Tổng thống Maduro tiếp tục đối mặt với “nội công ngoại kích”

VOV.VN - Đối mặt với thách thức, Tổng thống Maduro ngày 5/3 đã kêu gọi sự đoàn kết của người dân, chống lại các thế lực thù địch.

Tổng thống Nicolas Maduro tiếp tục đối mặt với sức ép cả từ bên trong lẫn bên ngoài khi phe đối lập hôm qua tiếp tục kêu gọi biểu tình trong khi chính quyền Mỹ tuyên bố kéo dài lệnh trừng phạt chống Venezuela.

Tổng thống Venezuela Maduro (phải) và thủ lĩnh phe đối lập Guaido. Ảnh: Yahoo News

Trở lại Venezuela sau hơn 1 tuần tới Colombia để tham gia kế hoạch bất thành chuyển hàng “viện trợ nhân đạo” về nước, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh của Tòa án Công lý Tối cao, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đã đẩy nhanh các biện pháp nhằm gây sức ép với chính phủ của Tổng thống Maduro.

Ngay sau khi về nước mà không gặp phải sự ngăn cản của cơ quan chức năng, thủ lĩnh phe đối lập Guaido đã xúc tiến một cuộc gặp với các tổ chức đoàn thể trong nước kêu gọi, phát động một cuộc tổng đình công của người lao động trên khắp cả nước nhằm làm tê liệt các hoạt động công quyền và thắt chặt gọng kìm áp lực đối với Tổng thống Maduro.

Phát biểu tại sự kiện, thủ lĩnh phe đối lập Guaido nói: “Chúng ta phải gia tăng các cuộc đình công vĩnh viễn. Đây không phải là hoạt động ngày 1 ngày 2. Họ nghĩ rằng, áp lực đã giảm song chúng ta cần cho họ biết, áp lực mới chỉ bắt đầu”.

Theo một nguồn tin mật của Reuters, thủ lĩnh phe đối lập Guaido cũng đã yêu cầu ngân hàng Citibank của Mỹ trì hoãn kế hoạch mua lại vàng theo lịch trình mà chính phủ của Tổng thống Maduro đưa ra làm tài sản thế chấp cho khoản vay năm 2015 trong thời hạn 120 ngày. Giới chức Citibank chưa bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, sử dụng biện pháp này, phe đối lập đang muốn phong tỏa tài sản của Chính phủ Venezuela sau khi có thông tin, chính quyền của Tổng thống Maduro đã sử dụng 8 tấn vàng từ Ngân hàng Trung ương Venezuela bán ra nước ngoài, nhằm tăng lượng tiền mặt dự trữ trong nước.

Sức ép bên trong là vậy. Sức ép bên ngoài đối với chính quyền của Tổng thống Maduro cũng không hề nhỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 cũng đã gia hạn thêm 1 năm tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với tình hình chính trị tại Venezuela, bao gồm các lệnh trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của Chính phủ quốc gia Nam Mỹ này.

Cùng ngày, Đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliot Abrams thông báo Mỹ đang xem xét khả năng về các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Venezuela. Ông Abrams cho biết thêm, chủ trương của Mỹ là gây sức ép ngoại giao, mặc dù mọi sự lựa chọn đã được đưa ra. Trong khi, Cố vấn An ninh Nhà Trắng John Bolton cho biết, Mỹ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới nhằm thắt chặt tài chính đối với chính quyền của Tổng thống Maduro, qua đó buộc ông phải từ chức.

