Tổng thống Nga chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ xả súng ở trường học

VOV.VN - Ngày 26/09, Tổng thống V.Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những người đã mất người thân, con cái của họ trong vụ xả súng ở trường học số 88 tại Izhevsk-Cộng hòa Udmurtia-LB Nga, khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em.

Nhà lãnh đạo Nga mong muốn những người bị thương do hậu quả của hành động khủng bố vô nhân đạo này chóng bình phục. Ông đã đưa ra các chỉ thị cần thiết. Máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp với các nhóm bác sĩ, nhà tâm lý học, phẫu thuật thần kinh và các chuyên gia khác đã được cử đến Izhevsk. Tất cả các vấn đề xã hội cần thiết sẽ được giải quyết.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông đảm bảo rằng tất cả các nạn nhân sẽ được giúp đỡ.

Trước đó, trong sáng qua, tại trường học số 88, ở Izhevsk-Udmurtia đã xảy ra một vụ xả súng. Theo số liệu cập nhật của Ủy ban Điều tra Nga, 17 người đã thiệt mạng, gồm 6 người lớn và 11 trẻ em. Hơn 20 người bị thương, phần lớn là trẻ em. Tất cả các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế.

Urdmutia đã công bố để tang những người thiệt mạng từ ngày 26-29/9.

Kẻ xả súng đã tự sát. Theo danh tính được xác định, đó là Artem Kazantsev, 34 tuổi, cư dân địa phương, tốt nghiệp trường số 88. Kẻ tấn công trang bị hai khẩu súng lục chống chấn thương được chuyển đổi để bắn đạn thật. Nhưng anh ta không được đăng ký với Lực lượng Vệ binh Nga như chủ sở hữu vũ khí. Anh ta đã được đăng ký vào một bệnh xá tâm thần kinh với chẩn đoán tâm thần phân liệt.

Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự. Việc điều tra sẽ do văn phòng trung ương của Ủy ban điều tra tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên