Tổng thống Mỹ trả lời bằng văn bản nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump gửi các câu trả lời bằng văn bản tới Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani ngày 20/11 cho biết trong một tuyên bố rằng phần lớn những gì được hỏi đã khơi lên những vấn đề hiến pháp nghiêm trọng và nằm ngoài phạm vi của một cuộc điều tra hợp pháp. Dù vậy, ông nói thêm, Tổng thống Mỹ đã thể hiện sự hợp tác chưa từng có và đã đến lúc đưa cuộc điều tra này đi đến một kết luận cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn của ông Mueller từ chối bình luận.

Trước đó, luật sư Giuliani trả lời Reuters rằng ông Trump sẽ trả lời những câu hỏi về khả năng chiến dịch tranh cử của ông thông đồng với Moscow, không phải là những câu liên quan đến việc tại sao ông tìm cách ngăn cản cuộc điều tra, dù Mueller cũng đang tìm hiểu vấn đề này.

Truyền thông Mỹ đang đặt ra câu hỏi, trong văn bản trả lời này, ông Trump có nói rõ về một trong những vấn đề ông từng “che đậy” trước đây là một cuộc gặp năm 2016 giữa con trai cả của ông cùng một số thành viên khác của chiến dịch bầu cử và một nhóm người Nga hay không.

Bất chấp từng bị cựu luật sư của mình tố cáo có biết về cuộc gặp, Tổng thống Mỹ phủ nhận biết đến cuộc họp diễn ra tại tháp Trump, nơi những người Nga được cho là tiết lộ thông tin tiêu cực về ứng viên Dân chủ Hillary Clinton.

Công tố viên đặc biệt Mueller cũng đã cáo buộc một số trợ lý cũ của ông Trump, bao gồm cựu chủ tịch chiến dịch và cựu cố vấn an ninh quốc gia, một số cá nhân và công ty Nga liên quan đến vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ
Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nga đã lên tiếng trước việc Mỹ cáo buộc một công dân Nga âm mưu can thiệp bầu cử Mỹ.

Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nga đã lên tiếng trước việc Mỹ cáo buộc một công dân Nga âm mưu can thiệp bầu cử Mỹ.

Sputnik: Saudi Arabia chi 24 triệu USD chi phối dư luận bầu cử Mỹ
Sputnik: Saudi Arabia chi 24 triệu USD chi phối dư luận bầu cử Mỹ

VOV.VN - Saudi Arabia đã chi hơn 24 triệu USD nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách của Mỹ và chi phối dư luận trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018.

Sputnik: Saudi Arabia chi 24 triệu USD chi phối dư luận bầu cử Mỹ

Sputnik: Saudi Arabia chi 24 triệu USD chi phối dư luận bầu cử Mỹ

VOV.VN - Saudi Arabia đã chi hơn 24 triệu USD nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách của Mỹ và chi phối dư luận trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018.

Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ trả lời các nghi vấn của Công tố viên đặc biệt Robert Muller về cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ trả lời các nghi vấn của Công tố viên đặc biệt Robert Muller về cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ  ​
Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ ​

VOV.VN -Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump được ký 2 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ.

Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ  ​

Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ ​

VOV.VN -Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump được ký 2 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ.

Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?
Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?

VOV.VN - Sau khi tố Trung Quốc tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump lại bất ngờ cáo buộc Bắc Kinh can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?

Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?

VOV.VN - Sau khi tố Trung Quốc tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump lại bất ngờ cáo buộc Bắc Kinh can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.