Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine bắt giữ người nước ngoài làm con tin

VOV.VN - Trong ngày 3/3 (giờ Moscow), Tổng thống Nga Putin khẳng định các phần tử "tân Quốc xã" ở Ukraine đã bắn vào các sinh viên đang cố rời khỏi Kharkov. Ông cũng cho rằng các công dân nước ngoài đang bị giữ làm con tin.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Hàng trăm công dân nước ngoài đang cố rời khỏi vùng chiến sự nhưng họ không được phép làm vậy". "Các phần tử tân Quốc xã đã khai hỏa vào các sinh viên đang cố rời khỏi Kharkov (Ukraine). Hai trong số họ đã bị thương".

Ông Putin mô tả rằng cách "các phần tử tân phát xít đối xử với công dân nước họ" ngày càng tồi tệ. Ông cho biết, binh lính Nga chứng kiến cảnh các cư dân trong các tòa chung cư "bị lùa vào các tầng ở giữa", còn ở các tầng phía dưới "người ta đập cửa sổ và tường để bố trí vũ khí hạng nặng tại đó". Tổng thống Nga bổ sung: Trên mái nhà và các tầng phía trên, họ đặt súng máy và súng bắn tỉa.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, quân Nga "đã cung cấp hành lang ở các khu vực xung đột, giúp vận chuyển dân thường và công dân nước ngoài tới nơi an toàn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin tố "lính đánh thuê" ở Ukraine dùng dân thường làm lá chắn sống
Tổng thống Putin tố "lính đánh thuê" ở Ukraine dùng dân thường làm lá chắn sống

VOV.VN - Hôm 3/3, Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ được thực hiện một cách "thành công". Ông đồng thời tố cáo lực lượng dân tộc chủ nghĩa và "lính đánh thuê nước ngoài" ở Ukraine đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Tổng thống Putin tố "lính đánh thuê" ở Ukraine dùng dân thường làm lá chắn sống

Tổng thống Putin tố "lính đánh thuê" ở Ukraine dùng dân thường làm lá chắn sống

VOV.VN - Hôm 3/3, Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ được thực hiện một cách "thành công". Ông đồng thời tố cáo lực lượng dân tộc chủ nghĩa và "lính đánh thuê nước ngoài" ở Ukraine đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?
Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?

VOV.VN - Stinger là loại tên lửa phòng không khá lợi hại. Mỹ và một số nước châu Âu đã chuyển vũ khí này cho Ukraine.

Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?

Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?

VOV.VN - Stinger là loại tên lửa phòng không khá lợi hại. Mỹ và một số nước châu Âu đã chuyển vũ khí này cho Ukraine.

Nga và Ukraine đã đồng ý về hành lang nhân đạo và khả năng ngừng bắn
Nga và Ukraine đã đồng ý về hành lang nhân đạo và khả năng ngừng bắn

VOV.VN - Tối 3/3, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine đã kết thúc, hai bên đồng ý về các hành lang nhân đạo, cũng như khả năng ngừng bắn.

Nga và Ukraine đã đồng ý về hành lang nhân đạo và khả năng ngừng bắn

Nga và Ukraine đã đồng ý về hành lang nhân đạo và khả năng ngừng bắn

VOV.VN - Tối 3/3, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine đã kết thúc, hai bên đồng ý về các hành lang nhân đạo, cũng như khả năng ngừng bắn.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 3/3.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 3/3.

Vòng 2 Đàm phán Nga-Ukraine sẽ khai mạc ở vùng Brest (Belarus) vào 15h ngày 3/3
Vòng 2 Đàm phán Nga-Ukraine sẽ khai mạc ở vùng Brest (Belarus) vào 15h ngày 3/3

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất từ hãng Sputnik, vòng 2 của Đàm phán Nga-Ukraine sẽ bắt đầu ở vùng Brest của Belarus vào 15h ngày 3/3 (theo giờ địa phương).

Vòng 2 Đàm phán Nga-Ukraine sẽ khai mạc ở vùng Brest (Belarus) vào 15h ngày 3/3

Vòng 2 Đàm phán Nga-Ukraine sẽ khai mạc ở vùng Brest (Belarus) vào 15h ngày 3/3

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất từ hãng Sputnik, vòng 2 của Đàm phán Nga-Ukraine sẽ bắt đầu ở vùng Brest của Belarus vào 15h ngày 3/3 (theo giờ địa phương).

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?
Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

VOV.VN - Liên minh châu Âu tung ra nhiều gói trừng phạt nhằm vào Nga do nước này mở cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Nhưng mặt khác châu Âu cũng phụ thuộc Nga về dầu khí. Lối thoát của EU có thể là Azerbaijan - một quốc gia giàu dầu khí.

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

VOV.VN - Liên minh châu Âu tung ra nhiều gói trừng phạt nhằm vào Nga do nước này mở cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Nhưng mặt khác châu Âu cũng phụ thuộc Nga về dầu khí. Lối thoát của EU có thể là Azerbaijan - một quốc gia giàu dầu khí.

Khoảnh khắc tên lửa đánh trúng tháp truyền hình Kiev (Ukraine)
Khoảnh khắc tên lửa đánh trúng tháp truyền hình Kiev (Ukraine)

VOV.VN - Clip sau cho thấy một quả tên lửa lao nhanh từ trên xuống và đánh trúng một tháp truyền hình ở Kiev (Ukraine). Lửa lóe lên, sau đó khói bao trùm quanh vị trí tên lửa tiếp xúc với tháp.

Khoảnh khắc tên lửa đánh trúng tháp truyền hình Kiev (Ukraine)

Khoảnh khắc tên lửa đánh trúng tháp truyền hình Kiev (Ukraine)

VOV.VN - Clip sau cho thấy một quả tên lửa lao nhanh từ trên xuống và đánh trúng một tháp truyền hình ở Kiev (Ukraine). Lửa lóe lên, sau đó khói bao trùm quanh vị trí tên lửa tiếp xúc với tháp.

NATO tái khẳng định không đưa quân tới Ukraine và không muốn xung đột với Nga
NATO tái khẳng định không đưa quân tới Ukraine và không muốn xung đột với Nga

VOV.VN - Hôm 1/3 (giờ địa phương), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tổ chức họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại căn cứ không quân Lask của Ba Lan.

NATO tái khẳng định không đưa quân tới Ukraine và không muốn xung đột với Nga

NATO tái khẳng định không đưa quân tới Ukraine và không muốn xung đột với Nga

VOV.VN - Hôm 1/3 (giờ địa phương), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tổ chức họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại căn cứ không quân Lask của Ba Lan.