Tổng thống Obama lần đầu có bài phát biểu trước Liên minh châu Phi

VOV.VN -Bài diễn văn của Tổng thống Obama đề cập nhiều vấn đề từ chống nghèo đói, dân chủ, đến chống tham nhũng, pháp quyền và việc làm.

Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu trước Liên minh châu Phi (gồm 54 quốc gia thành viên) tại trụ sở ở Addis Ababa (Etiopia), trong đó nhấn mạnh mọi người dân, bất kể nguồn gốc xuất thân, cần được đối xử bình đẳng và được tôn trọng. Bài diễn văn đề cập nhiều vấn đề từ chống nghèo đói, dân chủ, đến chống tham nhũng, pháp quyền và việc làm.

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên có bài phát biểu trước Liên minh châu Phi. Tổng thống Mỹ vừa thực hiện chuyến công du Kenya, quê hương của cha ông và Etiopia. Nhân chuyến thăm này, ông đã thảo luận về hợp tác an ninh với các nước chống phiến quân Hồi giáo cực đoan ở Somalia, vấn đề dân chủ và thương mại với các nước châu Phi, khu vực hiện có một số nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới.

Một chủ đề nóng khác được đề cập trong chuyến công du là khát vọng của các nước châu Phi muốn đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế toàn cầu và Mỹ sẵn sàng là đối tác thương mại của châu Phi./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê
Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê

VOV.VN -  Những bức hình, tranh vẽ, những chiếc áo phông in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama... xuất hiện khắp nơi ở Kenya chào mừng ông trở về thăm quê hương. 

Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê

Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê

VOV.VN -  Những bức hình, tranh vẽ, những chiếc áo phông in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama... xuất hiện khắp nơi ở Kenya chào mừng ông trở về thăm quê hương. 

Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama
Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/7 rời thủ đô Washington bắt đầu chuyến công du tới Kenya, thăm quê hương của cha mình.

Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama

Quê hương Kenya qua những bức ảnh của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/7 rời thủ đô Washington bắt đầu chuyến công du tới Kenya, thăm quê hương của cha mình.

Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống
Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống

VOV.VN - Tổng thống Obama thừa nhận việc không thông qua được "luật về an toàn súng" ở Mỹ là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống

Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống

VOV.VN - Tổng thống Obama thừa nhận việc không thông qua được "luật về an toàn súng" ở Mỹ là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.

10.000 cảnh sát Kenya bảo vệ Tổng thống Mỹ Obama
10.000 cảnh sát Kenya bảo vệ Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Kenya đã triển khai một chiến dịch an ninh quy mô lớn tới 10.000 người để bảo vệ Tổng thống Mỹ Obama trong suốt chuyến công du của ông ở Nairobi.

10.000 cảnh sát Kenya bảo vệ Tổng thống Mỹ Obama

10.000 cảnh sát Kenya bảo vệ Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Kenya đã triển khai một chiến dịch an ninh quy mô lớn tới 10.000 người để bảo vệ Tổng thống Mỹ Obama trong suốt chuyến công du của ông ở Nairobi.

Hình ảnh Tổng thống Obama thân thiện chơi đùa với trẻ em
Hình ảnh Tổng thống Obama thân thiện chơi đùa với trẻ em

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia của Nhà Trắng Pete Souza đã chụp những bức ảnh Tổng thống Obama thân thiện chơi đùa với trẻ em. 

Hình ảnh Tổng thống Obama thân thiện chơi đùa với trẻ em

Hình ảnh Tổng thống Obama thân thiện chơi đùa với trẻ em

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia của Nhà Trắng Pete Souza đã chụp những bức ảnh Tổng thống Obama thân thiện chơi đùa với trẻ em. 

Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya
Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố, đất nước Kenya đang ở “ngã ba đường” và người dân cần phải “chọn lựa con đường tiến lên phía trước”, ông cũng bảo vệ người đồng tính vốn bị kỳ thị ở Kenya.

Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya

Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố, đất nước Kenya đang ở “ngã ba đường” và người dân cần phải “chọn lựa con đường tiến lên phía trước”, ông cũng bảo vệ người đồng tính vốn bị kỳ thị ở Kenya.