Tổng thống Mỹ lạc quan về tương lai đất nước trong ngày quốc khánh

VOV.VN - Các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 4/7 đã diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, không khí của ngày lễ đã bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng ở bang Illinois khiến nhiều người thương vong.

Nhiều hoạt động chào đón ngày Quốc khánh bao gồm các buổi diễu hành và bắn pháo hoa đã được tổ chức trên khắp nước Mỹ. Tại Thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Phu nhân Jill Biden đã chào đón 1.000 nhân viên thuộc các ngành nghề thiết yếu và thành viên các gia đình quân nhân tại Nhà Trắng. Đây là sự kiện lớn được tổ chức trực tiếp đầu tiên tại Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Tôi chưa bao giờ lạc quan hơn về nước Mỹ như ngày hôm nay và sẽ không bao giờ từ bỏ sự lạc quan này. Ngày hôm nay, chúng ta cần tiếp tục cam kết với tinh thần yêu nước, với một nhiệm vụ lớn và phức tạp hơn, bảo vệ và làm cho liên bang của chúng ta hoàn thiện hơn, hiện thực hóa bản Tuyên ngôn Độc lập của chúng ta và đảm bảo rằng nước Mỹ không phải là nơi mang dấu ấn của sự thèm khát quyền lực mà của niềm tin, hy vọng và cam kết”.

Không khí kỷ niệm ngày Quốc khánh ở Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng đẫm máu tại một biểu diễn hành ở thành phố Highland Park thuộc bang Illinois. 6 người đã thiệt mạng và 31 người bị thương trong vụ xả súng. Hầu hết các nạn nhân tử vong tại hiện trường và 1 người đã chết sau khi được chuyển tới bệnh viện.

Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trường trên mái một tòa nhà. Kẻ tình nghi được xác định danh tính là Robert Bobby Crimo, da trắng, 22 tuổi và là người địa phương.

Tên này đã đứng trên mái một tòa nhà và nhắm bắn vào đám đông người dân đứng xem buổi diễu hành. Kẻ tình nghi hiện đã bị cảnh sát bắt giữ.

Mọi hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ tại Highland Park và các thành phố lân cận đều đã bị hủy, người dân được khuyến cáo trú ẩn tại chỗ và tránh đi lại tới trung tâm thành phố.

Vụ xả súng ở Highland Park là vụ xả súng thứ 308 ở Mỹ từ đầu năm tới nay, theo dữ liệu của Hồ sơ bạo lực súng đạn, một tổ chức phi lợi nhuận theo dõi các vụ xả súng ở Mỹ. Mỹ đã ghi nhận 11 vụ xả súng trong 4 ngày đầu tiên của tháng 7, 3 trong số đó ngay trong ngày Quốc khánh 4/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 300 chuyến bay bị hủy trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dịp quốc khánh Mỹ
Hơn 300 chuyến bay bị hủy trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dịp quốc khánh Mỹ

VOV.VN - Hơn 300 chuyến bay đã bị hủy đầu giờ chiều ngày 1/7 khi người dân Mỹ bước vào đợt nghỉ cuối tuần kéo dài nhân dịp Quốc khánh 4/7. Đây là một trong những cuối tuần có các hoạt động đi lại nhiều nhất trong năm ở Mỹ.

Hơn 300 chuyến bay bị hủy trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dịp quốc khánh Mỹ

Hơn 300 chuyến bay bị hủy trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dịp quốc khánh Mỹ

VOV.VN - Hơn 300 chuyến bay đã bị hủy đầu giờ chiều ngày 1/7 khi người dân Mỹ bước vào đợt nghỉ cuối tuần kéo dài nhân dịp Quốc khánh 4/7. Đây là một trong những cuối tuần có các hoạt động đi lại nhiều nhất trong năm ở Mỹ.

Xả súng đẫm máu ngay trong ngày Quốc khánh Mỹ
Xả súng đẫm máu ngay trong ngày Quốc khánh Mỹ

VOV.VN - Gần 40 người đã chết và bị thương trong một vụ xả súng vào đám đông tham gia lễ diễu hành nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tại thành phố Highland Park thuộc bang Illinois.

Xả súng đẫm máu ngay trong ngày Quốc khánh Mỹ

Xả súng đẫm máu ngay trong ngày Quốc khánh Mỹ

VOV.VN - Gần 40 người đã chết và bị thương trong một vụ xả súng vào đám đông tham gia lễ diễu hành nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tại thành phố Highland Park thuộc bang Illinois.

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9
Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi lời chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi lời chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9.