Đối phó với “nội công ngoại kích”, Tổng thống Maduro đã kêu gọi những người ủng hộ xuống đường vào ngày 9/3 để tham gia cuộc tuần hành “chống chủ nghĩa đế quốc”, trùng với thời điểm mà thủ lĩnh phe đối lập Guaido cũng dự kiến tổ chức một cuộc biểu tình mới nhằm gây sức ép buộc nhà lãnh đạo cánh tả này phải rời bỏ quyền lực.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 6 năm ngày mất của cố lãnh đạo Hugo Chavez, Tổng thống Maduro nhấn mạnh quốc gia Nam Mỹ hiện đang đối mặt với cuộc tấn công tàn bạo nhất của đế quốc trên các mặt trận chính trị, kinh tế và ngoại giao, đồng thời cáo buộc Mỹ kích động việc thủ lĩnh đối lập Guaido tự phong là “Tổng thống lâm thời", gây bất ổn tình hình trong nước. Ông kêu gọi nhân dân đoàn kết bảo vệ hòa bình của tổ quốc, sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và không để bị rơi vào “cái bẫy” khiêu khích của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Tổng thống Maduro nói: “Phe đối lập đang tiếp tục những hành vi giận dữ, thể hiện sự bất mãn. Đó là vấn đề của họ. Chúng ta không cần để ý đến họ  song chúng ta phải ngăn chặn hành động của họ. Chúng ta sẽ đánh bại họ và đảm bảo an ninh cho đất nước. Vì cố lãnh đạo Hugo Chavez, chúng ta hãy cố gắng. Vì lịch sử vĩ đại của dân tộc, chúng ta hãy đoàn kết với nhau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Peru chính thức công nhận tính hợp pháp của thủ lĩnh phe đối lập Venezuela
Peru chính thức công nhận tính hợp pháp của thủ lĩnh phe đối lập Venezuela

VOV.VN - Chính phủ Peru chính thức công nhận thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido là  Tổng thống của Venezuela.

Peru chính thức công nhận tính hợp pháp của thủ lĩnh phe đối lập Venezuela

Peru chính thức công nhận tính hợp pháp của thủ lĩnh phe đối lập Venezuela

VOV.VN - Chính phủ Peru chính thức công nhận thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido là  Tổng thống của Venezuela.

Nga sẽ làm tất cả để ngăn chặn Mỹ can thiệp vào Venezuela
Nga sẽ làm tất cả để ngăn chặn Mỹ can thiệp vào Venezuela

VOV.VN - Nga hôm nay tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự can thiệp của quân đội Mỹ vào Venezuela.

Nga sẽ làm tất cả để ngăn chặn Mỹ can thiệp vào Venezuela

Nga sẽ làm tất cả để ngăn chặn Mỹ can thiệp vào Venezuela

VOV.VN - Nga hôm nay tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự can thiệp của quân đội Mỹ vào Venezuela.

Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ đánh bại lực lượng đối lập
Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ đánh bại lực lượng đối lập

VOV.VN -Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 5/3 cho biết sẽ đánh bại lực lượng đối lập đang quyết tâm gây mất ổn định đất nước.

Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ đánh bại lực lượng đối lập

Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ đánh bại lực lượng đối lập

VOV.VN -Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 5/3 cho biết sẽ đánh bại lực lượng đối lập đang quyết tâm gây mất ổn định đất nước.

Venezuela: Lãnh đạo đối lập trở về nước-Nguy cơ bùng phát căng thẳng
Venezuela: Lãnh đạo đối lập trở về nước-Nguy cơ bùng phát căng thẳng

VOV.VN - Tình hình Venezuela đối mặt với nguy cơ căng thẳng gia tăng, khi lãnh đạo đối lập Guaido tuyên bố sẽ trở về nước sau chuyến thăm các nước Mỹ Latinh.

Venezuela: Lãnh đạo đối lập trở về nước-Nguy cơ bùng phát căng thẳng

Venezuela: Lãnh đạo đối lập trở về nước-Nguy cơ bùng phát căng thẳng

VOV.VN - Tình hình Venezuela đối mặt với nguy cơ căng thẳng gia tăng, khi lãnh đạo đối lập Guaido tuyên bố sẽ trở về nước sau chuyến thăm các nước Mỹ Latinh.

Mỹ sẽ cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới với Venezuela
Mỹ sẽ cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới với Venezuela

VOV.VN - Mỹ đang xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với Venezuela nhằm gia tăng sức ép, buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ bỏ quyền lực.

Mỹ sẽ cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới với Venezuela

Mỹ sẽ cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới với Venezuela

VOV.VN - Mỹ đang xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với Venezuela nhằm gia tăng sức ép, buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ bỏ quyền lực.