Tổng thống Mỹ bảo vệ cuộc chiến tại Iraq

(VOV) - Tổng thống Obama khẳng định kết thúc cuộc chiến tại Iraq là nỗ lực đúng đắn của nước Mỹ.

Trong nỗ lực vận động tranh cử mới nhất chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu tại San Francisco nêu rõ, kết thúc cuộc chiến tại Iraq là một nỗ lực đúng đắn của nước Mỹ, đồng thời phản bác mạnh mẽ tuyên bố của ứng cử viên đảng Cộng hòa - Thống đốc Mitt Romney về vấn đề này.

Tổng thống Obama chào đón những người lính Mỹ cuối cùng tại Iraq trở về nhà (Ảnh: Telegraph)

Tổng thống Mỹ khẳng định: “Thống đốc Romney có một quan điểm khác khi cho rằng kết thúc cuộc chiến Iraq là một bi kịch. Ông ấy nói rằng, kết thúc cuộc chiến là một sai lầm. Tôi không đồng ý với quan điểm này. Đưa các binh sỹ trở về là một việc làm đúng đắn”.

Trở thành Tổng tư lệnh quân đội Mỹ cách đây 4 năm, Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định rút toàn bộ các lực lượng chiến đấu của Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông vào cuối năm 2011, động thái đã nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều ở cả trong và ngoài nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự thật con số thương vong trong cuộc chiến Iraq
Sự thật con số thương vong trong cuộc chiến Iraq

Theo công bố ngày 2/1 của Cơ quan Thống kê Thương vong ở Iraq, khoảng 162.000 người, trong đó, gần 80% là dân thường, đã thiệt mạng.

Sự thật con số thương vong trong cuộc chiến Iraq

Sự thật con số thương vong trong cuộc chiến Iraq

Theo công bố ngày 2/1 của Cơ quan Thống kê Thương vong ở Iraq, khoảng 162.000 người, trong đó, gần 80% là dân thường, đã thiệt mạng.

Mỹ kêu gọi truyền thông không đăng tải về cuộc chiến Iraq
Mỹ kêu gọi truyền thông không đăng tải về cuộc chiến Iraq

Mỹ đang đứng trước nguy cơ trang mạng Wikileaks sẽ đăng tải 400.000 tài liệu mật của Mỹ về cuộc chiến ở Iraq  

Mỹ kêu gọi truyền thông không đăng tải về cuộc chiến Iraq

Mỹ kêu gọi truyền thông không đăng tải về cuộc chiến Iraq

Mỹ đang đứng trước nguy cơ trang mạng Wikileaks sẽ đăng tải 400.000 tài liệu mật của Mỹ về cuộc chiến ở Iraq