Tổng thống Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa là không “nể mặt” Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng chỉ trích Triều Tiên về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Bình luận trên trang cá nhân mạng xã hội Twitter sáng 29/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Triều Tiên đã không tôn trọng những mong muốn của Trung Quốc và vị Chủ tịch rất đáng kính của nước này khi bắn thử một quả tên lửa vào hôm nay, mặc dù không thành công. Thật tệ!".

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump trước đó cũng đã nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng, Trung Quốc sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, tránh có thêm những hành động khiêu khích.

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, sáng 29/4, Triều Tiên đã thử một tên lửa đạn đạo từ địa điểm ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng song vụ thử dường như đã thất bại. 

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ phóng xảy ra vào khoảng 5h30 phút sáng  (giờ địa phương). Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ về khả năng Triều Tiên tiếp tục có hành động khiêu khích và Hàn Quốc sẽ duy trì thế phòng thủ. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, tên lửa Triều Tiên dường như đã nổ tung chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng. 

Vụ phóng tên lửa mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên họp đặc biệt về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, trong đó Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo, thất bại trong việc ngăn chặn các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sẽ dẫn đến "những hậu quả thảm khốc".

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng bày tỏ hy vọng sẽ thuyết phục được Triều Tiên không cần phải sử dụng tới vũ khí hạt nhân để bảo đảm sự tồn tại của chế độ.

Theo ông Rex Tillerson, Mỹ không tìm kiếm sự thay đổi hay sự sụp đổ của chế độ Triều Tiên, mà chỉ nỗ lực theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng tiết lộ rằng, ông vừa kêu gọi Trung Quốc xem xét lại mối quan hệ với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đô đốc Mỹ: Chúng tôi sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm
Đô đốc Mỹ: Chúng tôi sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm

VOV.VN - Đô đốc Mỹ Harry Harris Jr. tuyên bố Hải quân Mỹ đã tập hợp đủ lực lượng và sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm nếu thấy cần thiết.

Đô đốc Mỹ: Chúng tôi sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm

Đô đốc Mỹ: Chúng tôi sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm

VOV.VN - Đô đốc Mỹ Harry Harris Jr. tuyên bố Hải quân Mỹ đã tập hợp đủ lực lượng và sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm nếu thấy cần thiết.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Vẻ đẹp bất ngờ của các nữ quân nhân Triều Tiên
Vẻ đẹp bất ngờ của các nữ quân nhân Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Triều Tiên là 1 trong các đội quân đông nữ giới nhất - nữ có thể chiếm tới 40%  trong tổng số hơn 1 triệu quân nhân thường trực của nước này.

Vẻ đẹp bất ngờ của các nữ quân nhân Triều Tiên

Vẻ đẹp bất ngờ của các nữ quân nhân Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Triều Tiên là 1 trong các đội quân đông nữ giới nhất - nữ có thể chiếm tới 40%  trong tổng số hơn 1 triệu quân nhân thường trực của nước này.