Tổng thống Obama sắp bị Hạ viện Mỹ khởi kiện

VOV.VN - Đảng Dân chủ cho rằng kế hoạch khởi kiện ông Obama của đảng Cộng hòa là một thủ đoạn chính trị.

Hôm 24/7, các thành viên đảng Cộng hòa trong Hạ viện Mỹ đã tiến thêm một bước nữa trong việc khởi kiện Tổng thống Obama về tội lạm dụng quyền hành pháp của mình đặc biệt trong vấn đề cải cách y tế.

Ông Obama (ảnh: Reuters)

Với kết quả 7 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Ủy ban Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết cho phép toàn Hạ viện bỏ phiếu thông qua việc kiện Tổng thống Barack Obama vào tuần tới. Vụ việc này sẽ khiến tranh cãi giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ càng thêm gay gắt hơn khi chỉ 4 tháng nữa, cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ được diễn ra nhằm xác định đảng nào sẽ nắm quyền tại Quốc hội vào năm sau.

Trong vụ kiện này, ngoài vấn đề trọng tâm là chương trình cải cách y tế Obamacare, đảng Cộng hòa cũng sẽ khiếu nại về một số các quyết định quan trọng khác của ông Obama.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner hồi tháng 6 vừa qua đã lên tiếng cho rằng ông Obama đã lạm dụng quyền lực trong vấn đề tăng lương tối thiểu và việc ngừng trục xuất những công dân không có giấy tờ. Sau đó, chính ông Boehner cùng một số thành viên đảng Cộng hòa đã tiến hành các thủ tục cần thiết để buộc tội ông Obama.

Phản ứng trước hành động của phe Cộng hòa, đảng Dân chủ đã chỉ trích việc kiện tụng này và cho rằng đây là thủ đoạn chính trị trước bầu cử gây lãng phí thời gian và tiền bạc. Đại biểu Louise Slaughter, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ phát biểu: “Thật đáng xấu hổ. Việc chúng ta dành quá nhiều thời gian cho vấn đề này chỉ làm cho người dân Mỹ thêm phần phẫn nộ và mất lòng tin vào chúng ta.”

Năm 1998, đảng Cộng hòa từng tiến hành việc khởi kiện Tổng thống Bill Clinton, cũng là một thành viên đảng Dân chủ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Tuy nhiên sau đó, Thượng viện Mỹ đã miễn tội ông Clinton trong hai cáo buộc về khai man và cản trở việc điều tra vụ bê bối tình ái của ông với cô thực tập sinh Monica Lewinsky./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin, Obama gặp gỡ: Hy vọng mới cho cuộc khủng hoảng  Ukraine
Tổng thống Putin, Obama gặp gỡ: Hy vọng mới cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy, Tổng thống Nga cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Ukraine.

Tổng thống Putin, Obama gặp gỡ: Hy vọng mới cho cuộc khủng hoảng  Ukraine

Tổng thống Putin, Obama gặp gỡ: Hy vọng mới cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy, Tổng thống Nga cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Ukraine.

Tổng thống Obama: Trung Quốc cần tuân thủ luật quốc tế
Tổng thống Obama: Trung Quốc cần tuân thủ luật quốc tế

VOV.VN - Đó là khẳng định của Tổng thống Mỹ Barack Obama sau cuộc gặp với Thủ tướng Australia Tony Abbott.

Tổng thống Obama: Trung Quốc cần tuân thủ luật quốc tế

Tổng thống Obama: Trung Quốc cần tuân thủ luật quốc tế

VOV.VN - Đó là khẳng định của Tổng thống Mỹ Barack Obama sau cuộc gặp với Thủ tướng Australia Tony Abbott.

