Tổng thống Mỹ Obama: Trung Quốc không nên bắt nạt các nước láng giềng

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Trung Quốc không nên “áp bức” các nước láng giềng.

Liên quan tới những tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Mỹ cuối tháng 1, ông Obama nói: “Tôi ngạc nhiên khi nghe nói Chính phủ Trung Quốc trong tuyên bố của mình nói rằng cảm thấy bị đe dọa khi Mỹ - Ấn có mối quan hệ tốt đẹp”.

Tổng thống Obama trả lời phỏng vấn CNN (ảnh chụp màn hình)

“Trung Quốc không cần cảm thấy bị đe dọa khi chúng tôi có quan hệ tốt với Ấn Độ. Tôi tin tưởng rằng vào thời điểm này của lịch sử đang tồn tại cơ hội để tạo ra một môi trường mà các bên đều chiến thắng, trong đó tất cả các quốc gia đang cùng bị ràng buộc với một bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn. Chúng tôi tập trung vào việc nâng cao thịnh vượng cho người dân, không bắt người khác phải trả giá mà là cùng nhau phát triển. Đó là những gì diễn ra trong cuộc thảo luận của tôi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi” – ông Obama chia sẻ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng mong muốn của Washington là được thấy Trung Quốc phát triển hòa bình.

“Trung Quốc không thể bắt các nước khác trả giá cho sự phát triển của mình. Không nên bắt nạt các nước láng giềng như Việt Nam hay Philippines trong các tranh chấp lãnh hải. Vấn đề này nên được giải quyết dựa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế” ông Obama khẳng định.

Trong động thái trấn an Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 31/1 đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong bốn ngày. Đây là lần đầu tiên bà Swaraj tới thăm Bắc Kinh kể từ khi giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ hồi tháng 5/2014. Hai bên sẽ thăm dò khả năng tổ chức chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Obama sẽ cắt ngắn chuyến thăm Ấn Độ để bay tới Saudi Arabia
Ông Obama sẽ cắt ngắn chuyến thăm Ấn Độ để bay tới Saudi Arabia

VOV.VN - Việc Quốc vương Abdullah đột ngột qua đời đang làm dấy lên lo ngại  về sự ổn định chính trị ở Saudi Arabia - một đồng minh lâu đời của Mỹ.

Ông Obama sẽ cắt ngắn chuyến thăm Ấn Độ để bay tới Saudi Arabia

Ông Obama sẽ cắt ngắn chuyến thăm Ấn Độ để bay tới Saudi Arabia

VOV.VN - Việc Quốc vương Abdullah đột ngột qua đời đang làm dấy lên lo ngại  về sự ổn định chính trị ở Saudi Arabia - một đồng minh lâu đời của Mỹ.

Trung Quốc công kích, gọi Philippines là “đứa trẻ khóc nhè“
Trung Quốc công kích, gọi Philippines là “đứa trẻ khóc nhè“

Bài bình luận với giọng điệu công kích trên Tân Hoa Xã cho rằng Philippines đang nỗ lực "vận động sự cảm thông và ủng hộ quốc tế".

Trung Quốc công kích, gọi Philippines là “đứa trẻ khóc nhè“

Trung Quốc công kích, gọi Philippines là “đứa trẻ khóc nhè“

Bài bình luận với giọng điệu công kích trên Tân Hoa Xã cho rằng Philippines đang nỗ lực "vận động sự cảm thông và ủng hộ quốc tế".

Mỹ - Philippines đối thoại chiến lược song phương lần thứ 5
Mỹ - Philippines đối thoại chiến lược song phương lần thứ 5

VOV.VN - Vòng đối thoại lần này thảo luận các vấn đề quốc phòng, an ninh, kinh tế phát triển và thịnh vượng giữa hai nước.

Mỹ - Philippines đối thoại chiến lược song phương lần thứ 5

Mỹ - Philippines đối thoại chiến lược song phương lần thứ 5

VOV.VN - Vòng đối thoại lần này thảo luận các vấn đề quốc phòng, an ninh, kinh tế phát triển và thịnh vượng giữa hai nước.

Mỹ- Trung sẽ đưa các bộ quy tắc ứng xử nếu xảy ra đối đầu
Mỹ- Trung sẽ đưa các bộ quy tắc ứng xử nếu xảy ra đối đầu

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm thông qua các thỏa thuận quân sự nhằm  giảm khả năng xảy ra đối đầu giữa hai nước.

Mỹ- Trung sẽ đưa các bộ quy tắc ứng xử nếu xảy ra đối đầu

Mỹ- Trung sẽ đưa các bộ quy tắc ứng xử nếu xảy ra đối đầu

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm thông qua các thỏa thuận quân sự nhằm  giảm khả năng xảy ra đối đầu giữa hai nước.

Mỹ-Trung nhất trí xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới
Mỹ-Trung nhất trí xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới

VOV.VN - Quan hệ nước lớn kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc với nội hàm chính là không xung đột, không đối kháng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi

Mỹ-Trung nhất trí xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới

Mỹ-Trung nhất trí xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới

VOV.VN - Quan hệ nước lớn kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc với nội hàm chính là không xung đột, không đối kháng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông
Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông là “rất đáng kể” và họ làm việc này bất chấp sự phản đối của các nước khác.

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông là “rất đáng kể” và họ làm việc này bất chấp sự phản đối của các nước khác.