Tổng thống Nga Putin kêu gọi các nước đẩy nhanh công nhận vaccine Covid-19 lẫn nhau

VOV.VN - Ngày 30/10, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga V.Putin đề nghị các nước G20 giải quyết vấn đề công nhận lẫn nhau về chứng chỉ tiêm vaccine ngừa Covid-19 càng sớm càng tốt.

Tổng thống Nga V.Putin đã tham gia phiên họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G20 do Italia chủ trì, theo hình thức hội nghị truyền hình. Chủ đề của cuộc họp là “Kinh tế Thế giới và Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu”.

Chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề về phục hồi kinh tế toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, tăng cường hệ thống y tế và tiến hành tiêm chủng phổ cập.

Phát biểu tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Nga lưu ý đến một thực tế rằng, bất chấp các quyết định của G20, tất cả các quốc gia có nhu cầu vẫn không thể tiếp cận được vaccine và các nguồn lực quan trọng khác.

Theo ông, điều này đang xảy ra, vì sự cạnh tranh không công bằng, chủ nghĩa bảo hộ, vì sự không chuẩn bị của một số quốc gia, bao gồm cả các quốc gia G20, để công nhận lẫn nhau về vaccine và giấy chứng nhận vaccine COVID-19.

“Có một vấn đề cấp bách của Tổ chức Y tế Thế giới là đẩy nhanh quá trình sơ tuyển vaccine và thuốc mới, đó là đánh giá chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của chúng. Tôi chắc chắn rằng, tất cả những điều này được thực hiện càng sớm thì càng dễ dàng tiếp tục hoạt động kinh doanh toàn cầu, bao gồm cả hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng tôi đề nghị hướng dẫn cho các bộ y tế của các nước G20 giải quyết càng sớm càng tốt việc công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận vaccine quốc gia”, Tổng thống V.Putin nói.

Tổng thống Putin cho rằng, bất chấp quy mô tiêm chủng ở các nước phát triển, virus sẽ không ngừng quay trở lại từ các nước có mức độ tiêm chủng thấp. Ông cũng lưu ý rằng, Covid-19 liên tục biến đổi, do đó cần phải phát triển các cơ chế để đổi mới vaccine một cách có hệ thống và nhanh chóng.

Tổng thống V.Putin nhắc nhớ rằng, Nga là nước đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine phòng Covid-19 - Sputnik V. Đến nay, loại thuốc này đã được phê duyệt tại 70 quốc gia trên thế giới với tổng dân số hơn 4 tỷ người và chứng tỏ tính an toàn và hiệu quả cao.

Ngoài vaccine hai thành phần "Sputnik V", ở Nga loại thuốc một thành phần "Sputnik Light" đã được tạo ra và đang được tích cực sử dụng, có thể được sử dụng để tăng hiệu quả của các loại vaccine khác. Nga đang làm việc với các đồng nghiệp từ các nước Châu Âu về vấn đề này và cung cấp nó cho các đối tác của mình.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần lên tiếng về sự cần thiết phải công nhận lẫn nhau về vaccine phòng Covid-19 và cảnh báo rằng, việc chính trị hóa cuộc chiến chống đại dịch sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp 5 giờ đồng hồ giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel
Cuộc gặp 5 giờ đồng hồ giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel

VOV.VN - Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, tích cực; tập trung thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước, cơ chế “phối hợp, tránh xung đột” trong vấn đề Syria, cũng như giải quyết những thách thức từ vấn đề hạt nhân Iran.

Cuộc gặp 5 giờ đồng hồ giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel

Cuộc gặp 5 giờ đồng hồ giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel

VOV.VN - Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, tích cực; tập trung thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước, cơ chế “phối hợp, tránh xung đột” trong vấn đề Syria, cũng như giải quyết những thách thức từ vấn đề hạt nhân Iran.

Tổng thống Nga Putin không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19
Tổng thống Nga Putin không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19

VOV.VN - Mặc dù các ca mắc mới dịch Covid-19 tại Nga đang tăng nhanh, nhưng ngày 21/10, phát biểu tại phiên họp của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, Tổng thống Nga V. Putin một lần nữa tuyên bố, ông không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19.

Tổng thống Nga Putin không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19

Tổng thống Nga Putin không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19

VOV.VN - Mặc dù các ca mắc mới dịch Covid-19 tại Nga đang tăng nhanh, nhưng ngày 21/10, phát biểu tại phiên họp của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, Tổng thống Nga V. Putin một lần nữa tuyên bố, ông không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19.

Tổng thống Nga không tham dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh G20
Tổng thống Nga không tham dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sẽ không tham dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra cuối tháng này tại Italia.

Tổng thống Nga không tham dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh G20

Tổng thống Nga không tham dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sẽ không tham dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra cuối tháng này tại Italia.

Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25
Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25

VOV.VN - Trong khuôn khổ "Tuần lễ Năng lượng Nga" đang diễn ra tại Moscow, Tổng thống Putin cho biết Nga sở hữu những loại vũ khí có một không hai trên thế giới, song Moscow không lạm dụng vị thế vượt trội của mình.

Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25

Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25

VOV.VN - Trong khuôn khổ "Tuần lễ Năng lượng Nga" đang diễn ra tại Moscow, Tổng thống Putin cho biết Nga sở hữu những loại vũ khí có một không hai trên thế giới, song Moscow không lạm dụng vị thế vượt trội của mình.

Tổng thống Putin: Thu nhập thấp là kẻ thù chính của xã hội Nga
Tổng thống Putin: Thu nhập thấp là kẻ thù chính của xã hội Nga

VOV.VN - Hôm nay (12/10), phát biểu tại điện Kremlin với các đại biểu Duma quốc gia Nga khóa 8, Tổng thống Putin chỉ ra rằng, thu nhập thấp của hàng triệu công dân là kẻ thù chính của xã hội Nga.

Tổng thống Putin: Thu nhập thấp là kẻ thù chính của xã hội Nga

Tổng thống Putin: Thu nhập thấp là kẻ thù chính của xã hội Nga

VOV.VN - Hôm nay (12/10), phát biểu tại điện Kremlin với các đại biểu Duma quốc gia Nga khóa 8, Tổng thống Putin chỉ ra rằng, thu nhập thấp của hàng triệu công dân là kẻ thù chính của xã hội Nga.

Tổng thống Serbia cảm ơn Nga đảm bảo năng lượng sau khi giá khí đốt châu Âu phá kỷ lục
Tổng thống Serbia cảm ơn Nga đảm bảo năng lượng sau khi giá khí đốt châu Âu phá kỷ lục

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 10/10 dự đoán rằng châu Âu sẽ phải trải qua tình trạng thiếu khí đốt trong ít nhất 6 tháng nữa, đồng thời cảm ơn Nga vì đã giúp đảm bảo an ninh năng lượng.

Tổng thống Serbia cảm ơn Nga đảm bảo năng lượng sau khi giá khí đốt châu Âu phá kỷ lục

Tổng thống Serbia cảm ơn Nga đảm bảo năng lượng sau khi giá khí đốt châu Âu phá kỷ lục

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 10/10 dự đoán rằng châu Âu sẽ phải trải qua tình trạng thiếu khí đốt trong ít nhất 6 tháng nữa, đồng thời cảm ơn Nga vì đã giúp đảm bảo an ninh năng lượng.