thăm Ukraine chỉ để theo “xu hướng” của một số lãnh đạo châu Âu hiện nay.

Tổng thống Pháp Macron bình luận về khả năng thăm Ukraine

Tổng thống Pháp Macron bình luận về khả năng thăm Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron cho biết, ông sẽ không đến thăm Ukraine chỉ để theo “xu hướng” của một số lãnh đạo châu Âu hiện nay.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2
Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2

VOV.VN - Một ngày sau khi kết thúc vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, hai ứng cử viên (ƯCV) lọt vào vòng 2 là đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhân vật cực hữu Marine Le Pen ngày 11/4 đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại nhiều địa phương.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2

VOV.VN - Một ngày sau khi kết thúc vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, hai ứng cử viên (ƯCV) lọt vào vòng 2 là đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhân vật cực hữu Marine Le Pen ngày 11/4 đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại nhiều địa phương.

Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2
Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2

VOV.VN - Các thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp ngay sau khi kết thúc vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tối 10/4 cho thấy, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng tại vòng 2 trước bà Marine Le Pen, nhưng với cách biệt không lớn như năm 2017.

Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2

Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2

VOV.VN - Các thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp ngay sau khi kết thúc vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tối 10/4 cho thấy, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng tại vòng 2 trước bà Marine Le Pen, nhưng với cách biệt không lớn như năm 2017.

Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng
Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng

VOV.VN - Việc ông Macron và bà Le Pen bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống năm nay đã tái hiện lại kịch bản cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cách đây 5 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ đối với bà Le Pen trong chặng nước rút bất ngờ tăng lên nhanh chóng.

Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng

Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng

VOV.VN - Việc ông Macron và bà Le Pen bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống năm nay đã tái hiện lại kịch bản cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cách đây 5 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ đối với bà Le Pen trong chặng nước rút bất ngờ tăng lên nhanh chóng.