Tổng thống Obama phát biểu sau thất bại toàn diện của đảng Dân chủ

VOV.VN - Tổng thống Obama khẳng định mục tiêu của ông trong hai năm còn lại là mang đến cho người dân Mỹ nhiều nhất những gì có thể.

Rạng sáng 6/11 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu chính thức đầu tiên sau khi khi đảng Dân chủ của ông thất bại toàn diện trước đối thủ Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra hôm 5/11. 

 Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Nhà Trắng (Ảnh AP)

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với Quốc hội mới và mục tiêu của ông trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ là mang lại cho người dân Mỹ nhiều nhất những gì có thể, bao gồm một số lĩnh vực mà ông đã không nhận được sự đồng thuận của các nghị sỹ Cộng hòa trong vài năm qua.

Ông Obama cũng bày tỏ hy vọng các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Quốc hội sẽ hợp tác với chính phủ: “Chắc chắn chúng ta có thể tìm ra những cách thức phối hợp về các vấn đề mà người dân Mỹ đều đang đồng thuận. Tôi trông đợi các nhà lãnh đạo Cộng hòa thúc đẩy chương trình nghị sự trong khi sẽ đề xuất các ý tưởng của mình về các lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh tế của người dân, chẳng hạn như tạo thêm nhiều việc làm”.

Tổng thống Obama cho rằng thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ chủ yếu là do sự bế tắc của Quốc hội hơn là các chính sách và vai trò lãnh đạo của ông. Theo Tổng thống Obama, người dân Mỹ vẫn khao khát sự thay đổi mà ông đã hứa cách đây sáu năm khi ra tranh cử: “Tôi muốn tất cả những ai đã đi bỏ phiếu hiểu rằng tôi lắng nghe các bạn. Và tôi cũng lắng nghe ý kiến của hai phần ba cử tri chọn cách không tham gia tiến trình bầu cử ngày hôm qua. Cử tri mong muốn những người mà họ lựa chọn nỗ lực làm việc, và kỳ vọng chúng ta tập trung vào các mục tiêu của họ chứ không phải những tham vọng của riêng chúng ta. Cử tri mong muốn chúng ta hoàn thành công việc của mình và tất cả các thành viên của hai đảng phải có trách nhiệm giải quyết ý nguyện đó”.

Tổng thống Obama cũng cho biết, các mục tiêu của ông trong thời gian còn lại của Quốc hội hiện tại là phê chuẩn khoản ngân sách mới trị giá hơn 6 tỷ USD để ứng phó với dịch Ebola ở trong nước và quốc tế, thúc đẩy Quốc hội cho phép sử dụng lực lượng quân sự chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, và thông qua dự luật ngân sách nhằm tránh để chính phủ liên bang phải đóng cửa một lần nữa.

Tổng thống Obama đồng thời nhấn mạnh, ông đã cho thấy sự kiên nhẫn rất lớn khi dành cho Chủ tịch Hạ viện John Boehner khoảng thời gian hơn 1 năm vừa qua để phê chuẩn dự luật cải cách nhập cư, vốn được Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua từ tháng 6 năm 2013, và cho rằng điều ông không thể làm là tiếp tục chờ đợi.

Tổng thống Obama cũng cảnh báo, nếu quan ngại việc ông thực thi các quyền hành pháp thì đảng Cộng hòa có thể thông qua dự luật của riêng mình nhưng điều này sẽ không thể ngăn cản ông tiếp tục các hành động đơn phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng cuộc chiến giành Thượng viện trong bầu cử giữa kỳ tại Mỹ
Căng thẳng cuộc chiến giành Thượng viện trong bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

VOV.VN - Cuộc đua vào Thượng viện đang rất căng thẳng và việc đảng nào giành Thượng viện sẽ chỉ có thể được xác định vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Căng thẳng cuộc chiến giành Thượng viện trong bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

Căng thẳng cuộc chiến giành Thượng viện trong bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

VOV.VN - Cuộc đua vào Thượng viện đang rất căng thẳng và việc đảng nào giành Thượng viện sẽ chỉ có thể được xác định vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Đảng Dân chủ của ông Obama sẽ thất bại ở Thượng viện?
Đảng Dân chủ của ông Obama sẽ thất bại ở Thượng viện?

VOV.VN - Người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào 4/11 để bầu một Quốc hội mới. Kết quả sẽ ảnh hưởng quan trọng tới 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.

Đảng Dân chủ của ông Obama sẽ thất bại ở Thượng viện?

Đảng Dân chủ của ông Obama sẽ thất bại ở Thượng viện?

VOV.VN - Người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào 4/11 để bầu một Quốc hội mới. Kết quả sẽ ảnh hưởng quan trọng tới 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.

Bầu cử giữa kỳ sẽ thay đổi chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama?
Bầu cử giữa kỳ sẽ thay đổi chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama?

VOV.VN - Có khả năng chính quyền Obama sẽ “rắn” hơn với cả nhóm Hồi giáo IS và với Nga.

Bầu cử giữa kỳ sẽ thay đổi chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama?

Bầu cử giữa kỳ sẽ thay đổi chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama?

VOV.VN - Có khả năng chính quyền Obama sẽ “rắn” hơn với cả nhóm Hồi giáo IS và với Nga.

Một thất bại toàn diện của Đảng Dân chủ và Tổng thống Obama
Một thất bại toàn diện của Đảng Dân chủ và Tổng thống Obama

VOV.VN - Kết quả bầu cử giữa kỳ 2014 gây bất lợi cho Đảng Dân chủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2016.

Một thất bại toàn diện của Đảng Dân chủ và Tổng thống Obama

Một thất bại toàn diện của Đảng Dân chủ và Tổng thống Obama

VOV.VN - Kết quả bầu cử giữa kỳ 2014 gây bất lợi cho Đảng Dân chủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2016.