Tổng thống Nga Putin chuẩn bị thăm Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ thăm Iran vào ngày 19/7 tới.

Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan theo thể thức “tiến trình hòa bình Astana”. Hình thức này được triển khai từ đầu năm 2017 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 11 năm ở Syria.

“Bên cạnh cuộc gặp 3 bên, sẽ có các cuộc gặp song phương”, ông Peskov nói.

Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan đã có cuộc điện đàm trong ngày 11/7, thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại, việc sử dụng tiền tệ quốc gia trong các giao dịch và mua năng lượng Nga. Hai bên cũng trao đổi quan điểm xung quanh vấn đề Ukraine, trong đó có cả các nỗ lực đảm bảo đi lại an toàn ở Biển Đen và xuất khẩu ngũ cốc.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan nói rằng đã đến lúc Liên Hợp Quốc cần hành động cho kế hoạch thiết lập hành lang an toàn qua Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc.

Kiev và các nước phương Tây cáo buộc Nga chặn xuất khẩu lương thực từ các cảng của Ukraine ở Biển Đen, góp phần khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao. Nga bác bỏ các cáo buộc này, nói rằng Moscow đã đề xuất hàng lang an toàn cho các bên vận chuyển, trong khi Kiev lại ngăn cản tàu dân sự rời cảng. Nga cũng cáo buộc Ukraine rải thủy lôi trên biển, đe dọa việc đi lại của tàu thuyền trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc hội Iran Mohammad Reza Pour-Ebrahimi cho biết, chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Raisi là “hợp tác kinh tế giữa Iran và Nga”.

Ông Ebrahimi nhấn mạnh kế quả chuyến thăm Nga của Tổng thống Raisi hồi tháng 1, cho rằng chuyến thăm đánh dấu “chương mới trong quan hệ kinh tế” giữa 2 nước. Theo ông, Nga cần hợp tác kinh tế hơn nữa với Iran trong bối cảnh các nước phương Tây áp đặt trừng phạt đối với cả Moscow và Tehran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nói Iran sắp cung cấp hàng trăm UAV cho Nga
Mỹ nói Iran sắp cung cấp hàng trăm UAV cho Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho rằng Nga gần như đã cạn kiệt vũ khí sau các cuộc tấn công ác liệt vào miền Đông Ukraine.

Mỹ nói Iran sắp cung cấp hàng trăm UAV cho Nga

Mỹ nói Iran sắp cung cấp hàng trăm UAV cho Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho rằng Nga gần như đã cạn kiệt vũ khí sau các cuộc tấn công ác liệt vào miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 
Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho rằng, cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho rằng, cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran.

Mỹ không trừng phạt hoạt động của Nga liên quan đến các dự án hạt nhân tại Iran
Mỹ không trừng phạt hoạt động của Nga liên quan đến các dự án hạt nhân tại Iran

VOV.VN - Hôm qua (15/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, nước này sẽ không trừng phạt sự tham gia của Nga vào các dự án hạt nhân ở Iran nếu thỏa thuận hạt nhân với Iran được khôi phục.

Mỹ không trừng phạt hoạt động của Nga liên quan đến các dự án hạt nhân tại Iran

Mỹ không trừng phạt hoạt động của Nga liên quan đến các dự án hạt nhân tại Iran

VOV.VN - Hôm qua (15/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, nước này sẽ không trừng phạt sự tham gia của Nga vào các dự án hạt nhân ở Iran nếu thỏa thuận hạt nhân với Iran được khôi phục.