Tổng thống Nga Putin không gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bên lề COP21

VOV.VN - Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất một cuộc gặp để xoa dịu tình hình sau vụ chiến đấu cơ của Nga bị bắn rơi.

Phủ Tổng thống Nga hôm nay thông báo, nước này không có kế hoạch về bất kỳ cuộc gặp nào giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc lần thứ 21 về biến đổi khí hậu (COP21).

Tổng thống Nga Putin không có kế hoạch gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bên lề COP21. (Ảnh: RT)

Hồi tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đề xuất một cuộc gặp như thế, trong bối cảnh quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy báy chiến đấu của Nga tại khu vực biên giới Syria. Nga đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và yêu cầu nước này phải đưa ra lời xin lỗi. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tới nay vẫn bác bỏ yêu cầu này. Cuối tuần qua, Tổng thống Nga Putin cũng ký thông qua một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thông báo của mình, phủ Tổng thống Nga cũng thông báo về khả năng một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama tại Paris. Khả năng về cuộc gặp không chính thức này xuất hiện sau khi Tổng thống Pháp Hollande hồi tuần trước đã triển khai một chiến dịch ngoại giao nhằm thúc đẩy một liên minh quốc tế duy nhất chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin: Trước khi bắn, Thổ Nhĩ Kỳ biết rõ máy bay Su-24 là của Nga
Ông Putin: Trước khi bắn, Thổ Nhĩ Kỳ biết rõ máy bay Su-24 là của Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng trước khi bắn, Thổ Nhĩ Kỹ biết rõ máy bay Su-24 là của Nga qua phù hiệu trên thân máy bay và thông tin về đường bay.

Ông Putin: Trước khi bắn, Thổ Nhĩ Kỳ biết rõ máy bay Su-24 là của Nga

Ông Putin: Trước khi bắn, Thổ Nhĩ Kỳ biết rõ máy bay Su-24 là của Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng trước khi bắn, Thổ Nhĩ Kỹ biết rõ máy bay Su-24 là của Nga qua phù hiệu trên thân máy bay và thông tin về đường bay.

Tổng thống Putin: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ dầu pha “máu” của công dân Nga
Tổng thống Putin: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ dầu pha “máu” của công dân Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận các thùng dầu lậu không chỉ chứa dầu mà còn chứa cả máu của công dân Nga.

Tổng thống Putin: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ dầu pha “máu” của công dân Nga

Tổng thống Putin: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ dầu pha “máu” của công dân Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận các thùng dầu lậu không chỉ chứa dầu mà còn chứa cả máu của công dân Nga.

Putin đòi Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi, bồi thường và trừng phạt kẻ bắn hạ Su-24
Putin đòi Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi, bồi thường và trừng phạt kẻ bắn hạ Su-24

Tổng thống Nga Putin khẳng định rằng hành động của không quân Thổ Nhĩ Kỳ là trái với luật pháp quốc tế

Putin đòi Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi, bồi thường và trừng phạt kẻ bắn hạ Su-24

Putin đòi Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi, bồi thường và trừng phạt kẻ bắn hạ Su-24

Tổng thống Nga Putin khẳng định rằng hành động của không quân Thổ Nhĩ Kỳ là trái với luật pháp quốc tế

Ông Putin: Lẽ ra chúng tôi không phải mang S-400 đến Syria
Ông Putin: Lẽ ra chúng tôi không phải mang S-400 đến Syria

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladmir Putin nhấn mạnh, Nga buộc phải điều hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sang Syria vì không ngờ máy bay Su-24 bị bắn hạ.

Ông Putin: Lẽ ra chúng tôi không phải mang S-400 đến Syria

Ông Putin: Lẽ ra chúng tôi không phải mang S-400 đến Syria

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladmir Putin nhấn mạnh, Nga buộc phải điều hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sang Syria vì không ngờ máy bay Su-24 bị bắn hạ.

Tổng thống Vladimir Putin- Xứng danh Tổng tư lệnh Quân đội Nga
Tổng thống Vladimir Putin- Xứng danh Tổng tư lệnh Quân đội Nga

VOV.VN- Sự quan tâm đặc biệt mà Tổng thống Vladimir Putin dành cho Quân đội Nga cho thấy ông hoàn toàn xứng đáng với vị trí Tổng tư lệnh Quân đội.

Tổng thống Vladimir Putin- Xứng danh Tổng tư lệnh Quân đội Nga

Tổng thống Vladimir Putin- Xứng danh Tổng tư lệnh Quân đội Nga

VOV.VN- Sự quan tâm đặc biệt mà Tổng thống Vladimir Putin dành cho Quân đội Nga cho thấy ông hoàn toàn xứng đáng với vị trí Tổng tư lệnh Quân đội.