Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm châu Phi

VOV.VN - Phát biểu tại thượng đỉnh Mỹ-châu Phi đang diễn ra tại thủ đô Washington ngày 15/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ thăm tiểu vùng Sahara châu Phi trong nhiệm kỳ của mình.

Tổng thống Biden cho biết tại thượng đỉnh Mỹ-châu Phi, lãnh đạo nhiều nước châu Phi đã mời ông tới thăm đất nước họ và ông sẽ thực hiện điều này trong nhiệm kỳ của mình. Tổng thống Biden cũng cho biết các quan chức Mỹ bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cũng sẽ có các chuyến thăm tới châu Phi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có các chuyến công du tới châu Âu và châu Á và có chặng dừng chân ngắn ở Ai Cập kể từ khi nhậm chức nhưng chưa có chuyến thăm dài nào tới lục địa đen.

Mỹ hiện đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi lần đầu tiên kể từ năm 2014 với sự tham gia của 50 lãnh đạo các nước châu Phi. Sự kiện này nhằm tăng cường các mối quan hệ trong tương lai giữa Mỹ với châu Phi đồng thời ứng phó với tần ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga tại châu lục này.

Trong các cuộc thảo luận với lãnh đạo các nước châu Phi ngày 15/12, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ chỉ định Dại sứ Johnnie Carson, người từng làm Đại sứ Mỹ tại Kenya, Zimbabwe và Uganda làm đại diện đặc biệt mới của Mỹ cho việc thực hiện các kết quả của thượng đỉnh Mỹ-châu Phi.

Mỹ cũng cam kết 55 tỷ USD cho châu Phi trong vòng 3 năm tới bao gồm 350 triệu USD hỗ trợ châu Phi tham gia nền kinh tế số và 75 triệu USD nhằm củng cố quản trị minh bạch, hỗ trợ đăng ký thông tin cử tri và cải cách hiến pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tìm cách cấm TikTok trong bối cảnh chính phủ có nguy cơ đóng cửa
Mỹ tìm cách cấm TikTok trong bối cảnh chính phủ có nguy cơ đóng cửa

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về cấm ứng dụng TikTok, trong khi Hạ viện nước này phê chuẩn dự luật ngân sách giúp chính phủ liên bang không phải đóng cửa trong tuần tới.

Mỹ tìm cách cấm TikTok trong bối cảnh chính phủ có nguy cơ đóng cửa

Mỹ tìm cách cấm TikTok trong bối cảnh chính phủ có nguy cơ đóng cửa

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về cấm ứng dụng TikTok, trong khi Hạ viện nước này phê chuẩn dự luật ngân sách giúp chính phủ liên bang không phải đóng cửa trong tuần tới.

Tổng thống Mỹ tuyên bố "tất tay" vì tương lai của châu Phi
Tổng thống Mỹ tuyên bố "tất tay" vì tương lai của châu Phi

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ-châu Phi tại thủ đô Washington D.C. hôm 14/12, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ “tất tay” vì tương lai của châu Phi.

Tổng thống Mỹ tuyên bố "tất tay" vì tương lai của châu Phi

Tổng thống Mỹ tuyên bố "tất tay" vì tương lai của châu Phi

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ-châu Phi tại thủ đô Washington D.C. hôm 14/12, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ “tất tay” vì tương lai của châu Phi.

Hội nghị cấp cao Mỹ- Châu Phi: Cơ hội thúc đẩy hợp tác vì sự tiến bộ
Hội nghị cấp cao Mỹ- Châu Phi: Cơ hội thúc đẩy hợp tác vì sự tiến bộ

VOV.VN - "Hội nghị cấp cao Mỹ-châu Phi là cơ hội để tái cam kết lại việc xóa bỏ đói nghèo, thúc đẩy hợp tác đầu tư và nhiều các lợi ích khác".

Hội nghị cấp cao Mỹ- Châu Phi: Cơ hội thúc đẩy hợp tác vì sự tiến bộ

Hội nghị cấp cao Mỹ- Châu Phi: Cơ hội thúc đẩy hợp tác vì sự tiến bộ

VOV.VN - "Hội nghị cấp cao Mỹ-châu Phi là cơ hội để tái cam kết lại việc xóa bỏ đói nghèo, thúc đẩy hợp tác đầu tư và nhiều các lợi ích khác".