Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội thông qua ngân sách tài khóa 2016

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật ngân sách cho năm tài khóa 2016.

Ngày 3/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật ngân sách cho năm tài khóa 2016 để tránh gây tổn hại tới nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu đang chậm chạp.

Dự toán ngân sách cho tài khóa 2016 sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2016 đã được Tổng thống Obama công bố hồi tháng 2. Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ chi 4.000 tỷ USD cho năm tới.

Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội thông qua ngân sách tài khóa 2016. (Ảnh: Nydailynews).

Trong khi đó, dự kiến thâm hụt ngân sách vào khoảng 474 tỷ USD. Trong bài phát biểu hàng tuần của mình, ông Obama nhấn mạnh: “Ngân sách sẽ giúp Mỹ giữ vững quân đội, cơ quan thực thi luật pháp và tiếp tục chăm sóc cho những cựu quân nhân và người cao tuổi. Ngân sách sẽ giúp Mỹ duy trì tính cạnh tranh thông qua giáo dục cho trẻ em và những lao động chất lượng. Đó là điều mà tôi muốn làm việc với cả 2 viện trong Quốc hội, bởi vì chúng ta sẽ hướng tới tạo thêm 13 triệu việc làm mới và giúp tầng lớp trung lưu tiến lên phía trước”.

Trước đó, sau nhiều tuần tranh cãi, Quốc hội Mỹ ngày 30/9 vừa qua đã phê chuẩn lần cuối dự luật duy trì ngân sách cho các cơ quan liên bang ở mức hiện tại đến ngày 11/12 tới, qua đó tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa do thiếu kinh phí từ ngày 01/10 - thời điểm bắt đầu tài khóa mới.

Giới phân tích nhận định, nếu Quốc hội Mỹ không đạt được đồng thuận về ngân sách tài khóa 2016 thì một số cơ quan chính phủ của Mỹ phải tạm ngừng hoạt động do không có kinh phí, tái diễn kịch bản năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thông qua dự luật ngân sách trị giá 1.100 tỷ USD
Mỹ thông qua dự luật ngân sách trị giá 1.100 tỷ USD

Đây là một bước tiến quan trọng, đúng ba tháng sau khi Chính phủ liên bang phải đóng cửa trong 16 ngày đầu tháng 10/2013.

Mỹ thông qua dự luật ngân sách trị giá 1.100 tỷ USD

Mỹ thông qua dự luật ngân sách trị giá 1.100 tỷ USD

Đây là một bước tiến quan trọng, đúng ba tháng sau khi Chính phủ liên bang phải đóng cửa trong 16 ngày đầu tháng 10/2013.

Dự luật ngân sách liên bang Mỹ sẽ vấp phải nhiều trở ngại ở Quốc hội
Dự luật ngân sách liên bang Mỹ sẽ vấp phải nhiều trở ngại ở Quốc hội

VOV.VN - Ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình Quốc hội kế hoạch chi tiêu ngân sách lên đến 4.000 tỷ USD cho năm tài khóa 2016.

Dự luật ngân sách liên bang Mỹ sẽ vấp phải nhiều trở ngại ở Quốc hội

Dự luật ngân sách liên bang Mỹ sẽ vấp phải nhiều trở ngại ở Quốc hội

VOV.VN - Ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình Quốc hội kế hoạch chi tiêu ngân sách lên đến 4.000 tỷ USD cho năm tài khóa 2016.