Tổng thống Obama: Mandela “nắm giữ lịch sử trong tay mình”

VOV.VN - Trong lời chia buồn của mình Tổng thống Obama ca ngợi nhà lãnh đạo hàng đầu Nam Phi này có một khao khát bất diệt vì lẽ phải.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, cố Tổng thống Nam Phi là một người có một “phẩm giá cao đẹp và ý chí không thể lay chuyển nổi”.

“Chúng ta dành một phút tưởng niệm và gửi lời biết ơn sâu sắc đến những gì mà cựu Tổng thống Nelson Mandela đã làm. Ông là người nắm giữ lịch sử trong tay mình và hướng đạo đức của toàn nhân loại đến lẽ công bằng”, Tổng thống Obama tuyên bố tại phòng họp Nhà Trắng ngày 5/12.

Cố Tổng thống Nelson Mandela-người tạo cảm hứng cho hàng triệu triệu trẻ em Nam Phi và người dân trên toàn thế giới (Ảnh AP)

“Ông Mandela đã giành được nhiều thành tựu hơn bất kỳ những gì chúng ta có thể kỳ vọng ở một con người. Hôm nay, ông đã qua đời và chúng ta mất đi một nhân cách có sức ảnh hưởng, lòng dũng cảm và sự tận tâm lớn nhất. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng cảm thấy vinh hạnh khi được sống cùng thời với ông. Ông không còn là con người của riêng chúng ta nữa, ông đã thuộc về lịch sử”, Tổng thống Obama nói thêm.

“Hành trình từ một tù nhân trở thành Tổng thống Nam Phi của ông càng tô đẹp thêm một niềm tin lớn lao rằng nhân loại và các nước trên thế giới có thể thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn”, ông Obama khẳng định.

Trong lời chia buồn của mình, Tổng thống Mỹ còn hồi tưởng lại những cảm xúc cá nhân của mình về cố Tổng thống Nelson Mandela và cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Apartheid của ông vốn đã nhen lên ngọn lửa nhiệt huyết cho Tổng thống Obama khi ông còn là một chính trị gia trẻ tuổi.

“Tôi chỉ là một trong số hàng triệu triệu người bị thu hút bởi cuộc đời của cố Tổng thống Nelson Mandela. Hành động chính trị đầu tiên của tôi-hành động đầu tiên mà tôi đã làm liên quan đến việc đưa ra một chính sách đó chính là việc biểu tình chống chủ nghĩa Apartheid. Lúc đó tôi đã nghiên cứu về những bài phát biểu và những bài viết của ông Mandela”, ông Obama nói.

“Ngày mà ông được ra tù đã giúp tôi nhận thức rõ ràng về việc nhân loại có thể làm gì khi họ được dẫn dắt bởi chính niềm tin của mình chứ không phải sự sợ hãi. Và giống như rất nhiều người trên toàn thế giới, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu không có tấm gương của cố Tổng thống Nelson Mandela. Chừng nào còn sống, tôi sẽ luôn thực hiện những gì mà tôi học được từ ông”, Tổng thống Obama chia sẻ.

Trong cuốn tự truyện “Những giấc mơ của cha tôi”, được phát hành năm 1995, ông Obama đã mô tả cố Tổng thống Nam Phi như một hình mẫu người cha lý tưởng đã gây cảm hứng cho ông và khoả lấp đi sự trống vắng gia đình của mình.

Cố Tổng thống Mandela đã gặp gỡ Tổng thống Barack Obama năm 2005 khi ông đến Washington. Lúc đó Tổng thống Barack Obama mới chỉ là một nghị sỹ chưa có tiếng tăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình sức khỏe cựu Tổng thống Mandela đã ổn định
Tình hình sức khỏe cựu Tổng thống Mandela đã ổn định

(VOV) - Tổng thống Nam Phi Zuma coi đây là “sự khích lệ” đối với người dân Nam Phi.

Tình hình sức khỏe cựu Tổng thống Mandela đã ổn định

Tình hình sức khỏe cựu Tổng thống Mandela đã ổn định

(VOV) - Tổng thống Nam Phi Zuma coi đây là “sự khích lệ” đối với người dân Nam Phi.

Cựu Tổng thống Nam Phi Mandela có thể sớm xuất viện
Cựu Tổng thống Nam Phi Mandela có thể sớm xuất viện

(VOV) -Ông Mandela đã nằm viện hơn 5 tuần vì nhiễm trùng phổi, khiến dư luận trong và ngoài nước luôn lo lắng dõi

Cựu Tổng thống Nam Phi Mandela có thể sớm xuất viện

Cựu Tổng thống Nam Phi Mandela có thể sớm xuất viện

(VOV) -Ông Mandela đã nằm viện hơn 5 tuần vì nhiễm trùng phổi, khiến dư luận trong và ngoài nước luôn lo lắng dõi

Nam Phi nếu không có Nelson Mandela
Nam Phi nếu không có Nelson Mandela

(VOV) - Nếu Nelson Mandela ra đi, liệu điều gì sẽ xảy ra đối với đất nước Nam Phi?

