Tổng thống Nga hội đàm với Chủ tịch Cuba tại Điện Kremlin

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 2/11 tiếp Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đang có chuyến thăm đầu tiên tới nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay tiếp Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đang có chuyến thăm đầu tiên tới nước này kể từ khi trở thành lãnh đạo Cuba hồi tháng 4 vừa qua. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Cuba.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã một lần nữa khẳng định, mối quan hệ gắn bó giữa Cuba và Nga đang ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu.

Tổng thống Nga hội đàm với Chủ tịch Cuba tại Điện Kremlin. (Ảnh: AP)

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đánh giá: “Các mối quan hệ giữa Nga và Cuba ngay từ đầu đã rất đặc biệt và mang tính chiến lược. Vì vậy, chuyến thăm Nga lần này của tôi trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba là sự tiếp nối và kế thừa các mối quan hệ giữa Cuba và Nga.”

Trước thềm chuyến thăm, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm qua khẳng định, Nga sẽ làm mọi việc có thể nhằm tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước.

Ngay sau khi ông Miguel Diaz-Canel trở thành người kế nhiệm nhà lãnh đạo Raul Castro hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ sẵn sàng làm việc chặt chẽ với chính quyền Cuba nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác mang tính xây dựng trong tất cả các lĩnh vực.

Tháp tùng Chủ tịch Cuba trong chuyến thăm Nga lần này có Ngoại trưởng Bruno Rodriguez. Theo báo chí Nga, chuyến thăm là nhằm tăng cường trao đổi thương mại, cũng như hợp tác quân sự giữa hai nước. Nga có thể cấp cho Cuba khoản vay trị giá hơn 50 triệu USD để mua vũ khí. Nhiều hợp đồng cũng dự kiến được ký kết nhân dịp này, trong đó có hợp đồng hiện đại hóa các tuyến đường sắt của Cuba.

Tháng 5/2016, ông Diaz-Canel, khi đó còn là phó Chủ tịch Cuba, cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin. Cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro từng tới Nga năm 2015, trong khi Tổng thống Putin có chuyến thăm Cuba hồi năm 2014 và có cuộc gặp với Chủ tịch Raul Castro và lãnh tụ Cuba Phidel Castro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga – Cuba ký kết hợp tác công nghệ quốc phòng
Nga – Cuba ký kết hợp tác công nghệ quốc phòng

VOV.VN - Cuba đang khẩn trương thúc đẩy ký kết một loạt các thỏa thuận mới với Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào đầu năm tới.

Nga – Cuba ký kết hợp tác công nghệ quốc phòng

Nga – Cuba ký kết hợp tác công nghệ quốc phòng

VOV.VN - Cuba đang khẩn trương thúc đẩy ký kết một loạt các thỏa thuận mới với Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào đầu năm tới.

Tổng thống Putin: Nga đã vượt xa các đối thủ về vũ khí siêu thanh
Tổng thống Putin: Nga đã vượt xa các đối thủ về vũ khí siêu thanh

VOV.VN-Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga đứng đầu thế giới về công nghệ vũ khí siêu thanh và sắp triển khai thêm các vũ khí loại này trong quân đội.

Tổng thống Putin: Nga đã vượt xa các đối thủ về vũ khí siêu thanh

Tổng thống Putin: Nga đã vượt xa các đối thủ về vũ khí siêu thanh

VOV.VN-Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga đứng đầu thế giới về công nghệ vũ khí siêu thanh và sắp triển khai thêm các vũ khí loại này trong quân đội.

Tổng thống Nga Putin tiết lộ khả năng dùng đến vũ khí hạt nhân
Tổng thống Nga Putin tiết lộ khả năng dùng đến vũ khí hạt nhân

VOV.VN-Phát biểu tại một diễn đàn chính sách quốc tế ở Sochi, Tổng thống Nga nói trả đũa bằng vũ khí hạt nhân là “không thể tránh khỏi” nếu bị tấn công tên lửa.

Tổng thống Nga Putin tiết lộ khả năng dùng đến vũ khí hạt nhân

Tổng thống Nga Putin tiết lộ khả năng dùng đến vũ khí hạt nhân

VOV.VN-Phát biểu tại một diễn đàn chính sách quốc tế ở Sochi, Tổng thống Nga nói trả đũa bằng vũ khí hạt nhân là “không thể tránh khỏi” nếu bị tấn công tên lửa.

Quan hệ Nga-Nhật bước vào kỷ nguyên mới dựa vào lòng tin giữa Abe-Putin
Quan hệ Nga-Nhật bước vào kỷ nguyên mới dựa vào lòng tin giữa Abe-Putin

VOV.VN - Nga và Nhật đã nhất trí giải quyết tranh chấp lãnh thổ và ký một hiệp ước hòa bình vào cuối năm nay.

Quan hệ Nga-Nhật bước vào kỷ nguyên mới dựa vào lòng tin giữa Abe-Putin

Quan hệ Nga-Nhật bước vào kỷ nguyên mới dựa vào lòng tin giữa Abe-Putin

VOV.VN - Nga và Nhật đã nhất trí giải quyết tranh chấp lãnh thổ và ký một hiệp ước hòa bình vào cuối năm nay.

Nhà Trắng mời Tổng thống Nga Putin tới Washington
Nhà Trắng mời Tổng thống Nga Putin tới Washington

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, hiện chưa rõ Tổng thống Putin có chấp nhận lời mời tới Washington hay không.

Nhà Trắng mời Tổng thống Nga Putin tới Washington

Nhà Trắng mời Tổng thống Nga Putin tới Washington

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, hiện chưa rõ Tổng thống Putin có chấp nhận lời mời tới Washington hay không.