Tổng thống Nga ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho binh sỹ Nga tham gia tập trận tại khu vực Rostov rút về các căn cứ quân sự của mình.

Thông tin trên được các hãng tuyền thông Nga đưa ra ngày 11/10 với lời tuyên bố của người phán ngôn điện Kremlin. 

Theo Reuters, việc Tổng thống Nga ra lệnh rút quân được đưa ra trong bối cảnh ông Putin sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko tại Milan, Italy vào tuần tới. 

Tổng thống Nga Putin (Ảnh AP)

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trước khi ra mệnh lệnh này, Tổng thống Nga đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. 

“Bộ trưởng Shoigu đã báo cáo với Tổng thư lệnh tối cao về việc kết thúc cuộc tập trận tại các trường bắn ở quân khu miền Nam”, ông Peskov tuyên bố. 

“Sau khi nhận nghe báo cáo, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho các binh sỹ tham gia tập trận rút về các căn cứ quân sự của mình. Trong đợt tập trận lần này có khoảng 17.600 quân nhân dã tham gia”, ông Peskov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine
Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 6/10 đã kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine.

Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine

Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 6/10 đã kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine.

Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm
Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm

VOV.VN -Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang căng thẳng, cả Nga và Mỹ đều đang thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm

Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm

VOV.VN -Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang căng thẳng, cả Nga và Mỹ đều đang thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới
Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

VOV.VN - Trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ là cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

VOV.VN - Trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ là cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở miền Đông Ukraine.

Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới
Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới

VOV.VN -Các chuyên gia Nga đang thử nghiệm một loại nhiên liệu hạt nhân mới, có thể mở ra cánh cửa công nghệ năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới

Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới

VOV.VN -Các chuyên gia Nga đang thử nghiệm một loại nhiên liệu hạt nhân mới, có thể mở ra cánh cửa công nghệ năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Ba Lan cảnh báo Nga sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt cứng rắn hơn từ EU
Ba Lan cảnh báo Nga sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt cứng rắn hơn từ EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna nhấn mạnh, nếu Nga không thay đổi chính sách của mình, các lệnh trừng phạt sẽ cứng rắn hơn.

Ba Lan cảnh báo Nga sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt cứng rắn hơn từ EU

Ba Lan cảnh báo Nga sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt cứng rắn hơn từ EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna nhấn mạnh, nếu Nga không thay đổi chính sách của mình, các lệnh trừng phạt sẽ cứng rắn hơn.

Ukraine tuyên bố thắt chặt an ninh biên giới với Nga
Ukraine tuyên bố thắt chặt an ninh biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xem đây như một giải pháp thúc đẩy an ninh của nước này.

Ukraine tuyên bố thắt chặt an ninh biên giới với Nga

Ukraine tuyên bố thắt chặt an ninh biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xem đây như một giải pháp thúc đẩy an ninh của nước này.

NATO “vừa đấm vừa xoa” với Nga
NATO “vừa đấm vừa xoa” với Nga

VOV.VN - Chỉ trong cùng 1 ngày, tân Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã có những phát ngôn trái chiều về quan hệ với Nga.

NATO “vừa đấm vừa xoa” với Nga

NATO “vừa đấm vừa xoa” với Nga

VOV.VN - Chỉ trong cùng 1 ngày, tân Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã có những phát ngôn trái chiều về quan hệ với Nga.

Ukraine: Máy bay không người lái sẽ giám sát khu vực biên giới với Nga
Ukraine: Máy bay không người lái sẽ giám sát khu vực biên giới với Nga

VOV.VN - Ông Poroshenko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ khu vực biên giới đối với việc ổn định tình hình khu vực phía Đông đất nước

Ukraine: Máy bay không người lái sẽ giám sát khu vực biên giới với Nga

Ukraine: Máy bay không người lái sẽ giám sát khu vực biên giới với Nga

VOV.VN - Ông Poroshenko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ khu vực biên giới đối với việc ổn định tình hình khu vực phía Đông đất nước

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần
Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

VOV.VN - Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục lâm vào bế tắc, thì khả năng xảy ra một “ mùa đông băng giá” tại châu Âu là điều có thể xảy ra.

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

VOV.VN - Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục lâm vào bế tắc, thì khả năng xảy ra một “ mùa đông băng giá” tại châu Âu là điều có thể xảy ra.

Đức lạc quan về nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu
Đức lạc quan về nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu

VOV.VN - Ngày 9/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà lạc quan về nguồn khí đốt của Nga cung cấp cho Ukraine và Tây Âu trong những mùa đông tới.

Đức lạc quan về nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu

Đức lạc quan về nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu

VOV.VN - Ngày 9/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà lạc quan về nguồn khí đốt của Nga cung cấp cho Ukraine và Tây Âu trong những mùa đông tới.