Tổng thống Mỹ thúc giục Quốc hội bỏ phiếu về dự luật kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2/6 (theo giờ Mỹ) đã kêu gọi Quốc hội bỏ phiếu về dự luật kiểm soát súng đạn nhằm đưa nước Mỹ sớm thoát khỏi “bóng ma” tội ác gây ra bởi thứ vũ khí chết người, vốn tác động tiêu cực tới đời sống xã hội Mỹ.

Những ngày gần đây liên tiếp xảy ra các vụ xả súng gây nhiều thương vong tại Mỹ phần nào hé lộ thực trạng đáng báo động về vấn nạn bạo lực súng đạn tại nước này. 

Tại nhiều bang ở Mỹ, việc sở hữu súng thậm chí còn dễ hơn sở hữu thú cưng. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực tế bạo lực súng đạn đang là một trong những vấn đề “nhức nhối”, kéo dài và khó giải quyết nhất tại Mỹ. Những số liệu gây sốc trích dẫn từ Kho lưu trữ thông tin bạo lực súng đạn của Mỹ vừa được tạp chí The New Republic đăng tải cho thấy, trong 21 tuần đầu tiên của năm 2022, tại  nước này xảy ra hơn 200 vụ xả súng hàng loạt, trong đó có gần 30 vụ xảy ra ở trường học. Trung bình mỗi tuần có khoảng 10 vụ xả súng xảy ra tại Mỹ.

Sau thảm kịch xả súng hàng loạt tại một trường tiểu học ở Texas, giết chết 19 học sinh và hai giáo viên gây chấn động nước Mỹ những ngày gần đây, mới nhất chiều qua  ngày 2/6- theo giờ Mỹ) lại thêm một vụ nổ súng nhằm vào đám đông tham dự lễ tang khiến ít nhất 5 người bị thương tại bang Wisconsin.

Trước thực trạng gia tăng các vụ bạo lực chết người liên quan tới súng đạn, trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp từ Nhà Trắng trong khung giờ vàng của truyền hình, Tổng thống Joe Biden ngày 2/6 hối thúc các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa cho phép dự luật về các biện pháp kiểm soát súng đạn được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. 

Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi áp dụng một số biện pháp, vốn bị các thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội phản đối trước đây, trong đó có lệnh cấm bán vũ khí tấn công hoặc/nếu không thì cần tăng độ tuổi tối thiểu được phép mua các loại vũ khí này từ 18 tuổi lên 21 tuổi, đồng thời hủy bỏ "lá chắn" trách nhiệm pháp lý vốn bảo vệ các nhà sản xuất súng khỏi bị kiện vì bạo lực do những người gây ra bằng súng mua của họ.

“Tôi biết một số người sẽ lập luận rằng thanh niên 18 tuổi có thể phục vụ trong quân ngũ và được phép sử dụng những loại vũ khí tấn công, nhưng điều đó có nghĩa là họ phải được đào tạo và giám sát bởi các chuyên gia đào tạo bài bản nhất trên thế giới. Đừng nói với tôi rằng, việc tăng tuổi được phép mua vũ khí sẽ không tạo ra sự khác biệt. Hiện tại là quá đủ rồi”.

Trong suốt phần lớn chiều dài lịch sử nước Mỹ, kiểm soát súng đạn đã trở thành một trong những vấn đề xã hội nan giải, gây chia rẽ sâu sắc xã hội Mỹ. Đây từ lâu cũng luôn là chủ đề thu hút sự chú ý của cử tri trước mỗi kỳ bầu cử quan trọng, song chưa bao giờ đi đến đích của một sự thỏa hiệp lưỡng đảng, khi không có những điều luật đủ mạnh để ngăn chặn vấn nạn này.  Theo các nhà phân tích, bất ổn xã hội, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh phần nào thôi thúc hàng triệu người Mỹ lần đầu mua súng. Sự gia tăng đáng báo động lượng súng bán ra trong vài năm qua tại Mỹ ngoài lý do luật kiểm soát súng đạn chưa đủ mạnh còn xuất phát từ nhận thức về sự thiếu an toàn trong cộng đồng từ chính những người sở hữu thứ vũ khí nóng này.

Căn bệnh trầm kha mang tên bạo lực súng đạn đang trở thành thách thức chi phối chính trường Mỹ giữa lúc cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần. Nhiều ý kiến cho rằng, nước Mỹ nếu muốn đảm bảo an toàn cho người dân thì trước hết cần phải có những hành động thực tế và quyết đoán hơn nhằm lấp đầy hố sâu chia rẽ trong vấn đề kiểm soát súng đạn. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cũng chỉ ra rằng, dường như đại bộ phận người dân Mỹ đều ủng hộ các biện pháp như thắt chặt kiểm tra tiền sử nhân thân của người sở hữu súng và cấm một số loại băng đạn cỡ lớn và súng tiểu liên quân dụng với mong muốn được sống trong một xã hội an toàn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi cấm súng đạn
Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi cấm súng đạn

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 28/5 tiếp tục kêu gọi nhà chức trách sớm cấm vũ khí sau hàng loạt vụ xả súng xảy ra tại nước này thời gian qua.

Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi cấm súng đạn

Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi cấm súng đạn

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 28/5 tiếp tục kêu gọi nhà chức trách sớm cấm vũ khí sau hàng loạt vụ xả súng xảy ra tại nước này thời gian qua.

Xả súng trong khuôn viên bệnh viện ở Mỹ, 4 người chết
Xả súng trong khuôn viên bệnh viện ở Mỹ, 4 người chết

VOV.VN - Bốn người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng và nhiều người khác bị thương trong một vụ xả súng ngày 1/6 trong khuôn viên bệnh viện ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ.

Xả súng trong khuôn viên bệnh viện ở Mỹ, 4 người chết

Xả súng trong khuôn viên bệnh viện ở Mỹ, 4 người chết

VOV.VN - Bốn người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng và nhiều người khác bị thương trong một vụ xả súng ngày 1/6 trong khuôn viên bệnh viện ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ.

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?
Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

VOV.VN - Đã đến lúc người dân và nhà nước Mỹ cần quyết tâm chấm dứt quyền sở hữu súng đại trà trong dân, để bảo vệ quyền được sống của nhiều người dân vô tội.

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

VOV.VN - Đã đến lúc người dân và nhà nước Mỹ cần quyết tâm chấm dứt quyền sở hữu súng đại trà trong dân, để bảo vệ quyền được sống của nhiều người dân vô tội.