Tổng thống Mỹ: Chống IS là chiến dịch dài hạn
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vào thị trấn chiến lược Kobani.
Tại cuộc họp với đại diện quân sự của các nước tham gia liên minh chống IS vào sáng 15/10, Tổng thống Obama cam kết sẽ tiếp tục tiến hành không kích vào khu vực Kobani, đồng thời cho biết cuộc chiến chống IS là chiến dịch dài hạn.
Trong cuộc họp tại căn cứ không quân Andrews, ngoại ô Washington DC với các quan chức quốc phòng hàng đầu của 22 nước nhằm điều phối các chiến lược chống IS, Tổng thống Obama đánh giá cuộc chiến chống tổ chức cực đoan này đã đạt được một số thành công quan trọng.
Theo ông Obama, các cuộc không kích đã góp phần ngăn chặn bước tiến của lực lượng phiến quân ở thành phố Erbil, bảo vệ dân thường khỏi cuộc thảm sát trên núi Sinjar, chiếm lại đập Mosul tại Iraq, và gây tổn thất cho lực lượng IS trên khắp lãnh thổ Iraq và Syria.
Trong khi cho biết hiện khoảng 60 nước đang đóng góp nguồn lực cho cuộc chiến chống IS, ông Obama cũng thừa nhận một số khó khăn, thách thức đang đặt ra: “Đây sẽ là một chiến dịch dài hạn, không có các giải pháp tình thế. Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu. Như bất kỳ nỗ lực quân sự nào khác, dĩ nhiên là sẽ có những bước tiến cũng như những bước lùi, nhưng liên minh của chúng ta cùng đoàn kết trong nỗ lực dài hạn này”.
Tổng thống Obama tái khẳng định mục tiêu của Mỹ và liên quân là tiêu diệt IS để tổ chức này không còn là mối đe dọa với khu vực hoặc trên thế giới.
“Chúng ta đều nhất trí rằng IS gây ra mối đe dọa lớn đối với người dân Iraq, Syria và các nước xung quanh. Với sự tham gia của nhiều tay súng nước ngoài và sự hỗn loạn mà IS đang tạo ra trong khu vực, lực lượng này cuối cùng cũng sẽ trở thành mối đe dọa vượt ra ngoài khu vực Trung Đông, tới tận Mỹ, châu Âu và thậm chí cả các nước rất xa như Australia”, ông Obama nói.
Tổng thống Obama nhấn mạnh đánh bại Nhà nước Hồi giáo không đơn thuần chỉ là một chiến dịch quân sự mà còn là cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan đã ăn sâu bám rễ tại nhiều nơi trong khu vực.
Trong 2 ngày qua, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã gia tăng các cuộc không kích vào thị trấn Kobani, trong bối cảnh các tay súng IS đang đe dọa cộng đồng người Kurd tại Syria và bắt đầu gây mất ổn định tại nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các chiến đấu cơ của Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành tổng cộng 21 vụ không kích vào các mục tiêu IS tại thị trấn trên, con số cao nhất kể từ khi Mỹ khởi động chiến dịch tấn công IS trên lãnh thổ Syria.
Người phát ngôn Bộ quốc phòng Mỹ Steve Warren cho biết các cuộc không kích hiện nay chủ yếu nhằm cắt đứt nguồn tiếp viện của IS và đã làm suy yếu sức mạnh của lực lượng này tại Kobani./.