Tổng thống Mỹ Biden gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới Nga trước cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Trong một phát biểu trên hành trình tới Anh ngày 9/6, bắt đầu chuyến thăm các nước châu Âu, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả kiên quyết nếu Nga có các hành động gây hại.

Tuyên bố được đưa ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Mỹ vào ngày 16/6 tới tại Geneva, nơi hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận một loạt vấn đề.

“Chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Nga, chúng tôi muốn có một mối quan hệ ổn định và có thể dự đoán được. Tôi đã nói rất rõ rằng, Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ và theo cách có ý nghĩa khi Nga có những hành động gây hại”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Mối quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ xấu đi trong thời gian gần đây, sau các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga liên quan tới một loạt cáo buộc, trong đó có tấn công mạng và can thiệp bầu cử Mỹ, cùng các cáo buộc về hành động thù địch của Nga. Nga bác bỏ các cáo buộc và nói rằng, các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ trái ngược với những tuyên bố “khoa trương” của chính quyền Mỹ về việc muốn có một mối quan hệ ổn định với Nga.

Bình luận về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới, điện Kremlin nói rằng Tổng thống Nga sẽ không phải là người nêu vấn đề trừng phạt trước tiên.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Moscow muốn phát triển quan hệ hợp tác với Washington và “dọn dẹp những mảnh vỡ” trong mối quan hệ song phương, bất chấp chính sách không thân thiện của Mỹ. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh, Nga và Mỹ có thể vượt qua được cả những bất đồng sâu sắc nhất nếu 2 bên đều cam kết với điều đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch trình và trọng tâm chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden
Lịch trình và trọng tâm chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới châu Âu kéo dài 8 ngày để tham gia hàng loạt Hội nghị Thượng đỉnh quan trọng nhằm tập hợp đồng minh, đối phó với các thách thức ngày càng gia tăng.

Lịch trình và trọng tâm chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Lịch trình và trọng tâm chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới châu Âu kéo dài 8 ngày để tham gia hàng loạt Hội nghị Thượng đỉnh quan trọng nhằm tập hợp đồng minh, đối phó với các thách thức ngày càng gia tăng.

Nhiệm vụ khó khăn của Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến công du châu Âu
Nhiệm vụ khó khăn của Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến công du châu Âu

VOV.VN - Mục đích chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Biden không phải là để hồi tưởng về một liên minh đã chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Lạnh đầu tiên, mà là để tập hợp lại liên minh cho cuộc chiến tranh lạnh thứ 2.

Nhiệm vụ khó khăn của Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến công du châu Âu

Nhiệm vụ khó khăn của Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến công du châu Âu

VOV.VN - Mục đích chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Biden không phải là để hồi tưởng về một liên minh đã chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Lạnh đầu tiên, mà là để tập hợp lại liên minh cho cuộc chiến tranh lạnh thứ 2.

Dấu ấn 4 chuyến thăm Liên Xô và Nga của ông Biden
Dấu ấn 4 chuyến thăm Liên Xô và Nga của ông Biden

VOV.VN - Theo các hãng thông tấn và hồi ức của chính Joe Biden, chính trị gia người Mỹ này đã đến thăm Liên Xô vào năm 1979, 1988, và Liên bang Nga vào năm 1997, 2011. Ba chuyến thăm đầu tiên, Biden với tư cách là Thượng Nghị sĩ, và 9 năm trước - với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ.

Dấu ấn 4 chuyến thăm Liên Xô và Nga của ông Biden

Dấu ấn 4 chuyến thăm Liên Xô và Nga của ông Biden

VOV.VN - Theo các hãng thông tấn và hồi ức của chính Joe Biden, chính trị gia người Mỹ này đã đến thăm Liên Xô vào năm 1979, 1988, và Liên bang Nga vào năm 1997, 2011. Ba chuyến thăm đầu tiên, Biden với tư cách là Thượng Nghị sĩ, và 9 năm trước - với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ.