Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq

VOV.VN - Theo ông Obama, Mỹ không thể nhắm mắt làm ngơ khi người dân vô tội ở Iraq đang phải đối mặt với bạo lực khủng khiếp trên quy mô lớn.

Theo RT, ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố cho phép quân đội Mỹ tiến hành không kích vào các mục tiêu của phiến quân Hồi giáo ở miền bắc Iraq, nếu hành động này là cần thiết để bảo vệ các nhân viên của Mỹ.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ nhân đạo gồm thực phẩm và nước uống cho 40.000 người dân Iraq đang mắc kẹt ở núi Sinjar giữa vòng vây của phiến quân khủng bố.


Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: AFP)

Theo Tổng thống Mỹ, tuyên bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kêu gọi phá hủy hệ thống Kitô giáo cũng như xóa sổ tộc người Yazidis – dân tộc thiểu số người Kurd ở miền Bắc Iraq có thể cấu thành tội diệt chủng.

Ông Obama nói: “Hôm nay, Mỹ đang đến để giúp đỡ”. Tổng thống Mỹ cũng lưu ý rằng mặc dù Mỹ “không thể và không nên” can thiệp mỗi khi có khủng hoảng và xung đột trên thế giới nhưng Washington buộc phải hành động khi người dân vô tội đang phải đối mặt với bạo lực khủng khiếp trên quy mô lớn.

Tổng thống Obama nói rằng Mỹ đang chuẩn bị để có thể thực hiện “hành động quân sự” và cụ thể là các cuộc không kích nếu xét thấy cần thiết để bảo vệ các nhân viên Mỹ ở Erbil – nơi đặt lãnh sự quán Mỹ cũng như Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ngoài ra, ông cũng nói rằng các cuộc không kích có thể được tiến hành để ngăn chặn các tay súng của IS nếu lực lượng này tiến đến Erbil.

Ông Obama giải thích: “Tôi cho phép các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu nói trên nếu điều đó là cần thiết để giúp các lực lượng ở Iraq khi họ chiến đấu để phá vỡ vòng vây ở núi Sinjar và bảo vệ dân thường bị mắc kẹt ở đó. Chúng tôi có thể hành động một cách cẩn thận và có trách nhiệm để ngăn chặn hành động tiềm tàng của tội ác diệt chủng”.

Ông Obama nói thêm: “Khi chúng ta phải đối mặt với một tình huống như thế, khi những người vô tội phải đối mặt với viễn cảnh bạo lực khủng khiếp trên quy mô lớn, chúng ta có nhiệm vụ phải giúp đỡ họ… Chúng ta phải ngăn chặn nguy cơ về một vụ thảm sát. Tôi tin rằng Mỹ không thể nhắm mắt làm ngơ”.

Tổng thống Obama cũng nói rằng, Mỹ sẽ làm việc với Liên Hợp Quốc để giải quyết tình hình căng thẳng leo thang ở Iraq. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng ông sẽ “không cho phép Mỹ bị cuốn vào cuộc chiến tranh tại Iraq”.

Trước đó, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để thảo luận về tình hình ở Iraq. “Các thành viên của Hội đồng Bảo an kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ chính phủ và người dân Iraq và làm tất cả để có thể giúp đỡ những người đang bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hiện nay ở Iraq”, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Mark Lyall Grant cho biết sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào tối ngày 7/8.

Iraq rơi vào tình trạng bạo lực nghiêm trọng từ khi phiến quân của lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) giành quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, và nhiều thành phố quan trọng khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq: Phiến quân chiếm thêm một thị trấn và mỏ dầu quan trọng
Iraq: Phiến quân chiếm thêm một thị trấn và mỏ dầu quan trọng

VOV.VN - Hiện nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Iraq đang  kiểm soát 4 mỏ dầu quan trọng, giúp hỗ trợ tài chính cho hoạt động của nhóm.

Iraq: Phiến quân chiếm thêm một thị trấn và mỏ dầu quan trọng

Iraq: Phiến quân chiếm thêm một thị trấn và mỏ dầu quan trọng

VOV.VN - Hiện nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Iraq đang  kiểm soát 4 mỏ dầu quan trọng, giúp hỗ trợ tài chính cho hoạt động của nhóm.

Các hãng hàng không châu Âu thay đổi lộ trình bay qua Iraq
Các hãng hàng không châu Âu thay đổi lộ trình bay qua Iraq

VOV.VN -Đây được coi như một biện pháp phòng ngừa, sau thảm kịch xảy ra với máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ khi qua không phận Ukraine.

