Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/4 công bố kế hoạch hành động quốc gia nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế do những tác động lâu dài của Covid-19 gây ra.

Những tác động lâu dài của Covid-19, thường xuất hiện nhiều tháng sau khi bị lây nhiễm, đã ảnh hưởng tới gần 7% người trưởng thành và 2,3% dân số Mỹ và ước tính gây ra thiệt hại kinh tế lên tới 386 tỷ USD. Có khoảng 200 triệu chứng, nhiều trong số đó kéo dài trong nhiều tháng, liên quan tới các tác động này bao gồm đau người, mệt mỏi, khó thở, và mất sức mặc dù hoạt động thể chất rất hạn chế.

Kế hoạch hành động quốc gia của Mỹ sẽ mở rộng nghiên cứu và các dịch vụ chăm sóc cho những người bị ảnh hưởng bởi những tác động này. Theo kế hoạch, Bộ Y tế và các Dịch vụ nhân sinh sẽ chi 20 triệu USD trong năm tới nhằm tìm cách trợ giúp những người bị ảnh hưởng lâu dài của Covid-19, giám sát các hoạt động chăm sóc ban đầu, và phát triển các trạm xá đa chức năng trên cả nước. Kế hoạch cũng kêu gọi cấp thêm 25 triệu USD cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh từ ngân sách liên bang năm 2023 nhằm tìm hiểu và đưa ra các giải pháp đối với đặc tính, các yếu tố rủi ro, cơ chế nền và tác động tới sức khỏe của Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNICEF: Hàng trăm triệu trẻ em vẫn phải nghỉ học vì đại dịch Covid-19
UNICEF: Hàng trăm triệu trẻ em vẫn phải nghỉ học vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ước tính có đến 147 triệu trẻ em ở 23 quốc gia, vùng lãnh thổ đã bỏ lỡ 1/2 thời gian học trực tiếp của mình sau 2 năm dịch bệnh bùng phát.

UNICEF: Hàng trăm triệu trẻ em vẫn phải nghỉ học vì đại dịch Covid-19

UNICEF: Hàng trăm triệu trẻ em vẫn phải nghỉ học vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ước tính có đến 147 triệu trẻ em ở 23 quốc gia, vùng lãnh thổ đã bỏ lỡ 1/2 thời gian học trực tiếp của mình sau 2 năm dịch bệnh bùng phát.

WHO công bố kịch bản đại dịch Covid-19 có khả năng xảy ra nhất
WHO công bố kịch bản đại dịch Covid-19 có khả năng xảy ra nhất

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới vừa công bố các kịch bản dịch COVID-19, trong đó kịch bản nhiều khả năng nhất là mức độ bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ giảm dần theo thời gian.

WHO công bố kịch bản đại dịch Covid-19 có khả năng xảy ra nhất

WHO công bố kịch bản đại dịch Covid-19 có khả năng xảy ra nhất

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới vừa công bố các kịch bản dịch COVID-19, trong đó kịch bản nhiều khả năng nhất là mức độ bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ giảm dần theo thời gian.

"Mỹ đã đến thời khắc mới trong đại dịch COVID-19"
"Mỹ đã đến thời khắc mới trong đại dịch COVID-19"

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho rằng, Mỹ hiện đã đạt đến "thời khắc mới" trong đại dịch COVID-19, vì nước Mỹ có các công cụ để bảo vệ người dân. 

"Mỹ đã đến thời khắc mới trong đại dịch COVID-19"

"Mỹ đã đến thời khắc mới trong đại dịch COVID-19"

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho rằng, Mỹ hiện đã đạt đến "thời khắc mới" trong đại dịch COVID-19, vì nước Mỹ có các công cụ để bảo vệ người dân.