Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Kế hoạch ngân sách 2018

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/3 đã công bố kế hoạch ngân sách liên bang đầu tiên, trong đó tiết lộ cắt giảm đáng kể chi tiêu chính phủ.

Dự thảo ngân sách này kêu gọi cắt giảm ngân sách của nhiều chương trình liên bang. Theo đó, chi tiêu cho các Bộ hàng đầu như Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Nông nghiệp, Năng lượng, Giao thông vận tải và Phát triển đô thị nhà ở... sẽ chứng kiến sự cắt giảm lớn so với năm trước.

Tổng thống Trump. Ảnh: Time.

Bộ Ngoại giao và Cơ quan Bảo vệ Môi trường sẽ bị cắt giảm tương đương 28% và 31% ngân sách.

Theo Tổng thống Donald Trump, những khoản cắt giảm ở lĩnh vực ít được ưu tiên sẽ bổ sung cho những chương trình trợ giúp người nghèo, nghiên cứu quỹ về biến đổi khí hậu, khoa học, chống nhập cư hợp pháp và viện trợ cho nước ngoài.

Đáng lưu ý, Tổng thống Donald Trump đề xuất tăng chi tiêu cho Bộ Quốc phòng thêm 54 tỷ USD (10%) nhằm tái xây dựng lực lượng quân đội Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định sẽ làm nhiều hơn với số tiền chi ra ít hơn nhưng chính phủ vẫn hoạt động có trách nhiệm và hiệu quả.

Bản sự thảo thảo ngân sách này được cho sẽ là chủ đề nóng trong các cuộc tranh luận sắp tới tại Quốc hội Mỹ.

Giám đốc ngân sách của Nhà Trắng Mick Mulvaney cho biết, kế hoạch ngân sách đầy đủ cho năm tài chính 2018 của Mỹ sẽ được công bố muộn nhất vào cuối tháng 5 tới. Trong đó sẽ bao gồm cả các Chương trình chăm sóc y tế, an sinh xã hội và dự báo về thuế, chi tiêu của chính phủ Mỹ trong 10 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thẩm phán liên bang ngăn cản lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Trump
Thẩm phán liên bang ngăn cản lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Trump

VOV.VN -Phán quyết này đồng nghĩa với việc người dân từ 6 nước hồi giáo trong danh sách cấm và người tị nạn sẽ được phép vào Mỹ.

Thẩm phán liên bang ngăn cản lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Trump

Thẩm phán liên bang ngăn cản lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Trump

VOV.VN -Phán quyết này đồng nghĩa với việc người dân từ 6 nước hồi giáo trong danh sách cấm và người tị nạn sẽ được phép vào Mỹ.

Tổng thống Trump từng nộp 38 triệu USD tiền thuế thu nhập cá nhân
Tổng thống Trump từng nộp 38 triệu USD tiền thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nộp tới 38 triệu USD tiền thuế cho khoản thu nhập cá nhân lên tới 150 triệu USD trong năm 2005.

Tổng thống Trump từng nộp 38 triệu USD tiền thuế thu nhập cá nhân

Tổng thống Trump từng nộp 38 triệu USD tiền thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nộp tới 38 triệu USD tiền thuế cho khoản thu nhập cá nhân lên tới 150 triệu USD trong năm 2005.

Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?
Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?

VOV.VN - Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump được cho là “vẫn chứa đựng yếu tố phân biệt tôn giáo nghiêm trọng” nên phải bị đình lại.

Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?

Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?

VOV.VN - Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump được cho là “vẫn chứa đựng yếu tố phân biệt tôn giáo nghiêm trọng” nên phải bị đình lại.

Tổng thống Trump đề cử phó Chủ tịch Boeing làm Thứ trưởng Quốc phòng
Tổng thống Trump đề cử phó Chủ tịch Boeing làm Thứ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Phó Chủ tịch cấp cao của tập đoàn Boeing Patrick Shanahan đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Thứ trưởng Quốc phòng.

Tổng thống Trump đề cử phó Chủ tịch Boeing làm Thứ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Trump đề cử phó Chủ tịch Boeing làm Thứ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Phó Chủ tịch cấp cao của tập đoàn Boeing Patrick Shanahan đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Thứ trưởng Quốc phòng.

Donald Trump yêu cầu Bộ Ngoại giao giảm 50% tiền cho Liên Hợp Quốc
Donald Trump yêu cầu Bộ Ngoại giao giảm 50% tiền cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đề xuất ngân sách Nhà Trắng đang xem xét cắt giảm một nửa tiền chi cho Liên Hợp Quốc và các chương trình hoạt động của tổ chức này.

Donald Trump yêu cầu Bộ Ngoại giao giảm 50% tiền cho Liên Hợp Quốc

Donald Trump yêu cầu Bộ Ngoại giao giảm 50% tiền cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đề xuất ngân sách Nhà Trắng đang xem xét cắt giảm một nửa tiền chi cho Liên Hợp Quốc và các chương trình hoạt động của tổ chức này.