Tổng thống Nga Putin điện đàm với nguyên thủ các nước về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Ngày 25/8, Điện Kremin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Pakistan Imran Khan về tình hình Afghanistan.

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực phối hợp để chống lại chủ nghĩa khủng bố và mối đe dọa ma túy xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan, thiết lập hòa hình ở quốc gia này, cũng như đảm bảo sự ổn định của khu vực. 

Trong cuộc điện đàm của Tổng thống Nga V.Putin với Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình, các vấn đề của Afghanistan đã được thảo luận chi tiết. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đẩy mạnh các nỗ lực chống lại các mối đe dọa khủng bố và buôn bán ma túy xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan. Tầm quan trọng của việc thiết lập hòa bình ở quốc gia này càng sớm càng tốt và ngăn chặn sự lây lan của bất ổn sang các khu vực lân cận đã được nhấn mạnh. Để làm việc này, phải tận dụng tối đa tiềm năng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường tiếp xúc song phương và phối hợp chặt chẽ, chủ yếu thông qua kênh của các Bộ Ngoại giao.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã điện đàm. Hai bên đã nhất trí, “phối hợp các phương pháp tiếp cận đối với vấn đề Afghanistan, theo cả định dạng song phương và đa phương. Đồng thời, lưu ý việc sử dụng các năng lực của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong việc đảm bảo ổn định khu vực, cũng như chống lại chủ nghĩa khủng bố và mối đe dọa ma túy là rất hiệu quả".

Ngoài ra, như Điện Kremlin cho biết, khi thảo luận về tình hình ở Afghanistan, "tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ngăn chặn bạo lực ở nước này, thiết lập một cuộc đối thoại liên Afghanistan sẽ góp phần hình thành một chính phủ bao trùm, có tính đến lợi ích của tất cả các nhóm dân cư đã được nhấn mạnh".

Trước đó, ngày 24/8, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong quá trình trao đổi quan điểm về tình hình Afghanistan, các bên ghi nhận tầm quan trọng của các nỗ lực phối hợp góp phần thiết lập hòa bình và ổn định ở nước này, đảm bảo an ninh trong khu vực nói chung. Họ bày tỏ mong muốn phát triển hợp tác trong việc chống lại sự lây lan của hệ tư tưởng khủng bố và mối đe dọa ma túy xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý để hình thành một kênh tham vấn thường trực song phương về vấn đề này.

Do tình hình phức tạp ở Apghanistan, ngày 25/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, theo chỉ thị của Tổng thống Putin, bộ này đang tổ chức sơ tán hơn 500 công dân Nga, các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước về an ninh tập thể và Ukraina rời khỏi Afghanistan bằng 4 máy bay vận tải quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga điện đàm với Tổng thống Pháp về tình hình Afghanistan
Tổng thống Nga điện đàm với Tổng thống Pháp về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Điện Kremlin hôm qua cho biết, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp E. Macron về tình hình Afghanistan và một số vấn đề quốc tế nóng.

Tổng thống Nga điện đàm với Tổng thống Pháp về tình hình Afghanistan

Tổng thống Nga điện đàm với Tổng thống Pháp về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Điện Kremlin hôm qua cho biết, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp E. Macron về tình hình Afghanistan và một số vấn đề quốc tế nóng.

Vì sao Mỹ lấy ngày 31/8 là hạn chót rút quân khỏi Afghanistan?
Vì sao Mỹ lấy ngày 31/8 là hạn chót rút quân khỏi Afghanistan?

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 24/8 cho biết mục tiêu của ông là rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Afghanistan muộn nhất là ngày 31/8. Vì sao thời hạn này được đưa ra? Liệu mốc thời gian này có đủ để chấm dứt một trong những cuộc không vận lớn nhất lịch sử hay không?

Vì sao Mỹ lấy ngày 31/8 là hạn chót rút quân khỏi Afghanistan?

Vì sao Mỹ lấy ngày 31/8 là hạn chót rút quân khỏi Afghanistan?

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 24/8 cho biết mục tiêu của ông là rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Afghanistan muộn nhất là ngày 31/8. Vì sao thời hạn này được đưa ra? Liệu mốc thời gian này có đủ để chấm dứt một trong những cuộc không vận lớn nhất lịch sử hay không?

Ngân hàng Thế giới dừng viện trợ cho Afghanistan
Ngân hàng Thế giới dừng viện trợ cho Afghanistan

VOV.VN - Người phát ngôn của Ngân hàng Thế giới cho biết, việc giải ngân cho các hoạt động tại Afghanistan đã tạm dừng để giám sát và đánh giá kỹ lưỡng tình hình.

Ngân hàng Thế giới dừng viện trợ cho Afghanistan

Ngân hàng Thế giới dừng viện trợ cho Afghanistan

VOV.VN - Người phát ngôn của Ngân hàng Thế giới cho biết, việc giải ngân cho các hoạt động tại Afghanistan đã tạm dừng để giám sát và đánh giá kỹ lưỡng tình hình.