Tổng thống Nga hội đàm với các nhà lãnh đạo Ả Rập về căng thẳng ở Trung Đông

VOV.VN - Ngày 2/3, Tổng thống Nga Putin có cuộc điện đàm với Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud của Ả Rập Xê Út. Hai bên đã thỏa luận chi tiết về việc leo thang căng thẳng ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Hai bên bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tình hình thông qua các biện pháp ngoại giao. Về phần mình, Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud cho rằng Nga có thể đóng vai trò ổn định tình hình.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Ả Rập khác. Trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thổng nhất (UAE) Mohammed Al Nahyan, ông Putin tuyên bố rằng sự tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm gián đoạn tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Putin cũng đã thảo luận về tình hình Trung Đông với Quốc vương Qatar - Tamim bin Hamad Al Thani. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ lo ngại rằng xung đột có thể lan rộng và hy vọng rằng các hành động trả đũa của Iran sẽ không gây hại cho dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Quốc vương Qatar khẳng định, hợp tác với Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu của Qatar.

Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng, ông sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp có thể để ổn định tình hình trong khu vực.

Nga cũng tuyên bố rằng, chiến dịch của Mỹ và Israel không liên quan gì đến việc bảo vệ chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân và yêu cầu quay lại đàm phán. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh, Nga sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp, kể cả thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

chu_tich_hoi_dong_tham_muu_truong_lien_quan_my_tuong_dan_caine.jpg

Tướng Mỹ cảnh báo chiến dịch tại Iran sẽ kéo dài

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, ngày 2/3 cho biết sẽ cần thêm thời gian để đạt được các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Iran, đồng thời cảnh báo có thể sẽ còn thêm thương vong trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel bước sang ngày thứ ba liên tiếp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Không phận Trung Đông đóng cửa, hàng không thế giới chao đảo
Không phận Trung Đông đóng cửa, hàng không thế giới chao đảo

VOV.VN - Hoạt động hàng không toàn cầu tiếp tục rơi vào ngày thứ ba hỗn loạn khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran buộc hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận.

Không phận Trung Đông đóng cửa, hàng không thế giới chao đảo

Không phận Trung Đông đóng cửa, hàng không thế giới chao đảo

VOV.VN - Hoạt động hàng không toàn cầu tiếp tục rơi vào ngày thứ ba hỗn loạn khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran buộc hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ cú sốc nguồn cung dầu mỏ
Căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ cú sốc nguồn cung dầu mỏ

VOV.VN - Các thị trường tài chính toàn cầu mở đầu tuần mới trong trạng thái căng thẳng cao độ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ cú sốc nguồn cung dầu mỏ

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ cú sốc nguồn cung dầu mỏ

VOV.VN - Các thị trường tài chính toàn cầu mở đầu tuần mới trong trạng thái căng thẳng cao độ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran.

Thách thức lớn với các nước sơ tán công dân khỏi Trung Đông khi xung đột lan rộng
Thách thức lớn với các nước sơ tán công dân khỏi Trung Đông khi xung đột lan rộng

VOV.VN - Căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến giao thông hàng không tê liệt, nhiều nước khẩn trương sơ tán công dân.

Thách thức lớn với các nước sơ tán công dân khỏi Trung Đông khi xung đột lan rộng

Thách thức lớn với các nước sơ tán công dân khỏi Trung Đông khi xung đột lan rộng

VOV.VN - Căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến giao thông hàng không tê liệt, nhiều nước khẩn trương sơ tán công dân.