Tổng thống Obama: Mỹ sẵn sàng phản ứng "sự gây hấn" của Trung Quốc
Tổng thống Obama: Mỹ sẵn sàng phản ứng "sự gây hấn" của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đồng thời cảnh báo Mỹ đã sẵn sàng đáp trả “sự gây hấn” của Trung Quốc

Tổng thống Obama: Mỹ sẵn sàng phản ứng "sự gây hấn" của Trung Quốc

Tổng thống Obama: Mỹ sẵn sàng phản ứng "sự gây hấn" của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đồng thời cảnh báo Mỹ đã sẵn sàng đáp trả “sự gây hấn” của Trung Quốc

Tổng thống Barack Obama: Mỹ không muốn đe dọa Nga
Tổng thống Barack Obama: Mỹ không muốn đe dọa Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cảnh báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đã sẵn sàng được triển khai.

Tổng thống Barack Obama: Mỹ không muốn đe dọa Nga

Tổng thống Barack Obama: Mỹ không muốn đe dọa Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cảnh báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đã sẵn sàng được triển khai.

Tổng thống Obama: Các hành động gây hấn ở Biển Đông có thể kéo Mỹ vào cuộc
Tổng thống Obama: Các hành động gây hấn ở Biển Đông có thể kéo Mỹ vào cuộc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cũng hối thúc Quốc hội thông qua Công ước LHQ về Luật biển để có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong vấn đề này.

Tổng thống Obama: Các hành động gây hấn ở Biển Đông có thể kéo Mỹ vào cuộc

Tổng thống Obama: Các hành động gây hấn ở Biển Đông có thể kéo Mỹ vào cuộc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cũng hối thúc Quốc hội thông qua Công ước LHQ về Luật biển để có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong vấn đề này.

Tổng thống Obama bảo vệ thỏa thuận trao đổi tù nhân với Taliban
Tổng thống Obama bảo vệ thỏa thuận trao đổi tù nhân với Taliban

VOV.VN - Các chính trị gia ở Mỹ đã tranh cãi kịch liệt sau khi Chính phủ Mỹ quyết định trao đổi tù nhân. 

Tổng thống Obama bảo vệ thỏa thuận trao đổi tù nhân với Taliban

Tổng thống Obama bảo vệ thỏa thuận trao đổi tù nhân với Taliban

VOV.VN - Các chính trị gia ở Mỹ đã tranh cãi kịch liệt sau khi Chính phủ Mỹ quyết định trao đổi tù nhân. 

Barack Obama là Tổng thống tệ nhất nước Mỹ kể từ Thế chiến II?
Barack Obama là Tổng thống tệ nhất nước Mỹ kể từ Thế chiến II?

VOV.VN - Một phần ba số người được hỏi nghĩ rằng ông Obama là Tổng thống Mỹ tệ nhất kể từ năm 1945.

Barack Obama là Tổng thống tệ nhất nước Mỹ kể từ Thế chiến II?

Barack Obama là Tổng thống tệ nhất nước Mỹ kể từ Thế chiến II?

VOV.VN - Một phần ba số người được hỏi nghĩ rằng ông Obama là Tổng thống Mỹ tệ nhất kể từ năm 1945.

Tổng thống Obama: “Mỹ luôn là đất nước dành cho người nhập cư”
Tổng thống Obama: “Mỹ luôn là đất nước dành cho người nhập cư”

VOV.VN - Hơn 20 binh sỹ Mỹ đã từng là những người nhập cư trước khi trở thành công dân Mỹ là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Tổng thống Obama: “Mỹ luôn là đất nước dành cho người nhập cư”

Tổng thống Obama: “Mỹ luôn là đất nước dành cho người nhập cư”

VOV.VN - Hơn 20 binh sỹ Mỹ đã từng là những người nhập cư trước khi trở thành công dân Mỹ là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Tổng thống Obama: Mỹ cần “tự vấn lương tâm” trước các vụ xả súng
Tổng thống Obama: Mỹ cần “tự vấn lương tâm” trước các vụ xả súng

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Mỹ cho rằng vấn đề không nằm ở sức khỏe tâm thần.

Tổng thống Obama: Mỹ cần “tự vấn lương tâm” trước các vụ xả súng

Tổng thống Obama: Mỹ cần “tự vấn lương tâm” trước các vụ xả súng

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Mỹ cho rằng vấn đề không nằm ở sức khỏe tâm thần.