Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

VOV.VN - “Thật không may, tình tiết  này không được để cập đến ở nhiều nước trong đó bao gồm cả các nước châu Âu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ria Novosti dẫn lời Tổng thống Nga Vadimir Putin ngày 1/9 cho biết, quân đội Ukraine đang cố bắn vào khu dân cư ở miền Đông Ukraine nhưng châu Âu vẫn không để mắt tới.

Tổng thống Nga Putin nói: “Những hành động của lực lượng quân đội Ukraine quá rõ ràng. Các đơn vị của Ukraine đã bao vây các khu dân cư rộng lớn nhằm bắn vào những nơi này”. 

Tổng thống Nga Putin (ảnh: Getty)

“Thật không may, tình tiết  này không được để cập đến ở nhiều nước trong đó bao gồm cả các nước châu Âu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo Ria, kể từ giữa tháng 4/2014, Chính phủ Ukraine đã tiến hành chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine nhằm trấn áp phe đối lập ở đây. Hàng ngàn thường dân đã phải chịu do hậu quả do cuộc xung đột ở Ukraine. Hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương vì bất ổn, bạo loạn. Các cuộc tấn công liên tục của quân đội Ukraine vào các khu dân cư đang khiến tình hình ngày một xấu đi nghiêm trọng ở các vùng Luhansk và Donetsk.

Moscow đã nhiều lần lên án các hoạt động quân sự của Ukraine tại miền Đông nước này và kêu gọi một giải pháp hòa bình các cuộc xung đột. Tháng trước, Nga gửi một đoàn xe viện trợ nhân đạo tới các khu vực gặp khó khăn của Ukraine dưới sự bảo trợ của Hội Chữ Thập đỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiếp tục kêu gọi các bên tại Ukraine đối thoại
Nga tiếp tục kêu gọi các bên tại Ukraine đối thoại

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, rất khó có thể phỏng đoán về cái kết của cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Nga tiếp tục kêu gọi các bên tại Ukraine đối thoại

Nga tiếp tục kêu gọi các bên tại Ukraine đối thoại

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, rất khó có thể phỏng đoán về cái kết của cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU
Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU

VOV.VN - Trong một động thái gây sức ép với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Australia ngày 1/9 công bố thêm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU

Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU

VOV.VN - Trong một động thái gây sức ép với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Australia ngày 1/9 công bố thêm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Máy bay vận tải của Ukraine bị rơi tại Algeria
Máy bay vận tải của Ukraine bị rơi tại Algeria

VOV.VN - Sau khi cất cánh được 3 phút đã đâm vào núi và rơi cách sân bay khoảng 15 km làm toàn bộ 7 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng.

Máy bay vận tải của Ukraine bị rơi tại Algeria

Máy bay vận tải của Ukraine bị rơi tại Algeria

VOV.VN - Sau khi cất cánh được 3 phút đã đâm vào núi và rơi cách sân bay khoảng 15 km làm toàn bộ 7 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng.

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công
Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

VOV.VN - AP đưa tin, vài giờ sau lời kêu gọi của ông Putin, Ukraine thông báo một tàu biên phòng đang hoạt động ở vùng biển Azov đã bị tấn công từ đất liền.

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

VOV.VN - AP đưa tin, vài giờ sau lời kêu gọi của ông Putin, Ukraine thông báo một tàu biên phòng đang hoạt động ở vùng biển Azov đã bị tấn công từ đất liền.

Cảnh sát tư pháp Algeria sẽ điều tra vụ tai nạn máy bay Ukraine
Cảnh sát tư pháp Algeria sẽ điều tra vụ tai nạn máy bay Ukraine

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Algeria tuyên bố, nguyên nhân của vụ máy bay Ukraine rơi sẽ chỉ được biết khi cuộc điều tra kết thúc.

Cảnh sát tư pháp Algeria sẽ điều tra vụ tai nạn máy bay Ukraine

Cảnh sát tư pháp Algeria sẽ điều tra vụ tai nạn máy bay Ukraine

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Algeria tuyên bố, nguyên nhân của vụ máy bay Ukraine rơi sẽ chỉ được biết khi cuộc điều tra kết thúc.

Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga
Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga

VOV.VN - Ukraine trao trả những lính dù Nga bị bắt giữ vì đi lạc vào khu vực biên giới của nước này.

Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga

Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga

VOV.VN - Ukraine trao trả những lính dù Nga bị bắt giữ vì đi lạc vào khu vực biên giới của nước này.

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9
Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

VOV.VN - Trước tình trạng bất ổn tại Donetsk, trẻ em tại khu vực này phải đợi đến tháng 10 mới có thể đi học.

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

VOV.VN - Trước tình trạng bất ổn tại Donetsk, trẻ em tại khu vực này phải đợi đến tháng 10 mới có thể đi học.