Tổng thống Obama bàn về Syria với Thủ tướng Australia

VOV.VN -Sử dụng biện pháp quân sự là một trong những phương án đang được Mỹ xem xét để giải quyết vấn đề Syria.

Thông tin từ Nhà Trắng cho hay, ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Kevin Rudd để bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria. Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia của ông đã có cuộc thảo luận với các quan chức Israel để bàn về vấn đề tương tự.

Trong một tuyên bố với báo giới, Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm “hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về những cáo buộc gần đây liên quan đến việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học để chống lại dân thường gần Damascus hôm 21/8”. Hai nhà lãnh đạo cũng “thảo luận về phản ứng của cộng đồng quốc tế” với vấn đề Syria.

Tổng thống Mỹ Barrack Obama (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, bà Susan Rice đã có cuộc gặp với phái đoàn của Israel do ông Yaakov Amidror, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Israel dẫn đầu. Các cuộc họp là một phần của một loạt các hoạt động tham vấn song phương cấp cao thường xuyên giữa 2 nước về vấn đề Iran, Ai Cập, Syria và các vấn đề an ninh khu vực khác.

Hôm 26/8, trong một tuyên bố cứng rắn về vấn đề Syria, các quan chức chính quyền Obama cho biết, không thể phủ nhận việc vũ khí hóa học đã được sử dụng trong cuộc chiến và Mỹ nghiêng về khả năng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong đó có cả phụ nữ và trẻ em hôm 21/8.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney trả lời các phóng viên cho biết: “Tổng thống cùng các cơ quan liên quan đang đánh giá các phương án để phản ứng với hành vi vi phạm luật pháp quốc tế - sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.”

Ông Carney cho biết, phương án sử dụng biện pháp quân sự là một trong những lựa chọn đang được xem xét.

Theo giới phân tích, ông Obama và các quan chức Mỹ đang nỗ lực để giành sự ủng hộ của quốc tế trước khi có bất cứ một hành động cụ thể và chính quyền Mỹ đã bắt đầu một loạt các cuộc tham vấn với các đồng minh. Cuối tuần qua, Tổng thống Obama cũng đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Australia vốn đồng minh thân cận của Mỹ, quốc gia này sẽ là nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an vào tháng 9 tới. Mới đây, Australia cũng đã có những tuyên bố khá cứng rắn về vấn đề này.

Trong một bài phát biểu tại Sydney, ông Rudd nói: “Tôi không tin rằng thế giới có thể nhắm mắt làm ngơ với việc sử dụng vũ khí hóa học để chống lại dân thường làm gần 300 người, hoặc có thể nhiều hơn số đó thiệt mạng và khoảng 3.600 người nhập viện”.

Ông Rudd cho biết, nếu không có những hành động cụ thể thì thế giới sẽ hiểu rằng “tất cả các chế độ chuyên chế trên thế giới có ý định sử dụng vũ khí hóa học trong tương lai” sẽ không bị trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh có kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria
Anh có kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Phía Mỹ và Anh nhất trí, có thể sẽ có các hành động quân sự nhằm vào Syria trong tuần tới.

Anh có kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria

Anh có kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Phía Mỹ và Anh nhất trí, có thể sẽ có các hành động quân sự nhằm vào Syria trong tuần tới.

"Khó vượt qua LHQ để can thiệp quân sự vào Syria"
"Khó vượt qua LHQ để can thiệp quân sự vào Syria"

VOV.VN - Tuyên bố của Pháp được đưa ra sau khi có cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ.

"Khó vượt qua LHQ để can thiệp quân sự vào Syria"

"Khó vượt qua LHQ để can thiệp quân sự vào Syria"

VOV.VN - Tuyên bố của Pháp được đưa ra sau khi có cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ.

Australia kêu gọi hành động trách nhiệm đối với Syria
Australia kêu gọi hành động trách nhiệm đối với Syria

VOV.VN - Thủ tướng Kevin Rudd kêu gọi dư luận không nên vội vàng kết luận Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.

Australia kêu gọi hành động trách nhiệm đối với Syria

Australia kêu gọi hành động trách nhiệm đối với Syria

VOV.VN - Thủ tướng Kevin Rudd kêu gọi dư luận không nên vội vàng kết luận Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.

Các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria bị tấn công
Các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria bị tấn công

Các tay súng bắn tỉa giấu mặt đã nổ súng nhằm vào nhóm thanh sát viên LHQ.

Các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria bị tấn công

Các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria bị tấn công

Các tay súng bắn tỉa giấu mặt đã nổ súng nhằm vào nhóm thanh sát viên LHQ.

Can thiệp quân sự có thể phá hỏng nỗ lực chính trị tại Syria
Can thiệp quân sự có thể phá hỏng nỗ lực chính trị tại Syria

VOV.VN - Nga thúc giục các nước phương Tây không nên tạo những áp lực quân sự đối với Syria.

Can thiệp quân sự có thể phá hỏng nỗ lực chính trị tại Syria

Can thiệp quân sự có thể phá hỏng nỗ lực chính trị tại Syria

VOV.VN - Nga thúc giục các nước phương Tây không nên tạo những áp lực quân sự đối với Syria.

Mỹ cầm chắc thất bại nếu can thiệp quân sự vào Syria
Mỹ cầm chắc thất bại nếu can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Tổng thống Assad cũng lên án cáo buộc của phương Tây đối với chính quyền Syria là một sự xúc phạm.

Mỹ cầm chắc thất bại nếu can thiệp quân sự vào Syria

Mỹ cầm chắc thất bại nếu can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Tổng thống Assad cũng lên án cáo buộc của phương Tây đối với chính quyền Syria là một sự xúc phạm.

LHQ đã thu được bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria
LHQ đã thu được bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc cho hay, đoàn xe của các thanh sát viên tổ chức này đã bị các tay súng bắn tỉa tấn công. 

LHQ đã thu được bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria

LHQ đã thu được bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc cho hay, đoàn xe của các thanh sát viên tổ chức này đã bị các tay súng bắn tỉa tấn công.