Tổng thống Mỹ Trump tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc

VOV.VN - Hiện vòng đàm phán cấp cao thương mại Mỹ – Trung đã diễn ra tại Mỹ từ ngày 21/2 và dự kiến sẽ kết thúc trong ngày 22/2.

Chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/2 sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He) – người dẫn đầu phái đoàn quan chức thương mại cấp cao Trung Quốc đang ở thăm Washington, để tham gia đàm phán thương mại.

Tổng thống Mỹ Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong một cuộc gặp năm 2018. Ảnh: Strait Times

Hiện vòng đàm phán cấp cao thương mại Mỹ – Trung đã diễn ra tại Mỹ từ ngày 21/2 và dự kiến sẽ kết thúc trong ngày 22/2.

Theo hãng tin Reuters, hiện các bên đang cố gắng đàm phán phác thảo một bản thỏa thuận cuối cùng, gồm 6 bản  ghi nhớ, để chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa 2 nước, vốn đã kéo dài suốt 7 tháng qua. Nhiều vấn đề gai góc đang được các bên thảo luận sâu, trong khi 1 bản danh sách gồm 10 hạng mục giúp Trung Quốc giảm thặng dư thương mại với Mỹ trong “ngắn hạn” cũng đang được các bên xem xét.

Cả giới chức Trung Quốc và Mỹ đều đánh giá, các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đang diễn ra thuận lợi và tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Washington
Mỹ - Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Washington

VOV.VN - Vòng đàm phán thương mại mới này giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra ở Washington trong ngày 19/2.

Mỹ - Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Washington

Mỹ - Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Washington

VOV.VN - Vòng đàm phán thương mại mới này giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra ở Washington trong ngày 19/2.

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao
Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao

VOV.VN - Nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận trước ngày 1/3/2019, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. 

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao

VOV.VN - Nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận trước ngày 1/3/2019, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. 

Cuộc chiến Mỹ-Trung làm rối tung các kế hoạch 5G của thế giới
Cuộc chiến Mỹ-Trung làm rối tung các kế hoạch 5G của thế giới

VOV.VN - Cuộc đối đầu Mỹ-Trung đang làm đảo lộn kế hoạch phát triển 5G của thế giới, kéo theo đó là ảnh hưởng sự phát triển của thành phố thông minh, IoT...

Cuộc chiến Mỹ-Trung làm rối tung các kế hoạch 5G của thế giới

Cuộc chiến Mỹ-Trung làm rối tung các kế hoạch 5G của thế giới

VOV.VN - Cuộc đối đầu Mỹ-Trung đang làm đảo lộn kế hoạch phát triển 5G của thế giới, kéo theo đó là ảnh hưởng sự phát triển của thành phố thông minh, IoT...

Mỹ-Trung giải quyết vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến thương mại
Mỹ-Trung giải quyết vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Nhiều vấn đề “gai góc” nhất dự kiến sẽ được các bên được thảo luận sâu tại vòng đàm phán thương mại mới ở Washington.

Mỹ-Trung giải quyết vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến thương mại

Mỹ-Trung giải quyết vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Nhiều vấn đề “gai góc” nhất dự kiến sẽ được các bên được thảo luận sâu tại vòng đàm phán thương mại mới ở Washington.

Đàm phán Mỹ-Trung: Tiếp tục để ngỏ khả năng gia hạn thời hạn chót
Đàm phán Mỹ-Trung: Tiếp tục để ngỏ khả năng gia hạn thời hạn chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 tiếp tục ngỏ ý có thể gia hạn thời hạn chót tăng thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đàm phán Mỹ-Trung: Tiếp tục để ngỏ khả năng gia hạn thời hạn chót

Đàm phán Mỹ-Trung: Tiếp tục để ngỏ khả năng gia hạn thời hạn chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 tiếp tục ngỏ ý có thể gia hạn thời hạn chót tăng thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc.