Tổng thống Mỹ ký lệnh loại bỏ máy bay không người lái của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump hôm 18/1 đã ký 1 sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan nước này ưu tiên loại bỏ máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất trong các hạm đội của chính phủ.

Theo đó, các cơ quan Mỹ phải chỉ định những rủi ro an ninh của những máy bay không người lái do Trung Quốc hoặc các nước bị coi là đối thủ như Nga, Iran và Triều Tiên sản xuất. Sắc lệnh mới nhất cũng yêu cầu các cơ quan đưa ra được các giải pháp để giảm thiểu rủi ro này, bao gồm ngừng sử dụng và loại bỏ máy bay không người lái khỏi các dịch vụ liên bang.

Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã thêm SZ DJI Technology Co – nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới của Trung Quốc vào danh sách đen của chính phủ Mỹ, cùng với hàng chục công ty Trung Quốc khác. Tháng 10/2020, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ David Berhardt cũng ra lệnh ngừng mua thêm máy bay không người lái của Trung Quốc vì lo ngại rủi ro dữ liệu, thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự
Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự

VOV.VN - Tướng Lục quân Mỹ Mark Milley cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự, đồng thời khẳng định Bắc Kinh là thách thức an ninh đáng kể với Washington hiện nay và trong những năm tới.

Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự

Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự

VOV.VN - Tướng Lục quân Mỹ Mark Milley cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự, đồng thời khẳng định Bắc Kinh là thách thức an ninh đáng kể với Washington hiện nay và trong những năm tới.

5 chiến đấu cơ uy lực của Mỹ khiến Nga và Trung Quốc dè chừng
5 chiến đấu cơ uy lực của Mỹ khiến Nga và Trung Quốc dè chừng

VOV.VN - Theo phân tích của National Interest, trong số các máy bay chiến đấu của Mỹ, có 5 chiến đấu cơ đầy uy lực khiến Nga và Trung Quốc e dè.

5 chiến đấu cơ uy lực của Mỹ khiến Nga và Trung Quốc dè chừng

5 chiến đấu cơ uy lực của Mỹ khiến Nga và Trung Quốc dè chừng

VOV.VN - Theo phân tích của National Interest, trong số các máy bay chiến đấu của Mỹ, có 5 chiến đấu cơ đầy uy lực khiến Nga và Trung Quốc e dè.

Mỹ và Trung Quốc thống trị thị trường vũ khí 2019
Mỹ và Trung Quốc thống trị thị trường vũ khí 2019

VOV.VN - Theo SIPRI, các công ty Mỹ và Trung Quốc vẫn thống trị thị trường vũ khí toàn cầu trong năm 2019, trong khi đại diện Trung Đông lần đầu tiên có tên trong top 25 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới.

Mỹ và Trung Quốc thống trị thị trường vũ khí 2019

Mỹ và Trung Quốc thống trị thị trường vũ khí 2019

VOV.VN - Theo SIPRI, các công ty Mỹ và Trung Quốc vẫn thống trị thị trường vũ khí toàn cầu trong năm 2019, trong khi đại diện Trung Đông lần đầu tiên có tên trong top 25 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới.