Tổng thống Nga: trừng phạt của phương Tây vi phạm luật WTO

VOV.VN - Theo ông Putin, những biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga không gì khác ngoài việc bác bỏ các quy tắc của WTO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (18/9) nói rằng, bằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, các nước phương Tây đang phớt lờ các quy định cơ bản của Tổ chức thương mại thế giới và bác bỏ quy tắc cạnh tranh tự do và công bằng.

Theo ông Putin, những biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga không gì khác ngoài việc bác bỏ các quy tắc của WTO. Quy tắc về việc tiếp cận công bằng của tất cả các nước đối với thị trường hàng hóa và dịch vụ đã bị vi phạm, trong khi quy chế thương mại ưu đãi và quy tắc cạnh tranh tự do và công bằng đã bị phớt lờ. Ông cũng cho rằng, các biện pháp trừng phạt đối với Nga được thực hiện với một động cơ chính trị mà không tuân theo các nguyên tắc của WTO. Tổng thống Putin cũng cho biết, giải pháp chính để đối phó với các biện pháp trừng phạt là phát triển thị trường trong nước thông qua việc tạo ra một môi trường cạnh tranh về tài chính, trong đó gồm cả việc tạo ra các khoản vay mà các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận hơn.

Tuần trước, Bộ trưởng phát triển kinh tế Nga Alexei Ulyukayev nói rằng, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh châu Âu đã thúc đẩy Nga khiếu nại lên Tổ chức thương mại thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Vũ khí từ NATO sẽ tiếp tay cho tội ác chiến tranh tại Ukraine
Nga: Vũ khí từ NATO sẽ tiếp tay cho tội ác chiến tranh tại Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, NATO khẳng định, liên minh này sẽ không hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

Nga: Vũ khí từ NATO sẽ tiếp tay cho tội ác chiến tranh tại Ukraine

Nga: Vũ khí từ NATO sẽ tiếp tay cho tội ác chiến tranh tại Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, NATO khẳng định, liên minh này sẽ không hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

Nga và Ai Cập đạt được thỏa thuận sơ bộ về mua vũ khí
Nga và Ai Cập đạt được thỏa thuận sơ bộ về mua vũ khí

VOV.VN - Hãng tin Interfax của Nga ngày 17/9 đưa tin, Nga và Ai Cập đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc Cairo mua vũ khí trị giá 3,500 tỷ USD từ phía Nga.

Nga và Ai Cập đạt được thỏa thuận sơ bộ về mua vũ khí

Nga và Ai Cập đạt được thỏa thuận sơ bộ về mua vũ khí

VOV.VN - Hãng tin Interfax của Nga ngày 17/9 đưa tin, Nga và Ai Cập đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc Cairo mua vũ khí trị giá 3,500 tỷ USD từ phía Nga.

Nga hoan nghênh Ukraine trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông
Nga hoan nghênh Ukraine trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông

VOV.VN - Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra chỉ một ngày sau khi Ukraine trao quy chế tự quản đặc biệt trong vòng 3 năm cho hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Nga hoan nghênh Ukraine trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông

Nga hoan nghênh Ukraine trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông

VOV.VN - Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra chỉ một ngày sau khi Ukraine trao quy chế tự quản đặc biệt trong vòng 3 năm cho hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Mỹ để ngỏ khả năng rút lại lệnh trừng phạt đối với Nga
Mỹ để ngỏ khả năng rút lại lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, nếu Nga thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk, có khả năng Mỹ sẽ rút lại các biện pháp trừng phạt.

Mỹ để ngỏ khả năng rút lại lệnh trừng phạt đối với Nga

Mỹ để ngỏ khả năng rút lại lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, nếu Nga thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk, có khả năng Mỹ sẽ rút lại các biện pháp trừng phạt.

Thủ tướng Đức hối thúc Nga rút hoàn toàn quân đội khỏi Ukraine
Thủ tướng Đức hối thúc Nga rút hoàn toàn quân đội khỏi Ukraine

VOV.VN -  Bà Angela Merkel cũng kêu gọi tiếp tục các cuộc đàm phán 3 bên giữa Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine về cuộc xung đột giá khí đốt.

Thủ tướng Đức hối thúc Nga rút hoàn toàn quân đội khỏi Ukraine

Thủ tướng Đức hối thúc Nga rút hoàn toàn quân đội khỏi Ukraine

VOV.VN -  Bà Angela Merkel cũng kêu gọi tiếp tục các cuộc đàm phán 3 bên giữa Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine về cuộc xung đột giá khí đốt.

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo
Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine cũng thúc giục Moscow nhanh chóng “rút quân” ra lãnh thổ nước này.

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine cũng thúc giục Moscow nhanh chóng “rút quân” ra lãnh thổ nước này.

Trừng phạt Nga là “con dao hai lưỡi”
Trừng phạt Nga là “con dao hai lưỡi”

VOV.VN - Những biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine cũng đang khiến các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu phải lao đao.

Trừng phạt Nga là “con dao hai lưỡi”

Trừng phạt Nga là “con dao hai lưỡi”

VOV.VN - Những biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine cũng đang khiến các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu phải lao đao.

Nga đã sẵn sàng cho chuyến hàng nhân đạo lần 3 đến Ukraine
Nga đã sẵn sàng cho chuyến hàng nhân đạo lần 3 đến Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 17/9 cho biết, Nga đã sẵn sàng để vận chuyển hàng cứu trợ đến Ukraine trong vài ngày tới.

Nga đã sẵn sàng cho chuyến hàng nhân đạo lần 3 đến Ukraine

Nga đã sẵn sàng cho chuyến hàng nhân đạo lần 3 đến Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 17/9 cho biết, Nga đã sẵn sàng để vận chuyển hàng cứu trợ đến Ukraine trong vài ngày tới.

Nhật Bản cân nhắc áp đặt trừng phạt Nga
Nhật Bản cân nhắc áp đặt trừng phạt Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt Nga của Nhật Bản sẽ chỉ mang tính hạn chế để không làm ảnh hưởng tới cuộc đàm phán về lãnh thổ tới.

Nhật Bản cân nhắc áp đặt trừng phạt Nga

Nhật Bản cân nhắc áp đặt trừng phạt Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt Nga của Nhật Bản sẽ chỉ mang tính hạn chế để không làm ảnh hưởng tới cuộc đàm phán về lãnh thổ tới.

Nga công bố dự thảo ngân sách thắt chặt nhất kể từ khủng hoảng 2008
Nga công bố dự thảo ngân sách thắt chặt nhất kể từ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Kinh tế Nga có thể rơi vào suy thoái nếu Mỹ và châu Âu áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Nga công bố dự thảo ngân sách thắt chặt nhất kể từ khủng hoảng 2008

Nga công bố dự thảo ngân sách thắt chặt nhất kể từ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Kinh tế Nga có thể rơi vào suy thoái nếu Mỹ và châu Âu áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt liên quan đến khủng hoảng Ukraine.