Tổng thống Nga Putin tuyên bố không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Nga sẽ không sử dụng biện pháp “ăn miếng, trả miếng” để đối phó với các biện pháp trừng phạt mà Mỹ nhằm vào Nga trước đó. 

Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm nay (30/12). Theo Tổng thống Putin, ông sẽ không trục xuất bất cứ ai. Ông sẽ nỗ lực cải thiện mối quan hệ Nga - Mỹ dưới thời Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin đưa ra chỉ ít giờ sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã đề xuất Tổng thống Nga trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ là các nhân vật không được hoan nghênh tại Nga, trong đó có 31 người là nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Moskva và 4 người còn lại là nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại St.Peterburg. 

Tổng thống Putin. (Ảnh: Getty)

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Nga không thể không có biện pháp đáp trả trước những hành động của chính quyền Mỹ. Theo ông Sergei Lavrov, đây là luật ngoại giao và quy tắc ứng xử trong quan hệ quốc tế.

Trước đó, ngày 29/12, chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Barack Obama đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau khi đưa ra các cáo buộc mà Nga cho là “vô căn cứ” rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ. 

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tổng cộng có 35 quan chức thuộc Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington và Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao hoặc lãnh sự đã được yêu cầu rời khỏi nước này cùng với gia đình trong vòng 72 giờ. 

Ngoài ra, Mỹ cũng đóng cửa hai cơ sở giải trí do Chính phủ Nga sở hữu tại thành phố New York và tiểu bang Maryland, bắt đầu từ chiều ngày 30/12. Mỹ cũng công bố một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế khác nhằm vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Mỹ và các biện pháp trả đũa lẫn nhau
Nga, Mỹ và các biện pháp trả đũa lẫn nhau

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống lại Nga là hành động thù địch, do vậy Nga sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. 

Nga, Mỹ và các biện pháp trả đũa lẫn nhau

Nga, Mỹ và các biện pháp trả đũa lẫn nhau

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống lại Nga là hành động thù địch, do vậy Nga sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. 

Ngoại trưởng Nga-Mỹ họp bàn về tình hình Ukraine, Syria
Ngoại trưởng Nga-Mỹ họp bàn về tình hình Ukraine, Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã thảo luận về tình hình Syria, đặc biệt là chiến sự ở Aleppo và tình hình Ukraine trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ họp bàn về tình hình Ukraine, Syria

Ngoại trưởng Nga-Mỹ họp bàn về tình hình Ukraine, Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã thảo luận về tình hình Syria, đặc biệt là chiến sự ở Aleppo và tình hình Ukraine trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria
Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria

VOV.VN - Ngày 8/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm về tình hình ở Aleppo, Syria. 

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria

VOV.VN - Ngày 8/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm về tình hình ở Aleppo, Syria. 

Nga - Mỹ đổ lỗi lẫn nhau về việc Palmyra rơi vào tay IS
Nga - Mỹ đổ lỗi lẫn nhau về việc Palmyra rơi vào tay IS

VOV.VN - Cả Nga và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt đối phương vì việc đã để thành phố Palmyra rơi vào tay IS sau một đợt tấn công bất ngờ của chúng.

Nga - Mỹ đổ lỗi lẫn nhau về việc Palmyra rơi vào tay IS

Nga - Mỹ đổ lỗi lẫn nhau về việc Palmyra rơi vào tay IS

VOV.VN - Cả Nga và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt đối phương vì việc đã để thành phố Palmyra rơi vào tay IS sau một đợt tấn công bất ngờ của chúng.