Tổng thống Nga sẽ đọc thông điệp liên bang tại gian triển lãm trung tâm Manezh

VOV.VN - Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã thông báo trước đó, nhà lãnh đạo Nga sẽ đọc thông điệp liên bang vào ngày 21/4 và sẽ được tổ chức trực tiếp.

Hôm nay, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrei Yatskin cho biết, Tổng thống V.Putin sẽ đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội tại gian triển lãm trung tâm Manezh ở thủ đô Moscow vào lúc 12h (tức 16h giờ Việt Nam) ngày 21/4. Đây luôn là một văn kiện chính trị và pháp lý thể hiện tầm nhìn chiến lược về sự phát triển của nước Nga trong tương lai gần.

Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã thông báo trước đó, nhà lãnh đạo Nga sẽ đọc thông điệp liên bang vào ngày 21/4 và sẽ được tổ chức trực tiếp hoàn toàn. Điện Kremlin theo truyền thống, không công bố các chủ đề sẽ được đề cập trong bài phát biểu của nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần vừa rồi với kênh truyền hình Russia-1, ông Peskov nói rằng, thông điệp gửi đến Quốc hội "phần nào đó sẽ là hậu Covid" về việc vượt qua khủng hoảng và các biện pháp hỗ trợ.

Mỗi năm một lần, Tổng thống Nga V.Putin phát biểu trước Quốc hội với thông điệp về tình hình của đất nước và các định hướng chính về chính sách đối nội và đối ngoại. Đây là một văn kiện chính trị và pháp lý thể hiện tầm nhìn chiến lược về sự phát triển của nước Nga trong tương lai gần. Nó bao gồm các điều khoản về chính trị, kinh tế, ý thức hệ, cũng như các đề xuất cụ thể cho công việc lập pháp của cả hai viện của Quốc hội.

Trong diễn biến liên quan, hôm nay, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrei Yatskin cho biết, các thượng nghị sĩ cần được xét nghiệm Covid-19 ba lần trước buổi đọc thông điệp - vào các ngày 16, 19 và 20/4. Các phóng viên đến dự và đưa tin về sự kiện cũng phải xét nghiệm 3 lần, mà không phải 2 lần như thông báo trước đó.

Còn Tổng thống V.Putin hôm nay tuyên bố, ông đã tiêm mũi vaccine thứ hai ngừa Covid-19. Mũi đầu tiên ông tiêm vào ngày 23/3. Ông cảm thấy ổn và hy vọng mọi người sẽ noi gương ông bao gồm việc quan tâm đến bản thân và những người thân của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng miền đông Ukraine nóng lên, Nga tuyên bố quân đội “sẵn sàng chiến đấu”
Căng thẳng miền đông Ukraine nóng lên, Nga tuyên bố quân đội “sẵn sàng chiến đấu”

VOV.VN - 2 đơn vị của Lục quân Nga cùng với các đơn vị trên không đã sẵn sàng hành động nếu căng thẳng với phương Tây leo thang thành một cuộc xung đột trên quy mô lớn, Moscow đưa ra thông báo hôm 13/4.

Căng thẳng miền đông Ukraine nóng lên, Nga tuyên bố quân đội “sẵn sàng chiến đấu”

Căng thẳng miền đông Ukraine nóng lên, Nga tuyên bố quân đội “sẵn sàng chiến đấu”

VOV.VN - 2 đơn vị của Lục quân Nga cùng với các đơn vị trên không đã sẵn sàng hành động nếu căng thẳng với phương Tây leo thang thành một cuộc xung đột trên quy mô lớn, Moscow đưa ra thông báo hôm 13/4.

Nga tố Mỹ “khiêu khích”, đặt câu hỏi về sự hiện diện của nước này ở Biển Đen
Nga tố Mỹ “khiêu khích”, đặt câu hỏi về sự hiện diện của nước này ở Biển Đen

VOV.VN - Bất kỳ sự hiện diện nào của Mỹ ở Biển Đen đều là hành động khiêu khích và Washington nên tránh khỏi khu vực này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định.

Nga tố Mỹ “khiêu khích”, đặt câu hỏi về sự hiện diện của nước này ở Biển Đen

Nga tố Mỹ “khiêu khích”, đặt câu hỏi về sự hiện diện của nước này ở Biển Đen

VOV.VN - Bất kỳ sự hiện diện nào của Mỹ ở Biển Đen đều là hành động khiêu khích và Washington nên tránh khỏi khu vực này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định.

Nga phô diễn sức mạnh xe tăng robot mới giữa lúc căng thẳng với Ukraine
Nga phô diễn sức mạnh xe tăng robot mới giữa lúc căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Xe tăng robot Uran-9 được trang bị súng máy tự động cỡ nòng 30mm, tên lửa chống tăng Ataka và súng phun lửa Shmel. Trong chuyến thị sát cơ sở sản xuất gần Moscow, Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, đơn vị xe tăng robot đặc biệt đầu tiên sẽ sớm được thiết lập trong quân đội Nga.

Nga phô diễn sức mạnh xe tăng robot mới giữa lúc căng thẳng với Ukraine

Nga phô diễn sức mạnh xe tăng robot mới giữa lúc căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Xe tăng robot Uran-9 được trang bị súng máy tự động cỡ nòng 30mm, tên lửa chống tăng Ataka và súng phun lửa Shmel. Trong chuyến thị sát cơ sở sản xuất gần Moscow, Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, đơn vị xe tăng robot đặc biệt đầu tiên sẽ sớm được thiết lập trong quân đội Nga.