Tổng thống Obama ôm hôn nhân viên điều trị bệnh nhân Ebola

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đang tìm cách trấn an dân Mỹ đang hoang mang về quy trình kiểm soát lây nhiễm Ebola.

Tổng thống Barack Obama hôm nay (16/10) đã buộc phải hoãn kế hoạch vận động tranh cử Quốc hội giữa kỳ vào phút chót để cùng các thành viên nội các tập trung đối phó với đại dịch Ebola sau ca nhiễm bệnh thứ 2 trên đất Mỹ. Ông Obama kêu gọi người dân Mỹ không nên lo sợ và cần tin tưởng vào khả năng chống dịch của chính phủ.

Sau cuộc họp đặc biệt kéo dài 2 tiếng với các thành viên nội các, Tổng thống Obama tuyên bố các đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ có mặt trong vòng 24 giờ tại bất cứ nơi nào tại Mỹ có bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Ebola. Ông Obama kêu gọi người dân Mỹ cần bình tĩnh, nhấn mạnh rằng Ebola không lây nhiễm qua không khí và không lây truyền chừng nào người nhiễm loại virus này chưa phát bệnh.

“Điểm quan trọng ở đây là quy trình phòng chống Ebola đã chứng tỏ hiệu quả trong suốt hàng thập kỷ qua trên khắp thế giới. Khác với nguy cơ bùng phát nhanh như cúm, nếu chúng ta tuân thủ đúng quy trình thì khả năng bùng phát dịch Ebola trên diện rộng tại Mỹ là vô cùng thấp.”

Tổng thống Obama cho biết ông đã gặp và thậm chí còn ôm hôn những nhân viên y tế từng điều trị bệnh nhân Ebola. Ông Obama kêu gọi người dân tin tưởng vào khả năng của chính phủ trong việc ngăn chặn dịch Ebola bùng phát tại Mỹ, đồng thời khẳng định việc điều tra kỹ lưỡng các ca nhiễm Ebola tại thành phố Dallas, bang Texas sẽ xác định nguyên nhân khiến 2 y tá làm việc trong một bệnh viện tại đây bị lây nhiễm. Tổng thống Mỹ cho rằng điểm mấu chốt hiện nay là phải kiểm soát cho được Ebola tại nguồn.

“Tôi tuyệt đối tin tưởng rằng chúng ta có thể ngăn chặn được đại dịch Ebola tại Mỹ nhưng điều này sẽ trở nên khó thực hiện hơn nếu để căn bệnh này vượt khỏi tầm kiểm soát tại tây Phi. Khi đó thì Ebola sẽ lan ra toàn cầu.”    

Tổng thống Obama phải hoãn chương trình vận động tranh cử tại bang New Jersey và Connecticut nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ sắp tới sau khi nữ y tá thứ 2 tại bang Texas phản ứng dương tính với virus Ebola vào ngày hôm qua. Amber Joy Vinson và y tá Nina Phạm, người nhiễm Ebola đầu tiên trên đất Mỹ, đã tham gia điều trị cho một bệnh nhân nhiễm Ebola người Liberia.

Bệnh nhân này đã tử vong vào tuần trước.

Hiện tình trạng của Nina Phạm vẫn ổn định còn Vinson đã được chuyển tới bệnh viện trường Đại học Emory thuộc thành phố Atlanta, nơi điều trị thành công hai ca nhiễm Ebola trước đó.

Ca nhiễm bệnh mới nhất tại Texas đã gây nên những quan ngại về quy trình kiểm soát lây nhiễm, đồng thời khiến người dân Mỹ hoang mang trước loại virus chết người Ebola.

Đáng chú ý là dù nằm trong nhóm những người từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola đã tử vong và đang phải theo dõi hàng ngày do nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhưng y tá Vinson vẫn đáp một chuyến bay thương mại cùng 132 người khác chỉ một ngày trước khi nhập viện.

Trước sự cố này, Giám đốc CDC Thomas Frieden nhấn mạnh y tá Vinson đáng lẽ không được phép đặt chân lên bất kỳ máy bay thương mại nào khi đang có nguy cơ nhiễm bệnh.

Ông Frieden khẳng định CDC đã hướng dẫn rõ về yêu cầu “đi lại có kiểm soát” trong những tình huống tương tự, tức là người nghi nhiễm Ebola không được phép sử dụng bất kỳ phương tiện công cộng nào. Thị trưởng thành phố Dallas, Mike Rawlings cũng thừa nhận nếu được theo dõi chặt chẽ theo đúng quy trình thì y tá Vinson không thể có mặt trên chuyến bay hôm 13/10 vừa qua.

Tuy nhiên, CDC cũng trấn an rằng nguy cơ lây nhiễm đối với những hành khách cùng chuyến với y tá Vinson là "cực kỳ thấp" do cô không có bất kỳ triệu chứng nhiễm Ebola nào vào thời điểm đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới gia tăng các biện pháp ngăn chặn đại dịch Ebola
Thế giới gia tăng các biện pháp ngăn chặn đại dịch Ebola

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4.493 người.

Thế giới gia tăng các biện pháp ngăn chặn đại dịch Ebola

Thế giới gia tăng các biện pháp ngăn chặn đại dịch Ebola

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4.493 người.

Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola
Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola

VOV.VN -Phát biểu trong phiên họp Quốc hội hàng tuần ngày 15/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tin tưởng rằng dịch Ebola đã được kiểm soát tại nước này.

Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola

Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola

VOV.VN -Phát biểu trong phiên họp Quốc hội hàng tuần ngày 15/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tin tưởng rằng dịch Ebola đã được kiểm soát tại nước này.

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng
Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm 132 người đã đi cùng chuyến bay với nữ y tá Texas thứ hai bị nhiễm Ebola vào ngày trước khi cô phát bệnh.

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm 132 người đã đi cùng chuyến bay với nữ y tá Texas thứ hai bị nhiễm Ebola vào ngày trước khi cô phát bệnh.

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan
Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

VOV.VN - Dù đã bị cách ly nhưng y tá Nina Phạm vẫn liên tục trao đổi với các bác sỹ về phác đồ điều trị cho mình.

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

VOV.VN - Dù đã bị cách ly nhưng y tá Nina Phạm vẫn liên tục trao đổi với các bác sỹ về phác đồ điều trị cho mình.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola
Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN - “Nếu có một ai đó trong chúng tôi gặp rắc rối, tất thảy mọi người trong cộng đồng đều cảm thấy lo lắng”.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN - “Nếu có một ai đó trong chúng tôi gặp rắc rối, tất thảy mọi người trong cộng đồng đều cảm thấy lo lắng”.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola
Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt
Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

VOV.VN- Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ đã được xác định là Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc việc đang làm việc cho một bệnh viện tại bang Texas

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

VOV.VN- Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ đã được xác định là Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc việc đang làm việc cho một bệnh viện tại bang Texas

Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola
Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola

VOV.VN -Bệnh nhân này được phát hiện chỉ một ngày sau trường hợp lây nhiễm Ebola đầu tiên là nữ y tá gốc Việt Nina Phạm.

Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola

Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola

VOV.VN -Bệnh nhân này được phát hiện chỉ một ngày sau trường hợp lây nhiễm Ebola đầu tiên là nữ y tá gốc Việt Nina Phạm.