Nam Phi nếu không có Nelson Mandela

Nam Phi nếu không có Nelson Mandela

(VOV) - Nếu Nelson Mandela ra đi, liệu điều gì sẽ xảy ra đối với đất nước Nam Phi?

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời ở tuổi 95
Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời ở tuổi 95

VOV.VN - Ông Nelson Mandela qua đời sau một thời gian dài điều trị căn bệnh viêm phổi.

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời ở tuổi 95

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời ở tuổi 95

VOV.VN - Ông Nelson Mandela qua đời sau một thời gian dài điều trị căn bệnh viêm phổi.

Nam Phi bác tin cựu Tổng thống Nelson Mandela xuất viện
Nam Phi bác tin cựu Tổng thống Nelson Mandela xuất viện

VOV.VN - Chính phủ Nam Phi ngày 31/8 bác thông tin của trên một số hãng tin phương Tây nói rằng, cựu Tổng thống Nelson Mandela đã xuất viện.

Nam Phi bác tin cựu Tổng thống Nelson Mandela xuất viện

Nam Phi bác tin cựu Tổng thống Nelson Mandela xuất viện

VOV.VN - Chính phủ Nam Phi ngày 31/8 bác thông tin của trên một số hãng tin phương Tây nói rằng, cựu Tổng thống Nelson Mandela đã xuất viện.

Ông Nelson Mandela đang trong “tình trạng thực vật”
Ông Nelson Mandela đang trong “tình trạng thực vật”

(VOV) - Bác sĩ khuyên gia đình Nelson Mandela nên rút máy hỗ trợ cuộc sống 'thực vật' của ông.

Ông Nelson Mandela đang trong “tình trạng thực vật”

Ông Nelson Mandela đang trong “tình trạng thực vật”

(VOV) - Bác sĩ khuyên gia đình Nelson Mandela nên rút máy hỗ trợ cuộc sống 'thực vật' của ông.

Nam Phi bác tin cựu Tổng thống Mandela sống thực vật
Nam Phi bác tin cựu Tổng thống Mandela sống thực vật

(VOV) - Tuyên bố của Phủ Tổng thống Nam Phi nêu rõ sức khỏe của ông Mandela vẫn nguy kịch, nhưng đã ổn định hơn.

Nam Phi bác tin cựu Tổng thống Mandela sống thực vật

Nam Phi bác tin cựu Tổng thống Mandela sống thực vật

(VOV) - Tuyên bố của Phủ Tổng thống Nam Phi nêu rõ sức khỏe của ông Mandela vẫn nguy kịch, nhưng đã ổn định hơn.

Bác sĩ hy vọng kéo dài sự sống cho ông Mandela
Bác sĩ hy vọng kéo dài sự sống cho ông Mandela

(VOV) - Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho ông Mandela đã bác bỏ ý kiến về dừng sử dụng thiết bị hỗ trợ kéo dài sự sống.

Bác sĩ hy vọng kéo dài sự sống cho ông Mandela

Bác sĩ hy vọng kéo dài sự sống cho ông Mandela

(VOV) - Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho ông Mandela đã bác bỏ ý kiến về dừng sử dụng thiết bị hỗ trợ kéo dài sự sống.

Cựu Tổng thống Mandela đón sinh nhật lần 95 trong bệnh viện
Cựu Tổng thống Mandela đón sinh nhật lần 95 trong bệnh viện

(VOV) - Nhiều sự kiện đã diễn ra trên thế giới và ở Nam Phi để tôn vinh lãnh tụ chống apartheid nhân dịp sinh nhật của ông.

Cựu Tổng thống Mandela đón sinh nhật lần 95 trong bệnh viện

Cựu Tổng thống Mandela đón sinh nhật lần 95 trong bệnh viện

(VOV) - Nhiều sự kiện đã diễn ra trên thế giới và ở Nam Phi để tôn vinh lãnh tụ chống apartheid nhân dịp sinh nhật của ông.

Cựu Tổng thống Nam Phi  Mandela đã xuất viện
Cựu Tổng thống Nam Phi Mandela đã xuất viện

VOV.VN - Nhà riêng của cựu Tổng thống Nam Phi huyền thoại đã được thiết kế lại để giúp ông tiếp nhận sự điều trị đặc biệt.

Cựu Tổng thống Nam Phi  Mandela đã xuất viện

Cựu Tổng thống Nam Phi Mandela đã xuất viện

VOV.VN - Nhà riêng của cựu Tổng thống Nam Phi huyền thoại đã được thiết kế lại để giúp ông tiếp nhận sự điều trị đặc biệt.