Tổng thống Maduro kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 20/5 đã kêu gọi lãnh đạo phe đối lập tham gia tổ chức một cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. 

Ông Maduro cho rằng, đó là một giải pháp phù hợp để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Với việc kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn, ông Maduro tin rằng, kết quả cuộc bầu cử sẽ là minh chứng rõ nhất cho thấy ai mới là người sẽ được người dân ủng hộ và đó sẽ là giải pháp hòa bình, dân chủ và hiến pháp cho những gì đang xảy ra ở Venezuela trong thời điểm hiện nay.

Ý định về việc tổ chức một cuộc bầu cử Quốc hội sớm đã từng được Tổng thống Maduro đề cập, sau khi một số nước trong khối Liên minh châu Âu đưa ra sự hỗ trợ cho Quốc hội Venezuela và bày tỏ hy vọng về các cuộc bầu cử mới để giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước này. Tuy nhiên, hiện ông Maduro vẫn chưa đưa ra thời điểm cụ thể nào cho cuộc bầu cử sớm này. Vào năm 2015, phe đối lập đã giành được đa số ghế và nắm quyền lãnh đạo Quốc hội và đây cũng là cơ quan duy nhất của Venezuela được hầu hết các quốc gia phương Tây công nhận là hợp pháp. Theo kế hoạch cuộc bầu cử Quốc hội lần tiếp theo sẽ được tổ chức vào cuối năm 2020.

Cũng trong ngày hôm qua, Quốc hội lập hiến Venezuela đã thông qua nghị quyết kéo dài hoạt động thêm 1 năm rưỡi cho tới ngày 31/12/2020 để tiếp tục thực hiện vai trò và nhiệm vụ thay thế cho Quốc hội do phe đối lập kiểm soát đã bị tước quyền hoạt động./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela lên án việc Mỹ xâm phạm Đại sứ quán tại Washington
Venezuela lên án việc Mỹ xâm phạm Đại sứ quán tại Washington

VOV.VN - Hôm 14/5, Venezuela đã mô tả việc nhà chức trách Mỹ xâm phạm Đại sứ quán của nước này ở Washington là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Venezuela lên án việc Mỹ xâm phạm Đại sứ quán tại Washington

Venezuela lên án việc Mỹ xâm phạm Đại sứ quán tại Washington

VOV.VN - Hôm 14/5, Venezuela đã mô tả việc nhà chức trách Mỹ xâm phạm Đại sứ quán của nước này ở Washington là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Mỹ đình chỉ các chuyến bay với Venezuela
Mỹ đình chỉ các chuyến bay với Venezuela

VOV.VN-Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ, tình hình Venezuela đe dọa an ninh và an toàn của hành khách, máy bay và phi hành đoàn trên các chuyến bay giữa Mỹ-Venezuela.

Mỹ đình chỉ các chuyến bay với Venezuela

Mỹ đình chỉ các chuyến bay với Venezuela

VOV.VN-Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ, tình hình Venezuela đe dọa an ninh và an toàn của hành khách, máy bay và phi hành đoàn trên các chuyến bay giữa Mỹ-Venezuela.

Ngoại trưởng Canada bất ngờ thăm Cuba “nửa ngày” bàn về Venezuela
Ngoại trưởng Canada bất ngờ thăm Cuba “nửa ngày” bàn về Venezuela

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland diễn ra không lâu sau khi Cuba lên tiếng sẵn sàng giúp các bên tại Venezuela hòa giải.

Ngoại trưởng Canada bất ngờ thăm Cuba “nửa ngày” bàn về Venezuela

Ngoại trưởng Canada bất ngờ thăm Cuba “nửa ngày” bàn về Venezuela

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland diễn ra không lâu sau khi Cuba lên tiếng sẵn sàng giúp các bên tại Venezuela hòa giải.

Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Venezuela bị cáo buộc “phản quốc”
Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Venezuela bị cáo buộc “phản quốc”

VOV.VN - Đầu tháng 5, Tổng thống Maduro đã bổ nhiệm người thay thế ông Cristopher do nghi ngờ ông này có dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành.

Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Venezuela bị cáo buộc “phản quốc”

Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Venezuela bị cáo buộc “phản quốc”

VOV.VN - Đầu tháng 5, Tổng thống Maduro đã bổ nhiệm người thay thế ông Cristopher do nghi ngờ ông này có dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành.

Mỹ đột kích Đại sứ quán Venezuela tại Washington
Mỹ đột kích Đại sứ quán Venezuela tại Washington

Trước khi cuộc đột kích diễn ra, cơ quan hành pháp Mỹ ngày 13/5 đã cắt xích và phá khóa cửa chính cơ sở ngoại giao.

Mỹ đột kích Đại sứ quán Venezuela tại Washington

Mỹ đột kích Đại sứ quán Venezuela tại Washington

Trước khi cuộc đột kích diễn ra, cơ quan hành pháp Mỹ ngày 13/5 đã cắt xích và phá khóa cửa chính cơ sở ngoại giao.

Ngoại giao con thoi và triển vọng giải quyết khủng hoảng Venezuela
Ngoại giao con thoi và triển vọng giải quyết khủng hoảng Venezuela

VOV.VN - Bất chấp những nghi kị giữa chính phủ và phe đối lập, việc các bên có thành ý đối thoại đang mở ra cơ hội giải quyết khủng hoảng ở Venezuela.

Ngoại giao con thoi và triển vọng giải quyết khủng hoảng Venezuela

Ngoại giao con thoi và triển vọng giải quyết khủng hoảng Venezuela

VOV.VN - Bất chấp những nghi kị giữa chính phủ và phe đối lập, việc các bên có thành ý đối thoại đang mở ra cơ hội giải quyết khủng hoảng ở Venezuela.