Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thăm Australia vào tháng 11

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch tới thăm Australia vào tháng 11/2018 nhân dịp tham dự Diễn đàn APEC.

Theo truyền thông Australia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch tới thăm nước này vào tháng 11/2018 nhân dịp tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Papua New Guinea.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch thăm Australia. Ảnh: Politico.

Báo Người Australia dẫn nguồn tin từ chính quyền Mỹ cho biết, có thể trước khi tham dự Diễn đàn APEC trong hai ngày 17-18/11 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới thăm Australia. Hiện nay, có 4 điểm đến đang được cân nhắc đó là Sydney, Canberra, Cairns và Brisbane.

Chính giới Australia đang mong chờ chuyến thăm này. Ông Christopher Pyne, thành viên Chính phủ Australia cho biết, nước này chào đón Tổng thống Donald Trump tới thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 100 năm quan hệ.

Lãnh đạo đảng Lao động Tanya Plibersek khẳng định, quan hệ giữa Australia và Mỹ rất có giá trị và quan trọng đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hai nước sẽ duy trì “mối quan hệ đồng minh một cách mù quáng”. Bà Tanya Plibersek khẳng định, Mỹ và Australia đều có các “quyết sách đối ngoại dựa trên lợi ích của từng quốc gia”.

Theo kênh truyền hình 9 News của Australia, cũng giống như các Tổng thống Mỹ trước đây khi đến thăm Australia có thể chuyến thăm này chỉ diễn ra trong 1 đến 2 ngày. Hiện nay, ngày 12-13/11 đang được các bên nhắc đến. Nếu diễn ra, đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, cho đến lúc này chưa thể khẳng định chắc chắn rằng chuyến thăm này có diễn ra hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?
Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?

VOV.VN - Khoảng 1 tuần sau thành công tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây tiếp tục theo đuổi một cuộc đối thoại với Nga.

Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?

Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?

VOV.VN - Khoảng 1 tuần sau thành công tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây tiếp tục theo đuổi một cuộc đối thoại với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Hungary
Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Hungary

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa có cuộc điện đàm, trao đổi về các mối quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Hungary

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Hungary

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa có cuộc điện đàm, trao đổi về các mối quan hệ song phương.

Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải ngồi tù
Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải ngồi tù

VOV.VN - Cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Donald Trump vừa bị tống giam để chờ ngày xét xử vì tội mua chuộc nhân chứng.

Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải ngồi tù

Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải ngồi tù

VOV.VN - Cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Donald Trump vừa bị tống giam để chờ ngày xét xử vì tội mua chuộc nhân chứng.

Tổng thống Donald Trump: Mỹ phải tránh cuộc chiến hạt nhân bằng mọi giá
Tổng thống Donald Trump: Mỹ phải tránh cuộc chiến hạt nhân bằng mọi giá

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump lên tiếng bảo vệ thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên, cho rằng thỏa thuận giúp thế giới tránh một cuộc xung đột hạt nhân

Tổng thống Donald Trump: Mỹ phải tránh cuộc chiến hạt nhân bằng mọi giá

Tổng thống Donald Trump: Mỹ phải tránh cuộc chiến hạt nhân bằng mọi giá

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump lên tiếng bảo vệ thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên, cho rằng thỏa thuận giúp thế giới tránh một cuộc xung đột hạt nhân