Tổng thống Mỹ thất vọng với quan hệ thương mại Trung Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự thất vọng khi Trung Quốc tiếp tục phát triển quan hệ thương mại với Triều Tiên.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ hôm qua (5/7) cho rằng “Thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã tăng gần 40% trong quý 1 năm nay”. Chính quyền Mỹ đang tiếp tục yêu cầu Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên để buộc nước này chấm dứt các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo các nhà quan sát, bình luận của Tổng thống Donald Trump trên Twitter cho thấy nhiều khả năng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ cân nhắc lại các mối quan hệ với Trung Quốc. Đặc biệt, khi Triều Tiên hôm 4/7 đã lần đầu tiên thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa, khiến Mỹ và các đồng minh khu vực đứng ngồi không yên.

Trong cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, Mỹ tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng quân sự để phòng vệ và bảo vệ các đồng minh khu vực khi cần thiết. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga kêu gọi các bên thúc đẩy đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, ngày 29/6, Mỹ đã công bố trừng phạt 2 cá nhân và 2 thực thể của Trung Quốc liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Đòn trừng phạt này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc “mạnh tay” hơn với Triều Tiên, đặc biệt là cắt nguồn tài chính liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. 

Trong đó, Mỹ cũng cáo buộc Ngân hàng Đan Đông của Trung Quốc rửa tiền và làm bình phong để chuyển hàng triệu USD cho những công ty có liên quan tới chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ khẳng định những cá nhân và thực thể Trung Quốc nằm trong “danh sách đen” sẽ không được tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 phương án cho Mỹ đối phó với Triều Tiên: Quá ít, quá rủi ro
5 phương án cho Mỹ đối phó với Triều Tiên: Quá ít, quá rủi ro

VOV.VN-Tổng thống Donald Trump gặp nhiều khó khăn hơn những người tiền nhiệm khi năng lực quân sự của Triều Tiên phát triển vượt bậc trong hơn 2 thập kỷ qua.

5 phương án cho Mỹ đối phó với Triều Tiên: Quá ít, quá rủi ro

5 phương án cho Mỹ đối phó với Triều Tiên: Quá ít, quá rủi ro

VOV.VN-Tổng thống Donald Trump gặp nhiều khó khăn hơn những người tiền nhiệm khi năng lực quân sự của Triều Tiên phát triển vượt bậc trong hơn 2 thập kỷ qua.

Nga - Trung phản đối giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng vũ lực
Nga - Trung phản đối giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng vũ lực

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết nước ông và Trung Quốc phản đối mọi nỗ lực dùng vũ lực giải quyết chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Nga - Trung phản đối giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng vũ lực

Nga - Trung phản đối giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng vũ lực

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết nước ông và Trung Quốc phản đối mọi nỗ lực dùng vũ lực giải quyết chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Mọi điều cần biết về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa
Mọi điều cần biết về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

VOV.VN - Lần đầu tiên Triều Tiên tuyên bố phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tên lửa này là gì và liệu nó có khả năng vươn tới mọi nơi trên Trái Đất?

Mọi điều cần biết về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

Mọi điều cần biết về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

VOV.VN - Lần đầu tiên Triều Tiên tuyên bố phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tên lửa này là gì và liệu nó có khả năng vươn tới mọi nơi trên Trái Đất?

Cận cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên
Cận cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên

VOV.VN - Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwangson-14 đầu tiên này.

Cận cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên

Cận cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên

VOV.VN - Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwangson-14 đầu tiên này.

Mỹ tố Triều Tiên “đóng sầm cửa” ngoại giao bằng vụ phóng tên lửa
Mỹ tố Triều Tiên “đóng sầm cửa” ngoại giao bằng vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố Triều Tiên đã “đóng sầm cửa” ngoại giao với Mỹ sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Mỹ tố Triều Tiên “đóng sầm cửa” ngoại giao bằng vụ phóng tên lửa

Mỹ tố Triều Tiên “đóng sầm cửa” ngoại giao bằng vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố Triều Tiên đã “đóng sầm cửa” ngoại giao với Mỹ sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.