Tổng thống Nga: Mỹ lợi dụng vấn đề Ukraine để đe dọa toàn cầu

VOV.VN - Ông Putin cảnh báo, căng thẳng Nga-Mỹ có thể đe dọa sự ổn định toàn cầu và Nga sẽ không bị “hăm dọa” bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Theo Reuters, trong bài phát biểu ngày 15/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo chính quyền Mỹ rằng, bất đồng giữa các cường quốc hạt nhân về cuộc khủng hoảng Ukraine có thể đe dọa sự ổn định toàn cầu và Nga sẽ không bị “hăm dọa” bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Phát biểu về cuộc đối thoại với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Milan, ông Putin cho biết, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt với Nga đang cản trở tiến trình hòa bình tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp ngày 15/10 (Ảnh RIA Novosti)

Tổng thống Putin nói: “Chúng tôi hy vọng các đối tác của chúng tôi sẽ nhận ra sự thiếu suy nghĩ của mình trong việc hăm dọa Nga và lưu ý rằng, những rủi ro từ một cuộc tranh cãi giữa các cường quốc hạt nhân sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định chiến lược”.

“Về phần mình, chúng tôi sẵn sàng phát triển hợp tác mang tính xây dựng trên các nguyên tắc bình đẳng và sự cân nhắc nghiêm túc về những lợi ích chung”, ông Putin cho biết trước chuyến thăm tới Belgrade vào ngày 16/10.

Hồi tháng 8, ông Putin nêu rõ, lực lượng vũ trang Nga với kho vũ khí hạt nhân của mình sẵn sàng đối phó với bất cứ hành vi xâm lược nào và các thế lực nước ngoài không nên “gây hấn với chung tôi”.

Quan hệ Nga-Mỹ đang trong chiều hướng xấu sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và đặc biệt sau khi Mỹ cáo buộc Nga gửi quân đội và vũ khi cho lực lượng đối lập Ukraine, tuy nhiên Nga đã bác bỏ thông tin trên.

Các biện pháp trừng phạt đã gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế Nga. Tỷ lệ lạm phát tại Nga lên tới gần 8% trong khi đồng ruble giảm mạnh trong năm nay và dòng vốn đã giảm 75 tỷ USD trong nửa đầu năm 2014.

Ông Putin nói: “Tại sao họ có thể nói về những nỗ lực xuống thang tại Ukraine trong khi ban hành các lệnh trừng phạt mới cùng thời điểm một thỏa thuận thúc đẩy tiến trình hòa bình sắp được ký kết?”.

Đến nay, thỏa thuận ngừng bắn đã bị quân đội Ukraine và phe đối lập vi phạm nhiều lần. Các nước phương Tây cho biết, thỏa thuận liên quan đến Nga, Ukraine, phe đối lập và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã không được thực hiện đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan cảnh báo Nga sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt cứng rắn hơn từ EU
Ba Lan cảnh báo Nga sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt cứng rắn hơn từ EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna nhấn mạnh, nếu Nga không thay đổi chính sách của mình, các lệnh trừng phạt sẽ cứng rắn hơn.

Ba Lan cảnh báo Nga sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt cứng rắn hơn từ EU

Ba Lan cảnh báo Nga sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt cứng rắn hơn từ EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna nhấn mạnh, nếu Nga không thay đổi chính sách của mình, các lệnh trừng phạt sẽ cứng rắn hơn.

Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm
Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm

VOV.VN -Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang căng thẳng, cả Nga và Mỹ đều đang thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm

Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm

VOV.VN -Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang căng thẳng, cả Nga và Mỹ đều đang thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới
Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

VOV.VN - Trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ là cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

VOV.VN - Trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ là cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở miền Đông Ukraine.

Nga phản đối “kịch bản” đối đầu với phương Tây
Nga phản đối “kịch bản” đối đầu với phương Tây

VOV.VN -Quan hệ giữa Nga với phương Tây bắt đầu xấu đi đáng kể do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Nga phản đối “kịch bản” đối đầu với phương Tây

Nga phản đối “kịch bản” đối đầu với phương Tây

VOV.VN -Quan hệ giữa Nga với phương Tây bắt đầu xấu đi đáng kể do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Tổng thống Nga  ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine
Tổng thống Nga ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho binh sỹ Nga tham gia tập trận tại khu vực Rostov rút về các căn cứ quân sự của mình.

Tổng thống Nga  ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

Tổng thống Nga ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho binh sỹ Nga tham gia tập trận tại khu vực Rostov rút về các căn cứ quân sự của mình.

Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine vi phạm nhân quyền
Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine vi phạm nhân quyền

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/10 cáo buộc lãnh đạo Ukraine đã vi phạm nhân quyền trong cuộc xung đột ở miền Đông nước này.

Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine vi phạm nhân quyền

Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine vi phạm nhân quyền

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/10 cáo buộc lãnh đạo Ukraine đã vi phạm nhân quyền trong cuộc xung đột ở miền Đông nước này.

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần
Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

VOV.VN - Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục lâm vào bế tắc, thì khả năng xảy ra một “ mùa đông băng giá” tại châu Âu là điều có thể xảy ra.

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

VOV.VN - Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục lâm vào bế tắc, thì khả năng xảy ra một “ mùa đông băng giá” tại châu Âu là điều có thể xảy ra.

Tổng thống Ukraine hi vọng vào cuộc đàm phán với Nga tại ASEM
Tổng thống Ukraine hi vọng vào cuộc đàm phán với Nga tại ASEM

VOV.VN - Tổng thống Ukraine nhấn mạnh mục tiêu trong cuộc đàm phán này là một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ, lực lượng đối lập rút khỏi vùng chiến sự.

Tổng thống Ukraine hi vọng vào cuộc đàm phán với Nga tại ASEM

Tổng thống Ukraine hi vọng vào cuộc đàm phán với Nga tại ASEM

VOV.VN - Tổng thống Ukraine nhấn mạnh mục tiêu trong cuộc đàm phán này là một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ, lực lượng đối lập rút khỏi vùng chiến sự.

Thủ tướng Nga: Chưa thể khởi động lại quan hệ Nga - Mỹ
Thủ tướng Nga: Chưa thể khởi động lại quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Ông Medvedev cho rằng, các lệnh trừng phạt rõ ràng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Nga: Chưa thể khởi động lại quan hệ Nga - Mỹ

Thủ tướng Nga: Chưa thể khởi động lại quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Ông Medvedev cho rằng, các lệnh trừng phạt rõ ràng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ giữa hai nước.