Tổng thống Maduro: Hệ thống điện Venezuela bị tấn công từ Mỹ

VOV.VN - Theo ông Maduro, hệ thống sản xuất và phân phối điện nước này đã bị tấn công từ Mỹ và các nước Nam Mỹ khác là Chile và Colombia.

Phát biểu trước hàng triệu người biểu tình ủng hộ chính phủ, Tổng thống Hợp hiến Venezuela, Nicolas Maduro ngày 7/4 cho biết, hệ thống sản xuất và phân phối điện nước này đã bị tấn công không chỉ từ Mỹ mà còn là từ các quốc gia Nam Mỹ khác, là Chile và Colombia.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã phát hiện ra những điểm khởi nguồn mới của các vụ tấn công, bao gồm cả tấn công mạng. Chúng ở Chile và Colombia. Các cuộc tấn công này được chính phủ Mỹ hỗ trợ, nhằm làm tê liệt hệ thống điện của người dân Venezuela. Hiện chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo vệ hệ thống điện của đất nước”, Tổng thống Maduro nói.

Theo Nhà lãnh đạo Venezuela, chiến dịch tấn công từ các nước bắt đầu từ ngày 7/3 vừa qua và nhà máy thủy điện Guri - nơi sản xuất 80% sản lượng điện cho Venezuela, là mục tiêu của chiến dịch tấn công.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Venezuela Maduro đã kêu gọi nhà lãnh đạo các nước Mexico, Uruguay, Bolivia cùng chính phủ các nước vùng Caribean tiếp tục đưa ra “sáng kiến đối thoại” để giải quyết khủng hoảng chính trị tại Venezuela.

Trong ngày 6/4 theo giờ địa phương, 5 triệu người dân Venezuela đã xuống đường ủng hộ chính phủ của Tổng thống Maduro, trong khi, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido cũng kêu gọi 1 cuộc tuần hành lớn chống chính phủ diễn ra cùng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela tuyên bố sẽ đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ
Venezuela tuyên bố sẽ đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Venezuela gọi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là không thể chấp nhận, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả bằng con đường hợp pháp.

Venezuela tuyên bố sẽ đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Venezuela tuyên bố sẽ đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Venezuela gọi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là không thể chấp nhận, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả bằng con đường hợp pháp.

Chính phủ Venezuela nỗ lực cải thiện tình hình trong nước
Chính phủ Venezuela nỗ lực cải thiện tình hình trong nước

VOV.VN - Với sự hỗ trợ từ các nước đồng minh, đặc biệt là Nga, chính phủ Venezuela đang cải thiện được tình hình đất nước một cách đáng kể.

Chính phủ Venezuela nỗ lực cải thiện tình hình trong nước

Chính phủ Venezuela nỗ lực cải thiện tình hình trong nước

VOV.VN - Với sự hỗ trợ từ các nước đồng minh, đặc biệt là Nga, chính phủ Venezuela đang cải thiện được tình hình đất nước một cách đáng kể.

Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Venezuela và Iran
Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Venezuela và Iran

VOV.VN - Đây được cho là bước đi mới nhất nhằm gia tăng sức ép lên chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Venezuela và Iran

Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Venezuela và Iran

VOV.VN - Đây được cho là bước đi mới nhất nhằm gia tăng sức ép lên chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

'Tổng thống tự xưng' Venezuela chuẩn bị sẵn cho khả năng bị bắt giữ
'Tổng thống tự xưng' Venezuela chuẩn bị sẵn cho khả năng bị bắt giữ

VOV.VN - Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido sau khi bị tước bỏ quyền miễn trừ truy tố cho biết ông đã chuẩn bị cho khả năng bị bắt giữ.

'Tổng thống tự xưng' Venezuela chuẩn bị sẵn cho khả năng bị bắt giữ

'Tổng thống tự xưng' Venezuela chuẩn bị sẵn cho khả năng bị bắt giữ

VOV.VN - Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido sau khi bị tước bỏ quyền miễn trừ truy tố cho biết ông đã chuẩn bị cho khả năng bị bắt giữ.

Venezuela: Hơn 5 triệu người tuần hành ủng hộ chính phủ
Venezuela: Hơn 5 triệu người tuần hành ủng hộ chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, hơn 5 triệu người đã xuống đường khắp Venezuela để ủng hộ chính quyền nước này.

Venezuela: Hơn 5 triệu người tuần hành ủng hộ chính phủ

Venezuela: Hơn 5 triệu người tuần hành ủng hộ chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, hơn 5 triệu người đã xuống đường khắp Venezuela để ủng hộ chính quyền nước này.