Tổng thống Mỹ đánh giá tích cực về tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ

Chính phủ và Cục dữ trữ liên bang Mỹ đều hi vọng tỷ lệ thất nghiệp ở mức 9% sẽ tiếp tục duy trì ở Mỹ đến cuối năm 2010

Ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố thông báo mới về thông tin lao động của Mỹ, Tổng thống Mỹ B.Obama cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang có những bước ngoặt quan trọng và số liệu mới về tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ cho thấy những tín hiệu về sự cải thiện tình hình.

Theo công bố ngày 2/4, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 3 dù ở mức cao nhưng vẫn được duy trì ở mức 9,7% kể từ tháng 10/2009.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 này của Mỹ có nghĩa là nền kinh tế Mỹ đã chạm đáy suy thoái. Kể từ đầu cuộc đại suy thoái vào tháng 12/2007, nước Mỹ đã mất đi hơn 8 triệu công việc. Nhưng hiện nay, số người Mỹ bị thất nghiệp vẫn ở mức 15 triệu.

Ông Obama cũng cho biết, cả Chính phủ và Cục dữ trữ liên bang Mỹ đều hy vọng tỷ lệ thất nghiệp ở mức 9% sẽ tiếp tục duy trì ở Mỹ đến cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên