Tổng thống Obama chuẩn bị thăm thành phố bị Mỹ ném bom nguyên tử

VOV.VN - Dự kiến Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ một số người sống sót trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử thành phố Hiroshima.

Chiếc máy bay Air Force One của Tổng thống Mỹ Obama đã hạ cánh xuống căn cứ không quân của thủy quân lục chiến Iwakuni, Nhật Bản, ngay trước chuyến thăm lịch sử tới thành phố Hiroshima – chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới nơi đầu tiên trên thế giới bị ném bom nguyên tử.

Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: Getty.

Tại Hiroshima, ông Obama sẽ phát biểu.

“Chiều nay tôi sẽ thăm Hiroshima”, ông Obama nói vào ngày 27/5. “Đây là một cơ hội để tưởng nhớ những người đã mất trong Thế chiến thứ 2. Đó là dịp để theo đuổi hòa bình và an ninh, phấn đấu cho một thế giới mà ở đó vũ khí hạt nhân sẽ không còn cần thiết”.

Dự kiến ông Obama sẽ gặp gỡ với một số nạn nhân sống sót trong vụ ném bom hạt nhân xuống Hiroshima vào năm 1945. Hầu hết những người này là những đứa trẻ còn rất nhỏ vào thời điểm thành phố Hiroshima bị san phẳng khiến ít nhất 140.000 người thiệt mạng.

Tờ Guardian cho biết, 4 người sống sót sau vụ ném bom A xuống Hiroshima có thể sẽ nói chuyện ngắn gọn với Tổng thống Obama.

Khoảnh khắc Hiroshima hứng chịu quả bom nguyên tử của Mỹ. Ảnh: Bảo tàng Hòa bình Tưởng niệm Hiroshima.

Theo đài CNN, các quan chức cho biết Tổng thống Obama sẽ không xin lỗi về quyết định của lãnh đạo Mỹ ném 2 trái bom nguyên tử lần lượt xuống Hiroshima và Nagasaki.

Nhà báo Justin McCurry của tờ Guardian (Anh) cũng nhận định ông Obama sẽ không xin lỗi.

Trong khi đó, các quan chức Nhật đã nói rõ rằng họ không kỳ vọng sẽ nhận được một lời xin lỗi như vậy. Còn các nạn nhân sống sót sau vụ tấn công bằng bom hạt nhân ở Hiroshima thì có những suy tư khác nhau về chuyến thăm của ông Obama.

Vẫn theo Guardian, Tổng thống Mỹ sẽ không thăm Nagasaki – thành phố thứ 2 bị Mỹ ném bom nguyên tử (khiến 74.000 người chết). Báo New York Times của Mỹ đã phỏng vấn những người sống sót trong vụ tấn công thứ 2 này và cho biết họ không hài lòng với việc Tổng thống Mỹ bỏ qua không thăm họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân
Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân

VOV.VN - Thế chiến thứ 2 vừa kết thúc, Mỹ và Anh đã lập tức chuẩn bị phương án ném hàng trăm quả bom hạt nhân để xóa sổ Liên Xô.

Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân

Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân

VOV.VN - Thế chiến thứ 2 vừa kết thúc, Mỹ và Anh đã lập tức chuẩn bị phương án ném hàng trăm quả bom hạt nhân để xóa sổ Liên Xô.

Tổng thống Mỹ Obama sắp thăm Hiroshima: Lời xin lỗi có thực sự cần?
Tổng thống Mỹ Obama sắp thăm Hiroshima: Lời xin lỗi có thực sự cần?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm Hiroshima vào tháng 5 và trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến đây sau thảm họa hạt nhân năm 1945.

Tổng thống Mỹ Obama sắp thăm Hiroshima: Lời xin lỗi có thực sự cần?

Tổng thống Mỹ Obama sắp thăm Hiroshima: Lời xin lỗi có thực sự cần?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm Hiroshima vào tháng 5 và trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến đây sau thảm họa hạt nhân năm 1945.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ khi có chuyến thăm lịch sử Hiroshima
Thông điệp của Tổng thống Mỹ khi có chuyến thăm lịch sử Hiroshima

VOV.VN - Ông Obama sẽ không bình luận về quyết định của người tiền nhiệm khi tới Hiroshima mà tập trung vào “củng cố hợp tác trong tương lai” Mỹ - Nhật.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ khi có chuyến thăm lịch sử Hiroshima

Thông điệp của Tổng thống Mỹ khi có chuyến thăm lịch sử Hiroshima

VOV.VN - Ông Obama sẽ không bình luận về quyết định của người tiền nhiệm khi tới Hiroshima mà tập trung vào “củng cố hợp tác trong tương lai” Mỹ - Nhật.

Những điểm sáng trong di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama
Những điểm sáng trong di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Có nhiều ý kiến trái chiều về chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama từ  2008-2016, nhưng nhìn chung di sản mà ông để lại có nhiều điểm sáng.

Những điểm sáng trong di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama

Những điểm sáng trong di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Có nhiều ý kiến trái chiều về chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama từ  2008-2016, nhưng nhìn chung di sản mà ông để lại có nhiều điểm sáng.

3 nạn nhân vụ bom nguyên tử sẽ dự sự kiện ông Obama thăm Hiroshima
3 nạn nhân vụ bom nguyên tử sẽ dự sự kiện ông Obama thăm Hiroshima

VOV.VN - Hãng tin Kyodo đưa tin, ông Obama là nguyên thủ đầu tiên của Mỹ đến thăm địa điểm thả bom nguyên tử năm xưa ở Nhật Bản.

3 nạn nhân vụ bom nguyên tử sẽ dự sự kiện ông Obama thăm Hiroshima

3 nạn nhân vụ bom nguyên tử sẽ dự sự kiện ông Obama thăm Hiroshima

VOV.VN - Hãng tin Kyodo đưa tin, ông Obama là nguyên thủ đầu tiên của Mỹ đến thăm địa điểm thả bom nguyên tử năm xưa ở Nhật Bản.