Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh về người tị nạn

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Hội nghị do ông Obama chủ trì sẽ tập trung vào mục tiêu tìm nguồn tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Giới chức Mỹ vừa thông báo, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh về người tị nạn năm 2016 bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cuộc khủng hoảng người di cư vẫn đang khiến giới chức châu Âu phải đau đầu. (Ảnh: Getty)

Tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra hôm 3/6 cho biết, hội nghị này sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tới. Tuyên bố nêu rõ, với 20 triệu người tị nạn trên toàn thế giới, thì nỗ lực tập thể và toàn diện của cộng đồng quốc tế nhằm tăng cường hỗ trợ và bảo vệ người tị nạn là quan trọng hơn bao giờ hết. Các quốc gia trên thế giới cần phải chung tay làm nhiều hơn nữa vì những người tị nạn.

Cũng theo tuyên bố của Nhà Trắng, mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh lần này bao gồm tăng nguồn tài chính đáp ứng những lời kêu gọi trên toàn cầu và của các tổ chức nhân đạo quốc tế lên ít nhất 30%, đồng thời tăng gấp đôi số lượng người tị nạn được tái định cư.

Số lượng người tị nạn từ Trung Đông, châu Phi và các nơi khác gia tăng mạnh tại châu Âu kể từ mùa hè năm ngoái, trong số đó có nhiều người trốn chạy khỏi cuộc nội chiến ở Syria./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả
Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hungary cho rằng, việc tiếp tục thực hiện chính sách tiếp nhận người xin tị nạn sớm hay muộn cũng sẽ dẫn tới hậu quả không mong muốn.

Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả

Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hungary cho rằng, việc tiếp tục thực hiện chính sách tiếp nhận người xin tị nạn sớm hay muộn cũng sẽ dẫn tới hậu quả không mong muốn.

Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn
Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn

VOV.VN - Căng thẳng Đức-Thổ Nhĩ Kỳ có thể đẩy cả châu Âu trở thành “nạn nhân” trước những yêu sách mới mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong vấn đề người tị nạn.

Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn

Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn

VOV.VN - Căng thẳng Đức-Thổ Nhĩ Kỳ có thể đẩy cả châu Âu trở thành “nạn nhân” trước những yêu sách mới mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong vấn đề người tị nạn.

Phát hiện hơn 100 thi thể trôi dạt bên bờ biển Libya
Phát hiện hơn 100 thi thể trôi dạt bên bờ biển Libya

VOV.VN - Các thi thể được phát hiện kể từ hôm 2/6 tại một thị trấn phía Tây Bắc Libya, đối diện với biển Địa Trung Hải.

Phát hiện hơn 100 thi thể trôi dạt bên bờ biển Libya

Phát hiện hơn 100 thi thể trôi dạt bên bờ biển Libya

VOV.VN - Các thi thể được phát hiện kể từ hôm 2/6 tại một thị trấn phía Tây Bắc Libya, đối diện với biển Địa Trung Hải.

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư
Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Vấn đề người di cư lại đang nóng lên khi chỉ trong một tuần đã có tới 700 người thiệt mạng khi vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Vấn đề người di cư lại đang nóng lên khi chỉ trong một tuần đã có tới 700 người thiệt mạng khi vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Mỹ tiếp nhận thêm 4.700 người tị nạn Syria
Mỹ tiếp nhận thêm 4.700 người tị nạn Syria

VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chấp thuận việc tiếp nhận 4.700 người tị nạn Syria vào Mỹ.

Mỹ tiếp nhận thêm 4.700 người tị nạn Syria

Mỹ tiếp nhận thêm 4.700 người tị nạn Syria

VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chấp thuận việc tiếp nhận 4.700 người tị nạn Syria vào Mỹ.