Các hãng hàng không châu Âu thay đổi lộ trình bay qua Iraq

Các hãng hàng không châu Âu thay đổi lộ trình bay qua Iraq

VOV.VN -Đây được coi như một biện pháp phòng ngừa, sau thảm kịch xảy ra với máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ khi qua không phận Ukraine.

49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Iraq sắp được phóng thích
49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Iraq sắp được phóng thích

VOV.VN - Các tay súng đã bắt cóc 49 công dân Thổ Nhĩ Kỳ tại 1 Lãnh sự quán ở Iraq tháng 6 vừa qua, sẽ trả tự do cho các con tin trong vài ngày tới. 

49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Iraq sắp được phóng thích

49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Iraq sắp được phóng thích

VOV.VN - Các tay súng đã bắt cóc 49 công dân Thổ Nhĩ Kỳ tại 1 Lãnh sự quán ở Iraq tháng 6 vừa qua, sẽ trả tự do cho các con tin trong vài ngày tới. 

Iraq hỗ trợ người Kurd chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo
Iraq hỗ trợ người Kurd chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Quyết định đưa ra sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo nhanh chóng đánh bại lực lượng người Kurd và chiếm 3 thị trấn hôm 3/8 vừa qua.

Iraq hỗ trợ người Kurd chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo

Iraq hỗ trợ người Kurd chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Quyết định đưa ra sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo nhanh chóng đánh bại lực lượng người Kurd và chiếm 3 thị trấn hôm 3/8 vừa qua.

Phiến quân Iraq chiếm được nhiều vị trí và hạ tầng trọng điểm
Phiến quân Iraq chiếm được nhiều vị trí và hạ tầng trọng điểm

VOV.VN - Trong khi đó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bàng hoàng trước thông tin hàng ngàn dân thường Iraq phải di tản.

Phiến quân Iraq chiếm được nhiều vị trí và hạ tầng trọng điểm

Phiến quân Iraq chiếm được nhiều vị trí và hạ tầng trọng điểm

VOV.VN - Trong khi đó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bàng hoàng trước thông tin hàng ngàn dân thường Iraq phải di tản.

Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq khiến 51 người thiệt mạng
Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq khiến 51 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công này diễn ra ngay sau khi quân đội Iraq thông báo về một cuộc không kích giết chết 60 phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq khiến 51 người thiệt mạng

Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq khiến 51 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công này diễn ra ngay sau khi quân đội Iraq thông báo về một cuộc không kích giết chết 60 phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ bán một lượng tên lửa lớn cho Iraq
Mỹ bán một lượng tên lửa lớn cho Iraq

VOV.VN - Tính từ đầu năm đến nay, Iraq đã nhận được khoảng 780 quả tên lửa từ Mỹ và 366 quả sẽ được chuyển giao trong tháng sau.

Mỹ bán một lượng tên lửa lớn cho Iraq

Mỹ bán một lượng tên lửa lớn cho Iraq

VOV.VN - Tính từ đầu năm đến nay, Iraq đã nhận được khoảng 780 quả tên lửa từ Mỹ và 366 quả sẽ được chuyển giao trong tháng sau.

Thủ tướng Iraq huy động không quân tiêu diệt phiến quân Hồi giáo
Thủ tướng Iraq huy động không quân tiêu diệt phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Lực lượng người Kurd đang chịu thất bại nặng nề trước phe Hồi giáo cực đoan và đang cầu cứu trợ giúp của người Mỹ.

Thủ tướng Iraq huy động không quân tiêu diệt phiến quân Hồi giáo

Thủ tướng Iraq huy động không quân tiêu diệt phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Lực lượng người Kurd đang chịu thất bại nặng nề trước phe Hồi giáo cực đoan và đang cầu cứu trợ giúp của người Mỹ.

Thủ tướng Iraq cảnh báo mọi sự can dự của nước ngoài
Thủ tướng Iraq cảnh báo mọi sự can dự của nước ngoài

VOV.VN - Theo ông, mọi nỗ lực đi ngược lại hiến pháp nhằm thành lập một chính phủ mới đều dẫn tới sự hủy diệt đất nước.

Thủ tướng Iraq cảnh báo mọi sự can dự của nước ngoài

Thủ tướng Iraq cảnh báo mọi sự can dự của nước ngoài

VOV.VN - Theo ông, mọi nỗ lực đi ngược lại hiến pháp nhằm thành lập một chính phủ mới đều dẫn tới sự hủy diệt đất nước.