Tổng thống Obama thừa nhận IS không dễ tiêu diệt

VOV.VN - Theo giới phân tích, dù Mỹ không kích ở Iraq được 2 tháng, mở rộng sang cả Syria, nhưng tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn chưa hề hấn nhiều.

Tổng thống Barack Obama nói với các quan chức hàng đầu của quân đội Mỹ rằng ông tin Washington sẽ duy trì bước tiến đang đạt được trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.

Ông Obama (ảnh: freepatrioit)
Phát biểu trong cuộc họp diễn ra vào sáng sớm nay (ngày 9/10 theo giờ Việt Nam) với các chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Martin Dempsey,… tại Lầu Năm Góc, Tổng thống Obama khẳng định: “Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các đối tác trong các cuộc không kích. Đây vẫn là một nhiệm vụ khó khăn. Như tôi đã nói ngay từ đầu cuộc chiến, đây không phải là điều mà sẽ được giải quyết sau một đêm. Điều đáng mừng là hiện có một sự đồng thuận rộng rãi, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới rằng Nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh và trật tự thế giới, và cần phải thực thi những hành động thiết thực để đối phó với cách hành xử man rợ của tổ chức này. Tôi tin rằng chúng ta có thể tiếp tục đạt được sự tiến triển trong việc cộng tác với Chính phủ Iraq.”

Sau cuộc họp với các Tư lệnh hàng đầu của quân đội Mỹ có liên quan đến cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo, Tổng thống Obama cũng đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia ngay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, để thảo luận các nỗ lực xây xựng lại quân đội Iraq vốn đã rệu rã; huấn luyện và vũ trang cho các nhóm đối lập Syria mà Washington hy vọng sẽ tham gia cuộc chiến trên bộ chống lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo thay cho các binh sỹ Mỹ và phương Tây.

Hai cuộc họp cấp cao này diễn ra trong bối cảnh đã xuất hiện những quan ngại là liệu chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu có đang phát huy hiệu quả, và liệu Tổng thống Obama có thể thực hiện lời hứa đánh bại Nhà nước Hồi giáo mà các binh sỹ Mỹ sẽ không phải tham gia vào cuộc chiến trên bộ.

Cùng ngày, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành 6 cuộc không kích trong nỗ lực ngăn chặn thị trấn Kobani được cho là đang rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby, thừa nhận là chỉ riêng các cuộc không kích sẽ không đạt được mục tiêu đó.

Theo giới phân tích, 2 tháng sau khi Mỹ bắt đầu các cuộc không kích ở Iraq và sau đó được mở rộng sang Syria, tổ chức Nhà nước Hồi giáo còn lâu mới bị tê liệt. Lực lượng này vẫn kiểm soát phần lớn lãnh thổ mà chúng đã chiếm được ở Iraq và Syria, và các tay súng của Nhà nước Hồi giáo dường như gần chiếm được thị trấn chiến lược Kobani của Syria tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ./.

>> Xem thêm: Làn sóng Hồi giáo cực đoan IS phản lại Mỹ và phương Tây

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Anh không loại trừ khả năng tham chiến chống IS
Anh không loại trừ khả năng tham chiến chống IS

VOV.VN -Thủ tướng David Cameron đang xem xét tham gia các cuộc không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng phiến quân tại Iraq và Syria.

Anh không loại trừ khả năng tham chiến chống IS

Anh không loại trừ khả năng tham chiến chống IS

VOV.VN -Thủ tướng David Cameron đang xem xét tham gia các cuộc không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng phiến quân tại Iraq và Syria.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Mỹ và bài toán triển khai bộ binh chống IS
Mỹ và bài toán triển khai bộ binh chống IS

VOV.VN -Các cuộc không kích của liên quân quốc tế nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo không đủ để giữ được thành phố Kobani.

Mỹ và bài toán triển khai bộ binh chống IS

Mỹ và bài toán triển khai bộ binh chống IS

VOV.VN -Các cuộc không kích của liên quân quốc tế nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo không đủ để giữ được thành phố Kobani.

Tổng thống Mỹ Obama tái cam kết không đưa bộ binh vào Iraq
Tổng thống Mỹ Obama tái cam kết không đưa bộ binh vào Iraq

VOV.VN -  Tổng thống Mỹ Barack Obama đã một lần nữa cam kết không triển khai binh sỹ Mỹ tham chiến tại Iraq trong chiến dịch trấn áp IS.

Tổng thống Mỹ Obama tái cam kết không đưa bộ binh vào Iraq

Tổng thống Mỹ Obama tái cam kết không đưa bộ binh vào Iraq

VOV.VN -  Tổng thống Mỹ Barack Obama đã một lần nữa cam kết không triển khai binh sỹ Mỹ tham chiến tại Iraq trong chiến dịch trấn áp IS.

 Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria
Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria

VOV.VN - Nhóm IS chế giễu Mỹ và đồng minh, đồng thời dọa nếu tham chiến lính bộ Mỹ sẽ phải trở về trong những cỗ quan tài hoặc trên xe lăn.

 Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria

Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria

VOV.VN - Nhóm IS chế giễu Mỹ và đồng minh, đồng thời dọa nếu tham chiến lính bộ Mỹ sẽ phải trở về trong những cỗ quan tài hoặc trên xe lăn.