Tổng thống Obama tuyên bố kết thúc 10 năm "can dự" vào Afghanistan

VOV.VN - Ông Obama nhấn mạnh, nhờ có sự phục vụ của các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan, thế giới đã trở nên bình yên hơn.

Theo AP, phát biểu trước các binh sĩ thủy quân lục chiến tại Hawaii ngày 25/12, Thổng thống Mỹ khẳng định sự hy sinh của họ giúp cho thế giới hồi sinh từ đống tro tàn của cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 và phát triển thịnh vượng hơn. 

Ông Obama cũng cho rằng, dù binh sĩ Mỹ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức tại các điểm nóng như Iraq và Tây Phi, thế giới giờ đây đã tốt đẹp hơn rất nhiều nhờ việc họ luôn đặt sứ mệnh quốc gia lên hàng đầu và luôn phục vụ quân đội hết mình. 

Tổng thống Mỹ Obama và phu nhân tại căn cứ quân sự Mỹ (Ảnh AP)

Tổng thống Mỹ khẳng định, người dân Mỹ cũng như ông không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các binh sĩ. 

“Nhờ sự tận tâm phục vụ của các nam nữ quân nhân Mỹ, người dân Afghanistan đã có thể tự tay tái thiết đất nước mình. Nhờ đó, nước Mỹ cũng trở nên an toàn hơn và không còn là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố nữa”, ông Obama tuyên bố. 

13 năm sau cuộc chiến tiêu tốn của Mỹ tới hơn 1.000 tỷ USD, Mỹ đang chuẩn bị cho việc rút phần lớn binh sĩ tham gia chiến đấu tại Afghanistan vào cuối năm nay. 

Theo đó, Mỹ và NATO sẽ giảm quân số của mình tại nước này từ 140.000 binh sĩ năm 2010 xuống còn khoảng 13.500 binh sĩ chủ yếu để huấn luyện và hỗ trợ chiến đấu. 

Mặc dù vậy, ông Obama cảnh báo: “Chúng ta cũng còn rất nhiều sứ mệnh cực kỳ khó khăn trên toàn thế giới, bao gồm cả Iraq. Thế giới giờ đã tốt hơn, an toàn hơn, thanh bình hơn và thịnh vượng hơn và nước Mỹ của chúng ta đã được bảo vệ an toàn”. 

Cùng ngày, nhiều quan chức Mỹ cũng đã truyền đi một thông điệp tương tự tới các binh sĩ Mỹ ở khắp nơi trên thế giới. 

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân đã đến thăm Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed tại Bethesda, Maryland để giành thời gian nói truyện và bày tỏ lòng biết ơn với những thương binh và thân nhân của họ. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã kêu gọi các binh sĩ đã gọi điện để úy lạo các binh sĩ đang đồn trú tại Afghanistan và Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ tham gia điều hành chiến dịch chống IS tại Iraq và Syria. 

Thượng Nghị sỹ Đảng Cộng hòa John McCain lại gặp gỡ Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và các quan chức nước này. 

Ông McCain, một cựu phi công Hải quân từng lên tiếng chỉ trích chính sách ngoại giao của ông Obama, và lẽ là người đứng đầu Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq
Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Đã có 17 binh sĩ Mỹ bị nhiễm chất độc nguy hiểm từ năm 1980 và 629 quân nhân tiếp xúc các chất độc hóa học khi tham chiến tại Iraq kể từ năm 2003.

Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq

Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Đã có 17 binh sĩ Mỹ bị nhiễm chất độc nguy hiểm từ năm 1980 và 629 quân nhân tiếp xúc các chất độc hóa học khi tham chiến tại Iraq kể từ năm 2003.

Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq chống IS
Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq chống IS

VOV.VN - Việc điều động thêm các binh sĩ nhằm mở rộng sứ mệnh của Mỹ trong việc đào tạo và cố vấn cho lực lượng an ninh Iraq.

Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq chống IS

Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq chống IS

VOV.VN - Việc điều động thêm các binh sĩ nhằm mở rộng sứ mệnh của Mỹ trong việc đào tạo và cố vấn cho lực lượng an ninh Iraq.

Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS
Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS

VOV.VN - Ngày 16/11, IS đã tung đoạn video tuyên bố chúng đã hành quyết anh Peter Kassig, một cựu binh Mỹ hiện đang hoạt động nhân đạo tại Syria.

Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS

Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS

VOV.VN - Ngày 16/11, IS đã tung đoạn video tuyên bố chúng đã hành quyết anh Peter Kassig, một cựu binh Mỹ hiện đang hoạt động nhân đạo tại Syria.

Mỹ sẽ tăng thêm 1.000 binh sĩ ở lại Afghanistan sau năm 2014
Mỹ sẽ tăng thêm 1.000 binh sĩ ở lại Afghanistan sau năm 2014

VOV.VN - Binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 rơi vào khoảng 10.800 người, chứ không phải là 9.800 quân như kế hoạch ban đầu.

Mỹ sẽ tăng thêm 1.000 binh sĩ ở lại Afghanistan sau năm 2014

Mỹ sẽ tăng thêm 1.000 binh sĩ ở lại Afghanistan sau năm 2014

VOV.VN - Binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 rơi vào khoảng 10.800 người, chứ không phải là 9.800 quân như kế hoạch ban đầu.

Afghanistan chấp thuận để binh sĩ Mỹ, NATO tiếp tục đóng quân
Afghanistan chấp thuận để binh sĩ Mỹ, NATO tiếp tục đóng quân

VOV.VN - Quyết định này được Quốc hội Afghanistan đưa ra trong bối cảnh phiến quân Taliban liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào chính quyền.

Afghanistan chấp thuận để binh sĩ Mỹ, NATO tiếp tục đóng quân

Afghanistan chấp thuận để binh sĩ Mỹ, NATO tiếp tục đóng quân

VOV.VN - Quyết định này được Quốc hội Afghanistan đưa ra trong bối cảnh phiến quân Taliban liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào chính quyền.