Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc giải pháp quân sự tấn công Iran?

VOV.VN - Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hỏi các cố vấn trong một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 16/11 về các khả năng quân sự nhằm tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran.

Các quan chức Mỹ tham gia cuộc họp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller.

Những người này cho rằng một chiến dịch quân sự chống lại Iraq sẽ có các hậu quả quân sự và chính trị nghiêm trọng mà có thể ảnh hưởng tới ông Trump sau khi ông rời nhiệm sở vào đầu năm sau, mặc dù hiện tại kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống vẫn chưa ngã ngũ. Các cố vấn của ông Donald Trump cho rằng một giải pháp quân sự sẽ dẫn tới một cuộc xung đột rộng hơn trong khi vực trong bối cảnh ông Donald Trump đang tìm cách chấm dứt các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.

Thông tin về việc Tổng thống Donald Trump cân nhắc giải pháp quân sự đối với Iran được đưa ra sau khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cáo buộc Iran mở rộng nguồn cung urani làm giàu ở mức thấp. IAEA cho biết Iran kho dự trữ urani làm giàu ở mức thấp của Iran đã tăng gấp 12 lần so với mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.

Theo báo cáo của IAEA, kho dự trữ urani làm giàu ở mức độ thấp của Iran đã lên tới 2.443kg trong khi theo thỏa thuận hạt nhân Iran, nước này chỉ được dự trữ 203kg.  

Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018 và bắt đầu chiến dịch trừng phạt nhằm gây sức ép buộc Iran từ bỏ chương trình làm giàu hạt nhân của mình và ngừng hỗ trợ các nhóm phiến quân trong khu vực.

Iran đã đáp trả các hành động của Mỹ với việc mở rộng kho dự trữ urani làm giàu ở mức độ thấp. Mặc dù vẫn cho phép các hoạt động thanh sát quốc tế, các động thái của Iran đã làm giảm thời gian cần thiết để sản xuất vật liệu phân hạch đủ cho một loại vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người được truyền thông Mỹ dự đoán sẽ đắc cử, cho biết ông sẽ đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran nếu nước này tuân thủ thỏa thuận này. Ông Biden nhấn mạnh, việc quay trở lại thỏa thuận này sẽ là một bước trong nỗ lực đàm phán nhằm áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn đối với các hoạt động hạt nhân của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình
Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình

VOV.VN - Joe Biden dự kiến sẽ “nhậm chức tổng thống Mỹ” vào ngày 20/1/2020. Nhưng từ giờ tới đó, Tổng thống Mỹ Trump vẫn có thể dễ dàng sử dụng nhiều quyền hành pháp để “tấn công” Trung Quốc.

Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình

Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình

VOV.VN - Joe Biden dự kiến sẽ “nhậm chức tổng thống Mỹ” vào ngày 20/1/2020. Nhưng từ giờ tới đó, Tổng thống Mỹ Trump vẫn có thể dễ dàng sử dụng nhiều quyền hành pháp để “tấn công” Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại
Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại

VOV.VN - Một cố vấn của Tổng thống Trump vừa nói với hãng truyền thông NBC News rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không bao giờ thừa nhận mình thất bại.

Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại

Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại

VOV.VN - Một cố vấn của Tổng thống Trump vừa nói với hãng truyền thông NBC News rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không bao giờ thừa nhận mình thất bại.

Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực
Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ không chuyển giao quyền lực cho ứng viên Biden sau bầu cử Mỹ 2020. Dư luận đang lo ngại ông Trump sẽ phát động chiến tranh với Iran để đạt mục đích đó.

Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực

Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ không chuyển giao quyền lực cho ứng viên Biden sau bầu cử Mỹ 2020. Dư luận đang lo ngại ông Trump sẽ phát động chiến tranh với Iran để đạt mục đích đó.

Iran gặp vận đen dù họ cố tỉnh táo trong “ván cờ” chết người với Mỹ
Iran gặp vận đen dù họ cố tỉnh táo trong “ván cờ” chết người với Mỹ

VOV.VN - Iran đã tỏ ra tỉnh táo trong “ván cờ” phức tạp và nguy hiểm chết người với Mỹ những ngày qua. Nhưng vận đen vẫn liên tiếp đeo đẳng họ...

Iran gặp vận đen dù họ cố tỉnh táo trong “ván cờ” chết người với Mỹ

Iran gặp vận đen dù họ cố tỉnh táo trong “ván cờ” chết người với Mỹ

VOV.VN - Iran đã tỏ ra tỉnh táo trong “ván cờ” phức tạp và nguy hiểm chết người với Mỹ những ngày qua. Nhưng vận đen vẫn liên tiếp đeo đẳng họ...

Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến
Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến

VOV.VN - Cuộc đua vào Nhà Trắng chưa thể hạ màn khi kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố, trong khi Tổng thống Trump có vẻ vẫn quyết tâm làm sáng tỏ đến cùng tính vi hiến của cuộc bầu cử năm nay.

Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến

Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến

VOV.VN - Cuộc đua vào Nhà Trắng chưa thể hạ màn khi kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố, trong khi Tổng thống Trump có vẻ vẫn quyết tâm làm sáng tỏ đến cùng tính vi hiến của cuộc bầu cử năm nay.

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc
Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

VOV.VN - Theo cựu Tổng thống Barack Obama, kết quả bầu cử, trong đó mỗi ứng viên tổng thống nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu cho thấy, nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc.

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

VOV.VN - Theo cựu Tổng thống Barack Obama, kết quả bầu cử, trong đó mỗi ứng viên tổng thống nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu cho thấy, nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc.